Chằng chịt miếng dán trên trán "nữ anh hùng" Hàn Quốc chống dịch COVID-19

Theo AFP |

Hàng trăm y tá, bác sĩ làm việc ở Daegu (Hàn Quốc) ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để chống lại dịch COVID-19. Trên gương mặt họ chằng chịt miếng dán urgo để che đi những vết thương do làm việc nhiều giờ đồng hồ liên tục trong bộ đồ bảo hộ.

 
Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần đầu tiên ở thành phố Daegu, Hàn Quốc, nó đã nhanh chóng lan rộng và biến quốc gia này trở thành quốc gia có số ca nhiễm nhiều thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc.
 
Cuối tháng 2, khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại Hàn Quốc, số ca mắc tăng từ 50 ca lên 5.000 ca chỉ sau 10 ngày. Nhưng bằng cách tiến hành hơn 270.000 ca xét nghiệm, cùng hàng nghìn tin nhắn, thông báo qua mạng, số ca nhiễm mới tính theo ngày đã giảm từ mức 900 ca xuống 76 ca trong ngày 15.3.
 
Sự thay đổi tích cực này nhờ một phần đóng góp, sự nỗ lực ngày đêm từ đội ngũ y tá, bác sĩ. Hàng ngày, các y bác sĩ tại tuyến đầu chống dịch Daegu phải căng mình ra làm việc, và những miếng dán, băng y tế chính là cách họ dùng để bảo vệ khuôn mặt khỏi bị sưng, bầm do việc mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang quá lâu gây ra.
 
Những vết thương trên mặt là minh chứng rõ rệt cho sự hy sinh của các nhân viên y tế ở đây. Ông Jung Sang Min - Bệnh viện Daegu Dongsan cho biết: "Các y tá dán nhiều miếng băng vết thương hơn bác sĩ vì họ dành nhiều thời gian chăm sóc bệnh nhân hơn. Các y tá thực sự là những người cống hiến nhiều nhất trong cuộc chiến này”.
 
Những miếng băng dán chằng chịt trở thành "huy hiệu danh giá" của các y tá ở tâm dịch Daegu trong cuộc chiến chống COVID-19.
 
Mặc dù trên mặt có nhiều vết thương nhưng đội ngũ y tá vẫn luôn mỉm cười và ngày đêm làm việc.
 
Tính đến đến 8h00 ngày 19.3, Hàn Quốc ghi nhận có 84 ca tử vong trong tổng số 8.413 ca nhiễm. Các chuyên gia thế giới nhận định, hơn một tháng trước đây còn vẫn Hàn Quốc vẫn là một trong số những tâm dịch phức tạp. Nhưng đến nay, tỉ lệ gia tăng các ca nhiễm và tử vong mới đã thấp đi ở Hàn Quốc. Sự lây lan đang được kiểm soát tốt.
Theo AFP
TIN LIÊN QUAN

Xúc động cảnh nhân viên y tế rời Hồ Bắc sau khi hoàn thành "sứ mệnh"

Lê Thanh Hà |

Theo Tân Hoa Xã, đợt này có 3.675 nhân viên y tế thuộc 41 cơ sở trên khắp Trung Quốc trở về nhà sau khi đã hỗ trợ 21 bệnh viện thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch COVID-19 vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Hàn Quốc: Tiếp tục tín hiệu mừng trong diễn biến chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày tại Hàn Quốc tiếp tục có chiều hướng giảm, Yonhap đưa tin.

Thông tin lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Hàn Quốc lần đầu ghi nhận số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 ít hơn số ca hồi phục, Reuters đưa tin ngày 13.3.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xúc động cảnh nhân viên y tế rời Hồ Bắc sau khi hoàn thành "sứ mệnh"

Lê Thanh Hà |

Theo Tân Hoa Xã, đợt này có 3.675 nhân viên y tế thuộc 41 cơ sở trên khắp Trung Quốc trở về nhà sau khi đã hỗ trợ 21 bệnh viện thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch COVID-19 vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Hàn Quốc: Tiếp tục tín hiệu mừng trong diễn biến chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày tại Hàn Quốc tiếp tục có chiều hướng giảm, Yonhap đưa tin.

Thông tin lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Hàn Quốc lần đầu ghi nhận số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 ít hơn số ca hồi phục, Reuters đưa tin ngày 13.3.