CĐV U23 Campuchia đến sân Thiên Trường từ sớm cổ vũ cho đội nhà

TRUNG DU |

Trước thềm trận đấu giữa U23 Campuchia gặp U23 Singapore tại lượt trận tiếp theo bảng B bóng đá nam SEA Games 31, khá đông du học sinh Campuchia đã đổ về sân Thiên Trường từ rất sớm.

Dù đến 16h U23 Campuchia mới đấu U23 Singapore nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động, từ 14h30 chiều nay 11.5, đông đảo cổ động viên Campuchia đã có mặt tại sân Thiên Trường để chuẩn bị cổ vũ đội nhà thi đấu. Ảnh: T.D
Trận U23 Campuchia gặp U23 Singapore diễn ra lúc 16h00 nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động, từ 14h30 chiều nay 11.5, đông đảo cổ động viên Campuchia đã có mặt tại sân Thiên Trường để chuẩn bị cổ vũ đội nhà thi đấu. Ảnh: T.D
 
Được biết
Được biết, đây là nhóm du học sinh Campuchia hiện đang học tập tại một số trường đại học của Việt Nam. Dù thời tiết tại Nam Định chiều nay rất nắng và oi bức, thế nhưng không quản đường sá xa xôi, các cổ động viên này đã quyết định đến sân sớm nhất có thể để ổn định chỗ ngồi ở khu vực dành riêng cho học sinh, sinh viên các nước tại khán đài A sân Thiên Trường. Ảnh: T.D
Cổ động viên này cho biết, người hâm mộ U23 Campuchia đã rất hạnh phúc, vui sướng vì trận ra quân đội nhà đã có chiến thắng bất ngờ với tỉ số 4-1 trước U23 Lào. Do vậy, hôm nay cổ động viên đang tràn đầy hy vọng đội bóng của mình tiếp tục ghi điểm trước U23 Singapore. Ảnh: T.D
Cổ động viên này cho biết, người hâm mộ U23 Campuchia đã rất hạnh phúc, vui sướng vì trận ra quân đội nhà đã có chiến thắng bất ngờ với tỉ số 4-1 trước U23 Lào. Do vậy, hôm nay cổ động viên đang tràn đầy hy vọng đội bóng của mình tiếp tục ghi điểm trước U23 Singapore. Ảnh: T.D
 
Ở trận đấu trước
Ở trận đấu trước, chính sự cổ vũ hết sức nồng nhiệt của cổ động viên U23 Campuchia trên khán đài đã là động lực lớn dành cho các cầu thủ thi đấu quyết tâm, qua đó giành chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Đ.V
Ở một diễn biến khác có liên quan, theo ghi nhận của PV Lao Động, buổi sáng đến trưa cùng ngày, ban quản lý sân vận động Thiên Trường đã gấp rút hoàn thành sửa sang, bảo dưỡng lại mặt cỏ trên sân vận động Thiên Trường nhằm tạo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các đội bóng vào chiều nay. Ảnh: T.D
Ở một diễn biến khác có liên quan, theo ghi nhận của PV Lao Động, từ buổi sáng đến trưa cùng ngày, ban quản lý sân vận động Thiên Trường đã gấp rút hoàn thành sửa sang, bảo dưỡng lại mặt cỏ trên sân vận động Thiên Trường nhằm tạo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các đội bóng vào chiều nay. Ảnh: T.D
Dù thời tiết oi bức
Dù thời tiết oi bức, khó chịu nhưng các lao công này đã khẩn trương, cố gắng "tút" lại từng vị trí bị tổn thương, cày xới từ lượt trận trước. Ảnh: T.D
Trao đổi với PV Lao Động, ông
Trao đổi với PV Lao Động, ông Lâm Văn Tiên - Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao (Sở VHTTDL) cho biết: "Sau mỗi trận đấu căng thẳng, hấp dẫn thì mặt sân Thiên Trường bị cày xới, cỏ bị bật lên, đất bị khoét sâu. Do vậy chúng tôi luôn yêu cầu các đơn vị liên quan sau và trước mỗi trận đều phải tập trung sửa chữa, khắc phục và bảo dưỡng mặt cỏ. Làm sao mặt sân thi đấu phạt đạt chất lượng tốt nhất có thể trước giờ các trận đấu tiếp theo diễn ra". Chiều nay, lúc 16h U23 Campuchia gặp U23 Lào, lúc 19h sẽ là cuộc đối đầu giữa U23 Lào và U23 Malaysia. Ảnh: T.D
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Các nữ cổ động viên U23 Lào xinh đẹp ở sân Thiên Trường

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhiều cổ động viên khả ái đã không ngần ngại đường xa có mặt tại sân Thiên Trường (Nam Định) để cổ vũ U23 Lào đấu U23 Campuchia chiều 9.5.

CĐV đội nắng xếp hàng vào sân Thiên Trường cổ vũ U23 Lào đấu U23 Campuchia

TRUNG DU |

Trước thềm trận đấu giữa U23 Lào gặp U23 Campuchia ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, hàng trăm cổ động viên, học sinh sinh viên đã đội nắng, xếp hàng vào sân Thiên Trường để cổ vũ hai đội.

"Chảo lửa" Thiên Trường và điểm sáng tại SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong lịch sử các kỳ SEA Games, hiếm có sân bóng nào lại đón lượng khán giả đến kín sân dù không có đội chủ nhà thi đấu, như những gì đã diễn ra tại sân Thiên Trường ở lượt trận ra quân của bảng B, diễn ra chiều tối 7.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các nữ cổ động viên U23 Lào xinh đẹp ở sân Thiên Trường

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhiều cổ động viên khả ái đã không ngần ngại đường xa có mặt tại sân Thiên Trường (Nam Định) để cổ vũ U23 Lào đấu U23 Campuchia chiều 9.5.

CĐV đội nắng xếp hàng vào sân Thiên Trường cổ vũ U23 Lào đấu U23 Campuchia

TRUNG DU |

Trước thềm trận đấu giữa U23 Lào gặp U23 Campuchia ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, hàng trăm cổ động viên, học sinh sinh viên đã đội nắng, xếp hàng vào sân Thiên Trường để cổ vũ hai đội.

"Chảo lửa" Thiên Trường và điểm sáng tại SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong lịch sử các kỳ SEA Games, hiếm có sân bóng nào lại đón lượng khán giả đến kín sân dù không có đội chủ nhà thi đấu, như những gì đã diễn ra tại sân Thiên Trường ở lượt trận ra quân của bảng B, diễn ra chiều tối 7.5.