Cây xanh trên phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ trước mùa mưa bão

QUÁCH DU - NGỌC LÊ |

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội hiện tồn tại nhiều cây xanh trong tình trạng trồi gốc, nằm nghiêng ra đường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người đi đường. Để ngăn chặn các tình huống xấu có thể xảy ra, những ngày này, lực lượng chức năng đang khẩn trương căt tỉa cành đối với những cây um tùm, có nguy cơ gãy đổ trong mưa bão.

Bước vào mùa mưa bão, nhiều nơi luôn đối diện với tình trạng, nguy cơ những cây xanh có thể gãy đổ bất kể lúc nào. Gần đây nhất, vào sáng 13.6, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, một cây xanh trên phố Hỏa Lò, Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bị gãy đổ chắn ngang đường. Ảnh: Chu Dũng
Hàng năm, cứ bước vào mùa mưa bão, nhiều nơi luôn đối diện với tình trạng cây xanh có thể gãy đổ bất kể lúc nào. Gần đây nhất, vào sáng 13.6, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, một cây xanh trên phố Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bị gãy đổ chắn ngang đường. Ảnh: Chu Dũng
Sự việc xảy ra làm bờ tường của một cơ quan trên phố Hỏa Lò bị đổ sập. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hiện trên một số tuyến phố ở Hà Nội, nhiều cây xanh trong tình trạng trồi gốc, chết héo, nằm nghiêng ra đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm cho người dân.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hiện trên một số tuyến phố ở Hà Nội, nhiều cây xanh trong tình trạng trồi gốc, chết héo, nằm nghiêng ra đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dân.
Cây xà cừ bị chết héo, nằm nghiền ra đường trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm - Hà Nội).
Cây xà cừ bị chết héo, ngả ra đường trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Cây sấu bị mục rỗng cành trên đường Bà Triệu (Hoàn Kiếm), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gãy đổ.
Cây sấu bị mục rỗng cành trên đường Bà Triệu (Hoàn Kiếm), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gãy đổ.
Cây sấu bị mục rỗng thân trên phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gãy đổ.
Một cây xanh trên phố Đoàn Trần Nghiệp (quận Hai Bà Trưng) bị mục rỗng gốc.
Anh Nguyễn Văn Quyết (trú tại quận Hai Bà Trưng) cho biết, hàng năm cứ vào mùa mưa bão, nhiều người dân lại có phần lo lắng về tình trạng cây gãy đổ. Thậm chí, nhiều năm qua đã xảy ra những vụ việc cây gãy đổ đè lên phương tiện giao thông, thậm chí gây chết người. Điều này càng làm người dân thêm phần lo lăng mỗi khi mưa bão về.
Anh Nguyễn Văn Quyết (trú tại quận Hai Bà Trưng) cho biết, hàng năm cứ vào mùa mưa bão, nhiều người dân lại có phần lo lắng về tình trạng cây gãy đổ. Thậm chí, nhiều năm qua đã xảy ra không ít sự việc cây gãy đổ đè lên phương tiện giao thông, gây chết người. Điều này càng làm người dân thêm phần lo lắng mỗi khi mưa bão. "Cũng may, trước mùa mưa bão, lực lượng chức năng cũng thường xuyên cắt tỉa, loại bỏ những cây có nguy cơ gãy đổ cao" - anh Quyết chia sẻ.
Nhiều cây xanh um tùm trên phố Cổ Tân (Hoàn Kiếm) được cắt tỉa cành trước mùa mưa bão.
Nhiều cây xanh um tùm trên phố Cổ Tân (quận Hoàn Kiếm) được cắt tỉa trong ngày 14.6.
Công ty Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ: Việc khảo sát thường xuyên có vai trò quyết định, giúp hạn chế thấp nhất rủi ro do cây xanh gãy đổ. Công việc này được công ty thực hiện hằng ngày. Về dấu hiệu nhận biết cây nguy hiểm,
Theo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, việc khảo sát thường xuyên có vai trò quyết định, giúp hạn chế thấp nhất rủi ro do cây xanh gãy đổ. Công việc này được công ty thực hiện thường xuyên.
Về kết quả công tác cắt tỉa cây xanh đề phòng mưa bão năm 2021, đến nay, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã cắt tỉa hơn 22.000 cây trên 200 tuyến đường. Ngoài ra, đơn vị này đã tiếp nhận, xử lý hơn 300 trường hợp cây nguy hiểm qua đơn thư phản ánh của người dân, cơ quan, tổ chức.
QUÁCH DU - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Cây xanh gãy đổ chắn ngang quốc lộ, CSGT huy động quân xử lí

PHÚC ĐẠT - QUÁCH DU |

Ảnh hưởng bão số 9, ở Thừa Thiên Huế có lượng mưa to đến rất to, nhiều cây xanh ở Thừa Thiên Huế gãy đổ.

Thừa Thiên Huế: Hàng chục nhà dân tốc mái, cây xanh gãy đổ do bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Ảnh hưởng bão số 5, hàng chục nhà dân ở Thừa Thiên Huế bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ.

Hà Nội: Nỗi lo cây xanh gãy đổ mùa mưa bão dưới dự án cầu vượt 560 tỉ

Hoàng Vũ - Phạm Đông |

Nhiều người dân sống quanh khu vực dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt tỏ ra lo lắng vì nguy cơ cây xanh bật gốc đổ xuống đường gây tai nạn bất cứ lúc nào, nhất là vào mùa mưa bão.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cây xanh gãy đổ chắn ngang quốc lộ, CSGT huy động quân xử lí

PHÚC ĐẠT - QUÁCH DU |

Ảnh hưởng bão số 9, ở Thừa Thiên Huế có lượng mưa to đến rất to, nhiều cây xanh ở Thừa Thiên Huế gãy đổ.

Thừa Thiên Huế: Hàng chục nhà dân tốc mái, cây xanh gãy đổ do bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Ảnh hưởng bão số 5, hàng chục nhà dân ở Thừa Thiên Huế bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ.

Hà Nội: Nỗi lo cây xanh gãy đổ mùa mưa bão dưới dự án cầu vượt 560 tỉ

Hoàng Vũ - Phạm Đông |

Nhiều người dân sống quanh khu vực dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt tỏ ra lo lắng vì nguy cơ cây xanh bật gốc đổ xuống đường gây tai nạn bất cứ lúc nào, nhất là vào mùa mưa bão.