Cây trôm mõ 150 tuổi ở Bình Dương khiến dân mạng phát sốt

ĐÌNH TRỌNG |

Hai ngày qua, hình ảnh cây trôm mõ ở Bình Dương được nhiều người chia sẻ. Cùng với đó là thông tin cho rằng cây trôm tuổi đời lên đến 150 năm và vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Đây là hình ảnh cây Trôm gây sự chú ý ở Bình Dương những ngày qua. Cây trôm này ở
Đây là hình ảnh cây trôm mõ (tên khoa học Sterculia foetida L.) gây chú ý ở Bình Dương những ngày qua. Cây trôm mõ này ở khuôn viên sân trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương (thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) - một trong những trường học lâu năm nhất ở tỉnh Bình Dương.
Cây trôm vốn rất bình dị, nằm ở ria đường Bạch Đằng (bên bờ sông Sài Gòn), bình thường ít ai chú ý. Điều khiến dư luận quan tâm này là thông tin cây trôm có tuổi đời lên đến 150 năm và vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Cây trôm mõ (lấy mủ làm thực phẩm uống giải khát, thanh lọc cơ thể) bên bờ sông Sài Gòn, bình thường ít ai chú ý. Điều khiến dư luận quan tâm là thông tin cây trôm mõ có tuổi đời lên đến 150 năm và vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam.
ffđ
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Lợi - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương xác nhận, nhà trường đã lập hồ sơ về cây trôm mõ để đề nghị xét duyệt và được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xác nhận cây trôm mõ này là Cây di sản Việt Nam.
Về độ tuổi,
Về độ tuổi của cây trôm mõ này, theo các thầy cô gắn bó với trường, thì cây có tuổi đời khoảng 150 năm. Cây được trồng trước thời điểm thành lập trường là năm 1901 (đến nay trường có lịch sử là 123 năm).
Ông Lê Quang Lợi cho biết, từ lời kể của các thầy cô gắn bó với trường và các vị cao niên ở lân cận có thể xác định cây Trôm mõ được trồng trước khi thành lập trường và đến nay câu có độ tuổi 150 năm.
Ông Lê Quang Lợi cho biết, từ lời kể của các thầy cô gắn bó với trường và các vị cao niên ở lân cận có thể xác định cây trôm mõ được trồng trước khi thành lập trường và đến nay cây có độ tuổi 150 năm.
Về lịch sử phát triển của vùng đất Thủ Dầu Một, Bình Dương hiện nay xác định khoảng trên 300 năm. Như vậy, cây trôm cũng đã trải qua bao thăng trầm gắn với Thủ Dầu Một 150 năm. Theo ghi nhận, hiện nay ở thành phố Thủ Dầu Một cũng rất ít công trình, kiến trúc, cây xanh có độ tuổi trên 100 năm còn hiện hữu. Việc xác định cây trôm này có đổ tuổi 150 năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục truyền thông và bảo vệ tự nhiên tại thành phố.
Về lịch sử phát triển của vùng đất Thủ Dầu Một, Bình Dương hiện nay xác định khoảng trên 300 năm. Như vậy, cây trôm mõ cũng đã trải qua bao thăng trầm gắn với Thủ Dầu Một 150 năm.
dsff
Theo ghi nhận, hiện nay ở thành phố Thủ Dầu Một cũng rất ít công trình, kiến trúc, cây xanh có độ tuổi trên 100 năm còn hiện hữu. Việc xác định cây trôm này có độ tuổi 150 năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, văn hóa và bảo vệ tự nhiên tại thành phố.
Đáng chú ý, cách đây vài năm dự án làm đường Bạch Đằng ven sông Sài Gòn  được thực hiện. Vỉa hè đường theo thiết kế sẽ vượt qua cây Trôm mõ. Khi đó, nhà trường đã tính đến việc bảo vệ cây, đề xuất đến các cơ quan thay vì vỉa hè 4m, thì chỉ làm vỉa hè 2m thôi để không ảnh hưởng đến cây. Rất may, thành phố đã tiếp nhận thông tin và giành không gian để cây tồn tại cho đến này nay.
Đáng chú ý, cách đây vài năm dự án làm đường Bạch Đằng ven sông Sài Gòn được thực hiện. Vỉa hè đường theo thiết kế sẽ vượt qua cây trôm mõ. Khi đó, nhà trường đã tính đến việc bảo vệ cây, đề xuất đến các cơ quan thay vì vỉa hè 4 m, thì chỉ làm vỉa hè 2 m thôi để không ảnh hưởng đến cây. Rất may, thành phố đã tiếp nhận thông tin và dành không gian để cây tồn tại cho đến ngày nay.
Theo lời lể của thầy cô của trường, trước đây chưa có đường Bạch Đằng, cây Trôm mõ nằm sát bờ sông, nhiều học sinh thường nghỉ mát, trò chuyện, vui đùa dưới gốc cây.
Theo lời kể của các thầy cô, trước đây chưa có đường Bạch Đằng, cây trôm mõ nằm sát bờ sông, nhiều học sinh thường nghỉ mát, trò chuyện, vui đùa dưới gốc cây.
á
Cây trôm mõ đến nay vẫn xanh tốt, cây có chu vi thân chính 3,2 m; chu vi gốc cây 5,2 m;
Cây có chiều cao khoảng 25m; đường kính tán khoảng 25m.
Cây có chiều cao khoảng 25 m; đường kính tán khoảng 25 m.
Thân cây trôm với bề mặt gồ ghề, xù xì được bao bọc xung quanh bởi rất nhiều loại cây sống tầm gửi, cây có nhiều nhánh to hướng về các phía, phần rễ hướng về sân trường.
Thân cây trôm với bề mặt gồ ghề, xù xì được bao bọc xung quanh bởi rất nhiều loại cây sống tầm gửi, cây có nhiều nhánh to hướng về các phía, phần rễ hướng về sân trường.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tận thấy cặp cây di sản bên ngôi đền đá linh thiêng bậc nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khuôn viên đền Bì (xã Đoàn Lâp, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có 2 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi được công nhận là cây di sản, càng làm tôn nên nét uy nghiêm, cổ kính của ngôi đền đá linh thiêng bậc nhất ở Hải Phòng.

Ngôi đình ở Ninh Bình 4 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với trên 200 năm tuổi, 2 cây lộc vừng, 1 cây bàng và 1 cây bồ đề cổ thụ trong khuôn viên đình làng Yên Chỉ (xã Thượng Hoà, huyện Nho Quan) vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

5 cây di sản hội tụ trong khuôn viên ngôi đền cổ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Đền Chợ Giá (xã Kênh Giang, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) quanh năm xanh mát dưới hàng cây cổ thụ, trong đó, 5 cây có tuổi đời trên dưới 300 năm, làm tôn thêm nét cổ kính, tĩnh mịch của di tích lịch sử bên bờ sông Giá.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Tận thấy cặp cây di sản bên ngôi đền đá linh thiêng bậc nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khuôn viên đền Bì (xã Đoàn Lâp, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có 2 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi được công nhận là cây di sản, càng làm tôn nên nét uy nghiêm, cổ kính của ngôi đền đá linh thiêng bậc nhất ở Hải Phòng.

Ngôi đình ở Ninh Bình 4 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với trên 200 năm tuổi, 2 cây lộc vừng, 1 cây bàng và 1 cây bồ đề cổ thụ trong khuôn viên đình làng Yên Chỉ (xã Thượng Hoà, huyện Nho Quan) vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

5 cây di sản hội tụ trong khuôn viên ngôi đền cổ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Đền Chợ Giá (xã Kênh Giang, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) quanh năm xanh mát dưới hàng cây cổ thụ, trong đó, 5 cây có tuổi đời trên dưới 300 năm, làm tôn thêm nét cổ kính, tĩnh mịch của di tích lịch sử bên bờ sông Giá.