Cây mùi già được người thủ đô "săn lùng" để tắm trước Tết

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Tết đến xuân về, ngoài việc tìm mua hoa đào, hoa mai về trưng thì người dân còn "săn lùng" cây mùi già để tắm vào ngày cuối năm.
Cứ vào ngày 29, 30 Tết, nhiều người lại tới các chợ để tìm mua lá mùi già về đun nước tắm.
Cứ vào ngày 29, 30 Tết, nhiều người lại tới các chợ để tìm mua lá mùi già về đun nước tắm.
Theo quan niệm dân gian, tắm nước lá mùi già trong ngày cuối năm mang ý nghĩa tẩy những điều không sạch sẽ, xua tan những chuyện không hay để nghênh đón những điều may mắn trong năm mới. Ngoài ý nghĩa truyền thống, tắm nước lá mùi sẽ mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bên cạnh đó, rau mùi còn có tác dụng giảm đau nhức nửa đầu, căng thẳng. Ngoài ra, tắm nước đun từ hạt hoặc lá mùi có tác dụng làm cho da sạch, chống viêm nhiễm. Lá mùi cũng giúp làm dịu cơn co rút cơ và dùng để chữa trị cảm,…
Theo quan niệm dân gian, tắm nước lá mùi già trong ngày cuối năm mang ý nghĩa tẩy những điều không sạch sẽ, xua tan những chuyện không hay để nghênh đón những điều may mắn trong năm mới. Ngoài ý nghĩa truyền thống, tắm nước lá mùi sẽ mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bên cạnh đó, rau mùi còn có tác dụng giảm đau nhức nửa đầu, căng thẳng. Ngoài ra, tắm nước đun từ hạt hoặc lá mùi có tác dụng làm cho da sạch, chống viêm nhiễm. Lá mùi cũng giúp làm dịu cơn co rút cơ và dùng để chữa trị cảm,…
Theo anh Nguyễn Văn Khánh (Gia Lâm, Hà Nội), những năm trở lại đây, cứ dịp Tết đến là anh và các thành viên trong gia đình lại đi bán rau mùi. Ngoài rau mùi tươi, anh cũng bán các sản phẩm tinh dầu rau mùi để người dân thuận tiện trong việc sử dụng.
Theo anh Nguyễn Văn Khánh (Gia Lâm, Hà Nội), những năm trở lại đây, cứ dịp Tết đến là anh và các thành viên trong gia đình lại đi bán cây mùi. Ngoài mùi tươi, anh cũng bán các sản phẩm tinh dầu chiết xuất từ cây mùi để người dân thuận tiện trong việc sử dụng.
Rau mùi được bán với giá 5.000 đồng/bó nhỏ.
Cây mùi được bán với giá 5.000 đồng/bó nhỏ.
Lá mùi được dùng để tắm thường sẽ là lá mùi già, có hoa, lác đác những trái nhỏ, thân chuyển từ màu xanh sang nâu tía.
Lá mùi được dùng để tắm thường sẽ là lá mùi già, có hoa, lác đác những trái nhỏ, thân chuyển từ màu xanh sang nâu tía.
Những ngày cuối năm, có thể bắt gặp những bó rau mùi già ở nhiều góc phố hay tại các chợ truyền thống như chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa Quảng Bá,...
Những ngày cuối năm, có thể bắt gặp những bó mùi già ở nhiều góc phố hay tại các chợ truyền thống như chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa Quảng Bá,...
Lá mùi già mua về sẽ được rửa sạch, không để nát lá rồi sau đó cho vào nồi nước đun sôi sẽ tạo mùi thơm dễ chịu khi tắm.
Lá mùi già mua về sẽ được rửa sạch, không để nát lá rồi sau đó cho vào nồi nước đun sôi sẽ tạo mùi thơm dễ chịu khi tắm.
HOÀI ANH - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân xóm chạy thận: "Đối với chúng tôi, Tết cũng như ngày thường"

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Không thể về quê, vẫn đi chạy thận đều và ăn uống như ngày thường nên đối với những bệnh nhân của xóm chạy thận (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tết là một điều gì đó xa vời.

TPHCM ngày 29 Tết: Chợ truyền thống tấp nập khách hàng, Tết đã về rồi

KHÁNH LINH |

Ngày 10.2 (tức ngày 29 Tết), các khu chợ trên địa bàn TPHCM đã tấp nập, rộn ràng trở lại, tràn ngập không khí ngày Tết. Đến gần trưa, chợ vẫn đông nghẹt người mua sắm, chuẩn bị đồ cúng tất niên, giao thừa cho ngày Tết Nguyên đán.

Đi chợ quê tận hưởng không khí Tết ngày cuối năm

QUÁCH DU |

Chợ quê ngày cuối năm, không những là nơi bà con buôn bán hàng tết, mà còn là chốn để những người con xa quê tìm về, dạo chơi mua sắm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên phiên chợ cuối năm có phần kém đông hơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bệnh nhân xóm chạy thận: "Đối với chúng tôi, Tết cũng như ngày thường"

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Không thể về quê, vẫn đi chạy thận đều và ăn uống như ngày thường nên đối với những bệnh nhân của xóm chạy thận (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tết là một điều gì đó xa vời.

TPHCM ngày 29 Tết: Chợ truyền thống tấp nập khách hàng, Tết đã về rồi

KHÁNH LINH |

Ngày 10.2 (tức ngày 29 Tết), các khu chợ trên địa bàn TPHCM đã tấp nập, rộn ràng trở lại, tràn ngập không khí ngày Tết. Đến gần trưa, chợ vẫn đông nghẹt người mua sắm, chuẩn bị đồ cúng tất niên, giao thừa cho ngày Tết Nguyên đán.

Đi chợ quê tận hưởng không khí Tết ngày cuối năm

QUÁCH DU |

Chợ quê ngày cuối năm, không những là nơi bà con buôn bán hàng tết, mà còn là chốn để những người con xa quê tìm về, dạo chơi mua sắm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên phiên chợ cuối năm có phần kém đông hơn.