Cây đào làm bằng đá quý trả giá nửa tỉ đồng, chủ nhân vẫn chưa muốn bán

Phạm Đông |

Được làm bằng nhiều loại đá quý nhập ở Lục Yên (Yên Bái) với trọng lượng nặng tới 2 tấn, cây đào đã được huy chương vàng hội chợ triển lãm đá quý tại Bắc Ninh năm 2019. Hiện nay, cây đào đá đang được chủ nhân chào bán với giá 600 triệu đồng.

Cây đào được làm bằng đá quý nặng 2 tấn, có kích thước dài 2,75 m, rộng 81 cm, cao 1,85 m.
Cây đào được làm bằng đá quý nặng 2 tấn, có kích thước dài 2,75m, rộng 81cm, cao 1,85m. Ảnh: Phạm Đông
Trao đổi với Lao Động, chị Diệu Hương (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, do chị từng là giáo viên môn mỹ thuật hơn 10 năm nên tự tạo ra bản vẽ cho các sản phẩm của cây đào. Tuy nhiên để có 1 cây đào trông thật nhất chị Hương đã phải tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia cây cảnh, những người trồng đào lâu năm tại khu vực nhật tân đến tư vấn về dáng cây, kĩ thuật, chi tiết cần chú ý.
Trao đổi với Lao Động, chị Diệu Hương (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, do chị từng là giáo viên môn mỹ thuật hơn 10 năm nên tự tạo ra bản vẽ cho các sản phẩm của cây đào. Tuy nhiên để có 1 cây đào trông thật nhất chị Hương đã phải tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia cây cảnh, những người trồng đào lâu năm tại khu vực Nhật Tân đến tư vấn về dáng cây, kĩ thuật, chi tiết cần chú ý. Ảnh: Phạm Đông
Theo chia sẻ của chị Hương, trước đây thân cây có hình dáng quả tim, khác xa so với hình dáng hiện tại. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng rằng nó không giống thật, nên chị Hương đã tiến hành sửa lại như bây giờ.
Theo chia sẻ của chị Hương, trước đây thân cây có hình dáng quả tim, khác xa so với hình dáng hiện tại. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng rằng nó không giống thật, nên chị Hương đã tiến hành sửa lại như bây giờ.Ảnh: Phạm Đông
Cây đào được làm trong vòng 8 năm, trải qua nhiều lần cải tạo với nhiều loại đá quý như ruby, thạch anh, mã não.
Cây đào được làm trong vòng 8 năm, trải qua nhiều lần cải tạo với nhiều loại đá quý như ruby, thạch anh, mã não. Ảnh: Phạm Đông
Do được cải tạo nhiều lần nên cây đào làm bằng đá này rất giống cây đào thật
Do được cải tạo nhiều lần nên cây đào làm bằng đá này rất giống cây đào thật
Do được cải tạo nhiều lần nên cây đào làm bằng đá này rất giống cây đào thật
Do được cải tạo nhiều lần nên cây đào làm bằng đá này rất giống cây đào thật. Ảnh: Phạm Đông
Từng chi tiết trên cây đào được làm thủ công. Màu sắc xanh, hồng trên cây được xay nhỏ từ đá quý tạo nên.
Từng chi tiết trên cây đào được làm thủ công. Màu sắc xanh, hồng trên cây được xay nhỏ từ đá quý tạo nên.
Từng chi tiết trên cây đào được làm thủ công. Màu sắc xanh, hồng trên cây được tạo nên từ đá quý xay nhỏ. Ảnh: Phạm Đông
Cây đào được làm trong thời gian rất dài, nhiều nguyên liệu, nhiều công sức.
Cây đào được làm trong thời gian rất dài, nhiều nguyên liệu, nhiều công sức.
Cây đào được huy chương vàng hội chợ triển lãm đá quý tại Bắc Ninh năm 2019. Chứng nhận đá quý được cấp bởi Trung tâm kiểm định đá quý và vàng của viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường.
Cây đào được huy chương vàng hội chợ triển lãm đá quý tại Bắc Ninh năm 2019. Chứng nhận đá quý được cấp bởi Trung tâm kiểm định đá quý và vàng của viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường.
Cây đào được huy chương vàng hội chợ triển lãm đá quý tại Bắc Ninh năm 2019. Ảnh: Phạm Đông
Mỗi lần di chuyển, chị Diệu Hương phải dùng xe cẩu lớn để vận chuyển.
Mỗi lần di chuyển, chị Diệu Hương phải dùng xe cẩu lớn để vận chuyển. Ảnh: Phạm Đông
Tại hội chợ triển lãm Bắc Ninh, cây đào được trả giá 500 triệu nhưng đoàn quyết định không bán. Hiện cây đào được chào bán với giá 600 triệu đồng. Năm nay, cây đào đá quý này sẽ được đoàn đem bán cùng đào thật tại khu vực Nhật Tân. Cùng với đó, một phần lợi nhuận từ cây chị Diệu Hương dự định để làm từ thiện
Tại hội chợ triển lãm Bắc Ninh, cây đào được trả giá 500 triệu nhưng đoàn quyết định không bán. Hiện cây đào được chào bán với giá 600 triệu đồng. Năm nay, cây đào đá quý này sẽ được đoàn đem bán cùng đào thật tại khu vực Nhật Tân. Cùng với đó, một phần lợi nhuận từ cây chị Diệu Hương dự định để làm từ thiện
Tại hội chợ triển lãm Bắc Ninh, cây đào được trả giá 500 triệu nhưng đoàn quyết định không bán. Hiện cây đào được chào bán với giá 600 triệu đồng. Năm nay, cây đào đá quý này sẽ được đoàn đem bán cùng đào thật tại khu vực Nhật Tân. Cùng với đó, một phần lợi nhuận từ cây chị Diệu Hương dự định để làm từ thiệnẢnh: Phạm Đông
Chứng nhận đá quý được cấp bởi Trung tâm kiểm định đá quý và vàng của viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường. Số đá quý được nhập ở Lục Yên - Yên Bái, quê của một thành viên trong đoàn.
Chứng nhận đá quý được cấp bởi Trung tâm kiểm định đá quý và vàng của viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường. Số đá quý được nhập ở Lục Yên - Yên Bái, quê của một thành viên trong đoàn.Ảnh: Phạm Đông
 
Khi được tưới nước rửa sạch lớp bụi, cây đào trông rất tươi mới và tràn đầy sức sống. Ảnh: Phạm Đông
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ hàng nghìn gốc đào bỗng chết khô ở Hà Nội: ''Hỗ trợ dân 35 nghìn/1 cây''

Minh Hà |

Liên quan đến vụ việc hàng nghìn gốc đào của người dân phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ chết khô. Mới đây, chính quyền địa phương đã có kết luận về nguyên nhân gây nên tình trạng trên và đưa ra mức hỗ trợ 35 nghìn/1 cây. Tuy nhiên, người dân cho rằng mức hỗ trợ này không thỏa đáng so với thiệt hại họ phải gánh chịu.

Dân Nhật Tân tất bật tuốt lá chăm đào cho hoa đúng dịp Tết Canh Tý

TRẦN THÙY - KIM ANH |

Những ngày vừa qua, nhiều hộ dân vườn đào Nhật Tân cũng như các vườn đào khác ở TP.Hà Nội đang trong giai đoạn quan trọng, gấp rút tuốt lá để đào nở hoa đúng dịp tết.

Nghìn gốc đào chết khô, người trồng đào "khóc ròng" khi Tết đến gần

Minh Hà |

Hàng nghìn gốc đào chết khô khi Tết Canh Tý đang đến gần, tình trạng này khiến người dân trồng đào (Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rơi vào tình cảnh điêu đứng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ hàng nghìn gốc đào bỗng chết khô ở Hà Nội: ''Hỗ trợ dân 35 nghìn/1 cây''

Minh Hà |

Liên quan đến vụ việc hàng nghìn gốc đào của người dân phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ chết khô. Mới đây, chính quyền địa phương đã có kết luận về nguyên nhân gây nên tình trạng trên và đưa ra mức hỗ trợ 35 nghìn/1 cây. Tuy nhiên, người dân cho rằng mức hỗ trợ này không thỏa đáng so với thiệt hại họ phải gánh chịu.

Dân Nhật Tân tất bật tuốt lá chăm đào cho hoa đúng dịp Tết Canh Tý

TRẦN THÙY - KIM ANH |

Những ngày vừa qua, nhiều hộ dân vườn đào Nhật Tân cũng như các vườn đào khác ở TP.Hà Nội đang trong giai đoạn quan trọng, gấp rút tuốt lá để đào nở hoa đúng dịp tết.

Nghìn gốc đào chết khô, người trồng đào "khóc ròng" khi Tết đến gần

Minh Hà |

Hàng nghìn gốc đào chết khô khi Tết Canh Tý đang đến gần, tình trạng này khiến người dân trồng đào (Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rơi vào tình cảnh điêu đứng.