Cây đa di sản Việt Nam bên "Vịnh Hạ Long" ở Tây Nguyên

Phan Tuấn - Ngô Minh Phương |

Đắk Nông - Ở bon B'Srê B, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) có một cây đa rất lớn, tỏa bóng mát ngay bên vườn rẫy của bà con dân tộc Mạ.  Già làng ở đây không biết cây đa này có từ bao giờ, chỉ biết rằng qua mấy đời nay nó vẫn đứng đây sừng sững. Vừa qua, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Cây đa  di sản nằm trên một ngọn đồi ở  bon B’Srê B, xã Đắk Som (Đắk Glong).
Cây đa di sản nằm trên một ngọn đồi cao ở bon B’Srê B, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong. Phía dưới chân núi là hồ Tà Đùng được ví như "Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên.
Ông Bùi Ngọc Tân, Chủ tịch UBND xã Đắk Som, huyện Đắk Glong cho biết, cây đa cổ thụ này vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Ông Bùi Ngọc Tân, Chủ tịch UBND xã Đắk Som, huyện Đắk Glong cho biết, cây đa cổ thụ này vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Người dân trong bon làng và khách du lịch thường xuyên tề tựu về thăm cây đa thần linh.
Các già làng ở bon B'Srê B không biết cây đa này chính xác bao nhiêu tuổi mà chỉ biết rằng qua mấy đời nay nó vẫn đứng đây sừng sững.
Thân cây đa có nhiều hình dạng độc đáo.
Thân cây đa có hình dáng độc đáo.
Trải qua hàng trăm năm, cây đa di sản vẫn vững trãi đứng đó sừng sững.
Trải qua hàng trăm năm, cây đa di sản vẫn vững trãi đứng đó sừng sững.
Cây đa di sản có tên khoa học là Ficus Championii Benth. Đây là cây đa lớn nhất tỉnh Đắk Nông với chu vi đường kính hàng chục mét, cao hơn 30m. 
Cành cây đa vườn dài hơn 20m.
Cành cây đa vườn dài hơn 20m.
Nhiều du khách ở nơi khác đến thăm “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên đều ghé thăm, tìm hiểu về lịch sử cây đa di sản ở bon B'Srê B.
Nhiều du khách ở nơi khác đến thăm “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên đều ghé thăm, tìm hiểu về lịch sử cây đa di sản ở bon B'Srê B.
Phan Tuấn - Ngô Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Các chủ rừng ở Đắk Nông chủ động ngăn chặn… “giặc lửa”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, gió bấc thổi mạnh… Do đó, các chủ rừng trên địa bàn Đắk Nông đang tập trung canh gác, phát dọn thực bì… nhằm ngăn chặn hiệu quả “giặc lửa”.

Đắk Nông bắt nguyên Chủ tịch thị trấn lạm quyền trong thi hành công vụ

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Thị Xuyến, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Năm 2021, Đắk Nông xảy ra 532 vụ việc vi phạm lâm luật

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và lập biên bản xử lý 532 vụ việc vi phạm Luật lâm nghiệp. Trong đó, phá rừng trái pháp luật 324 vụ, khai thác rừng trái phép 53 vụ, lấn chiếm đất rừng 2 vụ...

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Các chủ rừng ở Đắk Nông chủ động ngăn chặn… “giặc lửa”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, gió bấc thổi mạnh… Do đó, các chủ rừng trên địa bàn Đắk Nông đang tập trung canh gác, phát dọn thực bì… nhằm ngăn chặn hiệu quả “giặc lửa”.

Đắk Nông bắt nguyên Chủ tịch thị trấn lạm quyền trong thi hành công vụ

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Thị Xuyến, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Năm 2021, Đắk Nông xảy ra 532 vụ việc vi phạm lâm luật

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và lập biên bản xử lý 532 vụ việc vi phạm Luật lâm nghiệp. Trong đó, phá rừng trái pháp luật 324 vụ, khai thác rừng trái phép 53 vụ, lấn chiếm đất rừng 2 vụ...