Cây chơi Tết độc lạ "không đụng hàng" ở miền Tây

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Ngoài những cây cảnh chơi Tết thông thường như mai, đào, cúc, hồng,... thì năm nay, nhiều người lại thích chơi tết với những cây cảnh “không đụng hàng” kiểu cây nhà lá vườn.
 
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ tết đến xuân về là lúc các nhà vườn miền Tây lại đưa ra chợ những sản phẩm độc đáo phục vụ nhu cầu chơi tết độc lạ của người dân.
 
Năm nay, ngoài những cây cảnh chơi Tết thông thường như mai, đào, cúc, hồng,... thì nhiều nhà vườn lại trưng bày những loại cây độc lạ kiểu "không đụng hàng".
 
anh Nguyễn Thanh Nam (55 tuổi, Hậu Giang) cho biết: “Năm nay, bên cạnh việc trồng một số hoa chưng Tết như cúc mâm xôi, vạn thọ và nhập hoa hồng Đà Lạt, tôi còn trồng thêm ớt, bắp cải, mía để tạo điểm mới cho hàng hoa của mình.
Anh Nguyễn Thanh Nam (55 tuổi, quê Hậu Giang) cho biết, năm nay bên cạnh một số loại hoa như cúc mâm xôi, vạn thọ, hoa hồng anh còn trồng thêm ớt, bắp cải, mía, dưa... để tạo điểm mới cho hàng hoa của mình.
Lý giải về việc ý nghĩa chưng những loại cây này trong mùa Tết, ông Nam cho biết mỗi cái tên của cây sẽ mang ngụ ý khác nhau. Ví dụ như bắp cải là nhiều của cải trong nhà, cây mía ý chỉ gia đình ngọt ngào, hạnh phúc, cây đu đủ có nghĩa là sung túc, đủ đầy.
"Mỗi cái tên của từng loại cây sẽ mang ngụ ý khác nhau để trưng trong ngày Tết. Ví dụ như bắp cải là mong nhiều của cải trong nhà, cây mía ý chỉ gia đình ngọt ngào, hạnh phúc, cây đu đủ có nghĩa là sung túc, đủ đầy.
 

Là chủ gian hàng "Nho thân gỗ Tứ quý", ông Sáu Chanh (Cồn Khương, TP. Cần Thơ) chia sẻ: "Loại nho này xuất xứ từ Úc, hiện ở miền Tây

chỉ mới trồng ở khu vực Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Vì thấy giống nho độc lạ nên tôi đã lấy hàng từ Sóc Trăng về đây để bán cho người dân chơi Tết.

 
Tôi đã nhập loại nho này từ Sóc Trăng về đây để bán,  Cây nho trưng Tết này trái ăn rất ngon, ruột giống trái măng cụt. Hiện Việt Nam có trồng ở Sóc Trăng. Trưng tết trước cửa nhà cho có hoa có trái, lấy lộc đầu xuân. Các cây này nhập từ Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng lên bán.
Theo ông Sáu Chanh, loại nho này trái ăn rất ngon, ruột gần giống với trái măng cụt. Đặc biệt cây vừa có hoa vừa có trái, thường được trưng trước cửa nhà ngày Tết như thể hiện có lộc đầu xuân về nhà. Hiện giống nho này được ông bán với giá dao động từ 2 - 10 triệu tùy vào kích thước cây và số lượng hoa, quả.
 
Cây trứng gà (hay còn gọi là lekima) cũng được các nhà vườn đem trưng bày để bán Tết tại các gian hàng.
 
 
Một loại cây hiếm gặp ở miền Tây đó là "kim ngân lượng". Theo chủ gian hàng, loại cây này mang ý nghĩa thu hút vận may, tài lộc, công việc thuận lợi cho các gia chủ.
 
Mặc dù là năm đầu tiên trưng bày gian hàng "ngô" bán Tết nhưng chị Võ Thị Son (Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ) đã được khách hàng ghé tham quan và mua nhiều. Chị Son cho biết, chị bắt đầu bán từ 23 tháng Chạp mà tới nay đã bán được một nửa số lượng, phần còn lại ở đây khách cũng đặt rồi, giờ chỉ còn một lượng nhỏ nữa thôi.
 
Theo chị Son, khách hàng thường quan niệm trưng ngô cảnh ngày Tết sẽ mang đến mọi điều tốt lành cho gia đình, đặc biệt công việc làm ăn trong năm mới sẽ thuận lợi và “chắc như bắp“.
Theo chị Son, khách hàng thường quan niệm trưng ngô cảnh ngày Tết sẽ mang đến mọi điều tốt lành cho gia đình, đặc biệt công việc làm ăn trong năm mới sẽ thuận lợi và “chắc như bắp“.
 
Hiện ngô cảnh này đang được chị Son bán với giá 150.000 đồng/cặp, vừa mang ý nghĩa tốt đẹp lại vừa hợp túi tiền của người dân nên được khách hàng ưa chuộng.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh quy trình dát vàng óng ánh cho bưởi, dừa Tết của thợ nghề Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Một thợ nghề ở Cần Thơ đã dát vàng cho bưởi, dừa với mong muốn sẽ mang đến may mắn, tài lộc và thêm phần sang trọng, rực rỡ sắc màu cho các gia đình trưng Tết. Mặt hàng độc đáo này được nhiều khách hàng đặt mua từ sớm.

Mặt hàng hoa mới, chưng Tết không đụng hàng phủ sóng Cần Thơ

PHONG LINH |

Không còn là những chậu hoa cúc, vạn thọ... như thông thường, ngày nay, những mặt hàng chưng Tết ở miền Tây luôn đa dạng và độc đáo với nhiều mẫu mã "không đụng hàng".

Cần Thơ: Cây cảnh, hoa Tết rực rỡ xuống phố nhưng thưa thớt người mua

PHONG LINH |

Cần Thơ - Những ngày này, nhiều nhà vườn, tiểu thương đã mang hoa xuống phố để phục vụ nhu cầu chưng hoa ngày Tết của người dân. Tuy nhiên, không khí mua bán nơi đây khá trầm lắng.

Để Thành phố Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Những đề xuất về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, các cơ chế tài chính vượt trội được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn, sớm đưa Thành phố Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Cận cảnh quy trình dát vàng óng ánh cho bưởi, dừa Tết của thợ nghề Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Một thợ nghề ở Cần Thơ đã dát vàng cho bưởi, dừa với mong muốn sẽ mang đến may mắn, tài lộc và thêm phần sang trọng, rực rỡ sắc màu cho các gia đình trưng Tết. Mặt hàng độc đáo này được nhiều khách hàng đặt mua từ sớm.

Mặt hàng hoa mới, chưng Tết không đụng hàng phủ sóng Cần Thơ

PHONG LINH |

Không còn là những chậu hoa cúc, vạn thọ... như thông thường, ngày nay, những mặt hàng chưng Tết ở miền Tây luôn đa dạng và độc đáo với nhiều mẫu mã "không đụng hàng".

Cần Thơ: Cây cảnh, hoa Tết rực rỡ xuống phố nhưng thưa thớt người mua

PHONG LINH |

Cần Thơ - Những ngày này, nhiều nhà vườn, tiểu thương đã mang hoa xuống phố để phục vụ nhu cầu chưng hoa ngày Tết của người dân. Tuy nhiên, không khí mua bán nơi đây khá trầm lắng.