Cầu vượt Dầu Giây sau nhiều năm "trễ hẹn" chuẩn bị thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây, trong đó hạng mục chính là cầu vượt Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất) được khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng liên tục "trễ hẹn". Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe trong tháng 3.2022.

Những ngày này, anh Long đang cùng những công nhân, kỹ sư khác hối hả thi công những hạng mục cuối cùng để kịp thông xe kỹ thuật cầu vượt Dầu Giây.
Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây được khởi công xây dựng từ đầu năm 2017 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau hơn một năm thi công. Tuy nhiên, dự án đã nhiều năm “trễ hẹn” do khó khăn về nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng khiến việc thi công ì ạch, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng cuộc sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Bất chấp thời tiết nắng nóng, những công nhân, kỹ sư, người lao động vẫn miệt mài thi công tại công trường.
Trong dự án này, hạng mục cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính của dự án thì đến nay đã hoàn thành thảm nhựa mặt cầu, thiết bị chiếu sáng, đường dẫn hai đầu cầu... Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các công nhân, kỹ sư đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị thông xe.
Anh Hoàng Văn Toàn, công nhân đã nhiều tháng nay thi công tại công trình. Hiện anh đang làm nhiệm vụ quét sơn.....
Anh Hoàng Văn Toàn, là công nhân đang thi công tại cầu vượt Dầu Giây chia sẻ rất mong mỏi cầu sớm được thông xe để góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao này.
Bàn tay anh cũng lem luốc, nhưng anh vui vì đó là công việc nuôi sống cả gia đình.
Bàn tay anh Toàn ngày nào cũng cũng lem luốc vì dính sơn, nhưng anh vui vì đó là công việc nuôi sống cả gia đình.
Dự án Xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây được khởi công xây dựng từ đầu năm 2017. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành xây dựng.
Ông Hoàng Văn Mậu, Tổng giám đốc Công ty CP BT20 - Cửu Long (chủ đầu tư dự án) cho biết, đến nay hạng mục cầu vượt Dầu Giây đã cơ bản thi công xong, nhà thầu đang thi công các hạng mục phụ trợ để đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn.
Hiện nay, chủ đầu tư dự án đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án vào cuối tháng 3.2022. Trong đó, ưu tiên sớm thông xe cầu vượt Dầu Giây để giảm bớt áp lực giao thông tại khu vực này.
Hiện các nhà thầu đang gấp rút thi công các hạng mục phụ như sơn vạch kẻ đường, hoàn thiện phương án đảm bảo an toàn giao thông để thông xe trước ngày 10.3.
ông Hoàng Văn Mậu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BT20 - Cửu Long cho biết: Dự án bắt đầu từ tháng 2.2017 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2018. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng.
Sau khi cho phép phương tiện lưu thông qua cầu, đơn vị thi công sẽ phân luồng đóng một đoạn đường để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng dưới chân cầu.
Cầu vượt Dầu Giây đã cơ bản hoàn thành, chờ ngày thông xe.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hiện trạng cầu vượt Dầu Giây chờ ngày thông xe gồm 4 làn xe cơ giới. Dự án nút giao ngã tư Dầu Giây có tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng, có vai trò kết nối lưu thông giữa tỉnh Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 20 với tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên và kết nối tuyến quốc lộ 1 đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc…
Ngoài hạng mục chính xây dựng cầu vượt Dầu Giây, dự án nút giao ngã tư Dầu Giây còn thực hiện thi công mở rộng phần nút giao cả trên quốc lộ 1 và quốc lộ 20; mở rộng một đoạn quốc lộ 20 dài khoảng 1,5km từ nút giao Dầu Giây về hướng TP.Đà Lạt…
Sau khi đưa vào thông xe, cầu vượt Dầu Giây cùng các hạng mục khác được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực này, đặc biệt là vào các dịp lễ.
Hiện nay, hạng mục cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính của dự án nút giao ngã tư Dầu Giây đã hoàn thành thảm nhựa mặt cầu, nhưng chưa hoàn thành xây dựng các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông đối với công trình cầu vượt Dầu Giây như: Xây dựng lan can cầu, dải phân cách giữa cầu, hệ thông chống chói, điện chiếu sáng. Ông Mậu cho biết: Dự kiến ngay trong đầu tháng 3.2022 sẽ thực hiện thông xe để các phương tiện lưu thông qua cầu vượt Dầu Giây, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật. Sau đó các nhà thầu sẽ tiếp tục thi công mặt đường bê tông nhựa của các nhánh rẽ, bồn hoa, đảo phân cách...
Ngoài hạng mục chính xây dựng cầu vượt Dầu Giây, dự án nút giao ngã tư Dầu Giây còn thực hiện thi công mở rộng phần nút giao cả trên quốc lộ 1 và quốc lộ 20; mở rộng một đoạn quốc lộ 20 dài khoảng 1,5km từ nút giao Dầu Giây về hướng TP.Đà Lạt…
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Bắt nguyên Tổng Giám đốc Cty cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Quốc Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, thành phố Biên Hòa.

Bắt nguyên Phó phòng TNMT và 2 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngoài ông Nguyễn Tấn Long – Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà bị khởi tố bắt giam, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai còn bắt thêm 3 bị can khác thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Phòng tài nguyên môi trường thành phố Biên Hoà – liên quan đến các vi phạm về quản lý đất đai xảy ra tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

Đồng Nai: Đang khám xét nơi ở cựu Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 4.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Tấn Long, cựu Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà, liên quan đến nhiều sai phạm.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đồng Nai: Bắt nguyên Tổng Giám đốc Cty cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Quốc Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, thành phố Biên Hòa.

Bắt nguyên Phó phòng TNMT và 2 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngoài ông Nguyễn Tấn Long – Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà bị khởi tố bắt giam, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai còn bắt thêm 3 bị can khác thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Phòng tài nguyên môi trường thành phố Biên Hoà – liên quan đến các vi phạm về quản lý đất đai xảy ra tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

Đồng Nai: Đang khám xét nơi ở cựu Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 4.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Tấn Long, cựu Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà, liên quan đến nhiều sai phạm.