Cầu vượt 560 tỉ nút giao Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt trước giờ G

Thế Kỷ |

Cầu vượt 560 tỉ nút giao Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô sẽ được thông xe vào ngày 28.8.2020.
 
Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) có tổng mức đầu tư 560 tỉ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục và các chi phí khác.
 
Ghi nhận ngày 27.8, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để kịp thông xe vào ngày mai (28.8).
 
Theo Chỉ huy trưởng công trường thi công cầu vượt Nguyễn Văn Huyên cho hay, về cơ bản công trình đã hoàn thành, chỉ còn các công trình phụ như hệ thống thoát nước, cây xanh và công tác thu dọn mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.
 
Công nhân tích cực hoàn thiện những công việc cuối cùng trước ngày thông xe.
 
Toàn bộ mặt bằng trên cầu vượt 560 tỉ nút giao Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt được dọn dẹp sạch sẽ trước khi bàn giao.
 
 
Để đạt được tiến độ đề ra, đơn vị thi công đã phải bố trí công nhân làm việc 24/24.
 
 
Dọc 2 bên thành cầu được trồng hoa tạo cảnh quan.
 
Công trình sau khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt.
 
Tổng chiều dài của cầu vượt Nguyễn Văn Huyên là 278m, rộng 16m, có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép, chiều cao dầm thay đổi (tại trụ cao 2,45m, tại giữa nhịp cao 1,2m), mặt cắt ngang bố trí 2 dầm hộp, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh cây cầu vượt 560 tỉ lớn nhất tại Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện

Tuấn Anh |

Cầu vượt Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô với chiều dài cầu 278m, chiều rộng 16m.

Đường Nguyễn Văn Huyên bị thu hẹp để phục vụ dự án xây dựng cầu vượt

Minh Hạnh |

Ngày 16.3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã triển khai phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài phục vụ thi công hạng mục lắp dựng xà mũ trụ T3, T4 và nhịp T3-T4, T4-M2 Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (Vành đai 2,5).

Thêm cầu vượt cho người đi bộ: Lãng phí nếu không thay đổi ý thức người dân

Đặng Tiến |

Cầu vượt dành cho người đi bộ là giải pháp nhằm giảm ách tắc, tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều cầu vượt không phát huy được hiệu quả sử dụng, người dân vẫn đi ngang dưới lòng đường, bất chấp nguy hiểm. Trong khi đó mới đây, Hà Nội đã lên kế hoạch xây dựng thêm 10 cầu vượt cho người đi bộ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cận cảnh cây cầu vượt 560 tỉ lớn nhất tại Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện

Tuấn Anh |

Cầu vượt Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô với chiều dài cầu 278m, chiều rộng 16m.

Đường Nguyễn Văn Huyên bị thu hẹp để phục vụ dự án xây dựng cầu vượt

Minh Hạnh |

Ngày 16.3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã triển khai phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài phục vụ thi công hạng mục lắp dựng xà mũ trụ T3, T4 và nhịp T3-T4, T4-M2 Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (Vành đai 2,5).

Thêm cầu vượt cho người đi bộ: Lãng phí nếu không thay đổi ý thức người dân

Đặng Tiến |

Cầu vượt dành cho người đi bộ là giải pháp nhằm giảm ách tắc, tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều cầu vượt không phát huy được hiệu quả sử dụng, người dân vẫn đi ngang dưới lòng đường, bất chấp nguy hiểm. Trong khi đó mới đây, Hà Nội đã lên kế hoạch xây dựng thêm 10 cầu vượt cho người đi bộ.