Cầu pha lê hơn 5 tấn ở Quảng trường Thời Đại sẵn sàng đêm giao thừa

Nguyễn Hà |

Quả cầu pha lê ở Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ) đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho màn thả truyền thống từ nóc tòa nhà One Times Square trong đêm giao thừa.
Quả bóng đêm giao thừa mang tính biểu tượng ở Quảng trường Thời đại của thành phố New York đã được trang trí mới nhất vào thứ Năm cho lễ kỷ niệm sắp tới, với chủ đề mới là “Quà tặng của sự hòa hợp“.
Quả cầu pha lê đêm giao thừa mang tính biểu tượng ở Quảng trường Thời đại của thành phố New York đã được trang trí cho giao thừa sắp tới. Chủ đề của năm nay là “Quà tặng của sự hòa hợp".
Các công nhân đã lắp đặt 192 hình tam giác pha lê lấp lánh mới từ Waterford Crystal lên quả bóng để thay thế trên nóc tòa nhà One Times Square, nơi quả bóng được đặt quanh năm.
Các công nhân đã lắp đặt 192 hình tam giác pha lê mới để để gắn lên quả cầu sẽ được thả trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.
Được bao phủ với tổng số 2.688 hình tam giác Waterford Crystal, quả bóng có đường kính 12 feet (3,65 mét) và nặng 11.875 pounds (5,38 tấn). Nó được chiếu sáng bởi 32.256 đèn LED và có khả năng hiển thị một bảng màu gồm hơn 16 triệu màu sắc rực rỡ và hàng tỷ mẫu.
Được bao phủ với tổng số 2.688 hình tam giác, quả cầu pha lê có đường kính 12 feet (3,65 mét) và nặng 11.875 pounds (5,38 tấn). Nó được chiếu sáng bởi 32.256 đèn LED và có khả năng hiển thị một bảng màu gồm hơn 16 triệu màu sắc rực rỡ.
Như một truyền thống đêm giao thừa ở Big Apple kể từ năm 1907, quả bóng bắt đầu rơi xuống cột cờ lúc 11:59 tối. giờ địa phương vào ngày 31 tháng 12 (04:59 GMT ngày 1 tháng 1) và nghỉ ngơi khi năm mới bắt đầu.
Như một truyền thống đêm giao thừa kể từ năm 1907, quả cầu pha lê sẽ bắt đầu rơi xuống cột cờ lúc 11:59 tối theo giờ địa phương vào ngày 31.12 (04:59 GMT ngày 1.1).
Những người công nhân chuẩn bị kỹ lưỡng cho quả cầu pha lê.
Những người công nhân chuẩn bị kỹ lưỡng cho quả cầu pha lê.
Mỗi năm có hàng triệu người tụ tập tại Quảng trường thời đại để trực tiếp chứng kiến sự kiện quan trọng này.
Mỗi năm có hàng triệu người tụ tập tại Quảng trường thời đại để trực tiếp chứng kiến sự kiện quan trọng này.
Những họa tiết hoa hồng tỏa sáng đan xen vào nhau một cách hài hòa.
Những họa tiết hoa hồng tỏa sáng đan xen vào nhau một cách hài hòa
Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Một nửa người dân Nga bày tỏ lạc quan trong năm 2019

Nguyễn Hà |

Theo hãng truyền thông Tass, gần một nửa số người Nga vẫn lạc quan vào cuối năm 2018 - trung tâm nghiên cứu ý kiến ​​công chúng Nga cho biết hôm 27.12.

Nga trình làng bộ lịch năm mới "bá đạo" đặc tả vũ khí khủng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga vừa ra mắt bộ lịch năm mới 2019 đặc tả các loại vũ khí "khủng", với lời chú thích hài hước và chơi chữ nhẹ nhàng.

Bà hỏa ghé thăm trước thềm năm mới, 600 căn nhà xóm nghèo bị thiêu rụi

Thanh Hà |

Hỏa hoạn đã thiêu rụi một khu dân cư của những người có thu nhập thấp ở thành phố Manaus, phía bắc Brazil, phá hủy ít nhất 600 ngôi nhà gỗ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Một nửa người dân Nga bày tỏ lạc quan trong năm 2019

Nguyễn Hà |

Theo hãng truyền thông Tass, gần một nửa số người Nga vẫn lạc quan vào cuối năm 2018 - trung tâm nghiên cứu ý kiến ​​công chúng Nga cho biết hôm 27.12.

Nga trình làng bộ lịch năm mới "bá đạo" đặc tả vũ khí khủng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga vừa ra mắt bộ lịch năm mới 2019 đặc tả các loại vũ khí "khủng", với lời chú thích hài hước và chơi chữ nhẹ nhàng.

Bà hỏa ghé thăm trước thềm năm mới, 600 căn nhà xóm nghèo bị thiêu rụi

Thanh Hà |

Hỏa hoạn đã thiêu rụi một khu dân cư của những người có thu nhập thấp ở thành phố Manaus, phía bắc Brazil, phá hủy ít nhất 600 ngôi nhà gỗ.