Cầu gần 600 tỉ nối 2 bờ sông Đà sắp về đích, dự kiến thông xe đầu tháng 10

Minh Nguyễn |

Dự án cầu Hòa Bình 2 nối 2 bờ sông Đà với giá trị gần 600 tỉ đồng đang được gấp rút hoàn thành, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 10.2021.

 
Dự án cầu Hoà Bình 2 có tổng mức đầu tư gần 591 tỉ đồng, khởi công vào cuối năm 2019, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2021. Công trình có chiều dài khoảng 780m, trong đó, phần cầu dài trên 499m, được bố trí trụ tháp căng dây văng. Chiều rộng mặt cầu trên nhịp chính 24m, trên cầu dẫn rộng 21,5m. Thiết kế kiến trúc tháp và chiều sáng với 2 trụ tháp kiến trúc, các trục chính cao 19m, bảo đảm yêu cầu mỹ thuật. Ảnh: Minh Nguyễn
Dự án án cầu Hoà Bình 2 có tổng mức đầu tư gần 591 tỷ đồng, khởi công vào cuối năm 2019, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2021. Công trình có chiều dài khoảng 780 m, trong đó, phần cầu dài trên 499 m, được bố trí trụ tháp căng dây văng. Chiều rộng mặt cầu trên nhịp chính 24m, trên cầu dẫn rộng 21,5 m. Thiết kế kiến trúc tháp và chiều sáng với 2 trụ tháp kiến trúc, các trục chính cao 19 m, bảo đảm yêu cầu mỹ thuật.
Công trình nối 2 bờ sông Đà (khu vực phường Đồng Tiến nối với phường Thịnh Lang của TP.Hoà Bình). Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ mang lại vẻ đẹp toàn diện, cuốn hút và nâng cao giá trị sử dụng của các công trình lớn trên địa bàn TP.Hòa Bình. 
Công trình nối 2 bờ sông Đà (khu vực phường Đồng Tiến nối với phường Thịnh Lang của TP Hoà Bình). Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ mang lại vẻ đẹp toàn diện, cuốn hút và nâng cao giá trị sử dụng của các công trình lớn trên địa bàn thành phố. Cây cầu sẽ được lắp đặt hệ thống chiếu sáng đổi màu hiện đại, điều khiển bằng phần mềm lập trình tự động, tạo điểm nhấn rực rỡ huyền ảo giữa lòng sông Đà khu vực trung tâm thành phố.
Sáng 13.9, PV có mặt tại khu vực dự án cầu Hoà Bình 2 (TP.Hòa Bình), hàng trăm kỹ sư, công nhân đang gấp rút triển khai những hạng mục cuối của cây cầu.
Giữa nắng cuối chiều vẫn có hàng chục công nhân vất vắt vẻo trên tháp cầu lắp đặt các mối nối của dây văng.
Giữa trưa nắng, những công nhân vẫn vắt vẻo trên tháp cầu lắp đặt các mối nối của dây văng.
Phía dưới mặt cầu phần lan can đang được tiến hành lắp đặt khẩn trương. Phần mặt cầu và hai bên đường dẫn lên cầu được các nhà thầu rải bây tiến tới thực hiện phần áp phan trong thời gian sớm nhất.
Phía dưới mặt cầu, phần lan can đang được tiến hành lắp đặt khẩn trương. Phần mặt cầu và hai bên đường dẫn lên cầu được các nhà thầu rải bây tiến tới thực hiện phần áp phan trong thời gian sớm nhất.
Những kỹ sư, phụ trách kỹ thuật luôn túc trực chỉ đạo việc
Những kỹ sư, phụ trách kỹ thuật luôn túc trực chỉ đạo công việc nhằm đảm bảo chất lượng thi công tốt nhất.
Việc lắp đặt phần đường dành cho người đi bộ đang được gấp rút hoàn thành.
Việc lắp đặt phần đường dành cho người đi bộ đang được gấp rút hoàn thành.
Cụ thể, 1 mũi đang triển khai thi công tháp dây văng,...
Kỹ sư Lỗ Hữu Khải, Giám đốc điều hành dự án cầu Hòa Bình 2 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình) cho biết, hiện tiến độ đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra của chủ đầu tư và sự mong mỏi của tỉnh sớm đưa công trình vào khai thác nhằm giảm tải cho cầu Hoà Bình 1 với sự ách tắc giao thông của các phương tiên qua lại hai bên bờ sông Đà vào những giờ cao điểm.
... từ 2 – 3 mũi thi công phần lan can cũng như toàn bộ hạng mục bê tông trên mặt cầu như gờ lan can bó vỉa, chuẩn bị cho mũi thi công lát lề bộ hành.
Đây là công trình chào mừng 135 năm ngày thành lập tỉnh Hòa Bình.
 
Sau khi được hoàn thành, cầu Hòa Bình 2 sẽ cầu nối giao lưu kinh tế, văn hóa của người dân hai bờ sông Đà.
“Theo dự kiến cầu sẽ được thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 10.2021 và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2022“, ông Khải cho biết thêm. “Theo dự kiến cầu sẽ được thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 10.2021 và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2022“, ông Khải cho biết thêm.
“Theo dự kiến cầu sẽ được thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 10.2021 và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2022“, ông Khải cho biết thêm.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lo thiếu điện của hàng chục hộ dân ở TP.Hòa Bình

Trọng Văn |

Sau 13 năm được đóng điện lưới, hàng chục hộ dân ở TP.Hòa Bình vẫn phải tự kéo điện về sử dụng, sống trong cảnh điện yếu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

TP.Hòa Bình cho phép nhà hàng, quán ăn được mở cửa trở lại

Minh Nguyễn |

Ngày 11.9, UBND TP.Hòa Bình ra văn bản cho hoạt động trở lại một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm 300 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Minh Nguyễn |

Ngày 11.9, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ ra quân cử 300 cán bộ y bác sỹ hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nỗi lo thiếu điện của hàng chục hộ dân ở TP.Hòa Bình

Trọng Văn |

Sau 13 năm được đóng điện lưới, hàng chục hộ dân ở TP.Hòa Bình vẫn phải tự kéo điện về sử dụng, sống trong cảnh điện yếu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

TP.Hòa Bình cho phép nhà hàng, quán ăn được mở cửa trở lại

Minh Nguyễn |

Ngày 11.9, UBND TP.Hòa Bình ra văn bản cho hoạt động trở lại một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm 300 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Minh Nguyễn |

Ngày 11.9, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ ra quân cử 300 cán bộ y bác sỹ hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19.