Cầu an đầu xuân trong mưa rét ở đền Quả Sơn

HỮU CHÁNH |

Nghệ An - Mùng 5 Tết, hàng trăm người dân đã có mặt tại đền Quả Sơn (xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương) để dâng hương, cầu tài, cầu lộc trong tiết trời mưa rét. Mặc dù rất đông du khách, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

 
Đền Quả Sơn là di tích lịch sử Quốc gia thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang – Hoàng tử thứ 8 của vua Lý Thái Tổ, người có công khai dân lập ấp, giữ yên bờ cõi, chăm lo phát triển kinh tế cách đây 1000 năm.
Hàng năm, cứ mỗi dịp lễ, Tết, hàng nghìn người dân thập phương lại đổ về đây để cầu an, với mong muốn năm mới gia đình được bình an, mạnh khỏe.
Ông là người có công lớn với dân với nước, nên vào dịp đầu xuân năm mới, hàng nghìn người dân thập phương lại đổ về đây để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và cầu tài, cầu lộc, mong muốn năm mới gia đình được bình an, mạnh khỏe.
Người dân vái vọng trong khu mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.
 
Người dân vái vọng trong khu mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.
Ông đồ Nguyễn Học Hà (SN 1983) đã viết chữ hơn 12 năm nay. Theo ông Hà, việc xin - cho chữ đầu năm mới là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. “Năm nào tôi cũng ra đây. Người xin chữ và người cho chữ cũng đều có một mục đích là hy vọng một năm mới hanh thông“, ông Hà cho biết.
Ông đồ Nguyễn Học Hà (SN 1983, Tân Kỳ, Nghệ An) đã viết chữ hơn 12 năm nay. Theo ông Hà, việc xin - cho chữ đầu năm mới là một truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta để lại. “Tôi luôn muốn bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa này, nên dịp đầu xuân mới tôi vẫn đến đây cho chữ trong suốt nhiều năm qua“, ông Hà cho hay.
Khách vây quanh chụp ảnh và không quên xin chữ, cẩn thận cuộn bức thư pháp làm kỷ niệm. Những con chữ lần lượt hiện ra uyển chuyển dưới ngòi bút lông của ông đồ trẻ.
Khách vây quanh chụp ảnh và không quên xin chữ, cẩn thận cuộn bức thư pháp làm kỷ niệm. Những con chữ lần lượt hiện ra uyển chuyển dưới ngòi bút lông của ông đồ trẻ.
Để đi lễ hành hương ngày mùng 1 tại chùa, đền, phủ,... người dân thường dùng mẫu sớ Phúc Thọ để trình bày ước vọng của người dưới, dâng lên bề trên với hi vọng được y chuẩn.
Người dân thường dùng mẫu sớ Phúc Thọ để trình bày ước vọng của người dưới, dâng lên bề trên với hi vọng được y chuẩn.
Mâm lễ đi lễ chùa đầu xuân thường là lễ chay, bao gồm: Mâm ngũ quả, bánh kẹo, hoa, nước, tiền vàng...
Mâm lễ đi lễ chùa đầu xuân thường là lễ chay, bao gồm: Mâm ngũ quả, bánh kẹo, hoa, nước, tiền vàng...
Đi chùa đầu năm là nét đẹp truyền thống của người Việt.
Dù trời mưa khá nặng hạt, nhưng hàng trăm người vẫn đổ về đây để thắp hương, vãn cảnh đền. Theo nhiều người dân, năm nay do dịch bệnh nên số lượng du khách đến đây không đông như như mọi năm.
Người dân thực hiện nghi thức hóa vàng.
Người dân làm lễ hóa vàng mã trong khuôn viên của đền.
Để đảm bảo phòng chống dịch mọi người đến đền Quả Sơn đều phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,...
Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, mọi người khi đến đền Quả Sơn đều được yêu cầu khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,...
Nguyễn Hoàng Dung (21 tuổi, Hà Nội) cho biết, cửa chùa đất Phật là chốn yên bình, nơi thanh tịnh. Vì thế, với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong may mắn, hạnh phúc trong năm mới, cô đã chọn đi lễ chùa trong hoạt động đầu xuân.
Nguyễn Hoàng Dung (21 tuổi, Hà Nội) cho biết, cửa chùa là chốn yên bình, nơi thanh tịnh. Vì thế, với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong may mắn, hạnh phúc trong năm mới, Dung đã chọn đi lễ chùa trong hoạt động đầu xuân.
Lễ hội đền Quả Sơn được tổ chức từ ngày 19-21 tháng Giêng hàng năm.
Lễ hội đền Quả Sơn được tổ chức từ ngày 19-21 tháng Giêng hàng năm.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Chen chúc cúng lễ đầu năm: Tạm đóng cửa di tích đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Trước tình trạng hàng nghìn khách thập phương đi lễ không đảm bảo quy định chống dịch, thậm chí xảy ra tình trạng chen chúc cúng lễ, tỉnh Bắc Ninh quyết định đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và Đền Bà chúa Kho từ hôm nay 5.2.

Chen chúc cúng lễ tại các di tích ở Bắc Ninh ngày đầu xuân

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Mặc dù Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công điện gửi các tỉnh yêu cầu  tạm dừng các lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch, hàng nghìn khách thập phương vẫn đổ về Đền Bà chúa Kho, Đền Trình, Đền Cùng - Giếng Ngọc ngày mùng 4 Tết. Tại Đền Bà chúa Kho xảy ra tình trạng người dân chen chúc khi cúng lễ. Đa phần du khách đi lễ không khai báo y tế, khử khuẩn theo hướng dẫn của Ban quản lý di tích.

Nghệ An: Đặc sản vùng cao được người tiêu dùng “săn đón” trong dịp tết

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Càng gần tết, những đặc sản của huyện biên giới Kỳ Sơn như bò giàng, lợn gác bếp, lạp sườn,… càng được người tiêu dùng “săn đón” bởi vị ngon, lạ miệng và sạch, an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chen chúc cúng lễ đầu năm: Tạm đóng cửa di tích đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Trước tình trạng hàng nghìn khách thập phương đi lễ không đảm bảo quy định chống dịch, thậm chí xảy ra tình trạng chen chúc cúng lễ, tỉnh Bắc Ninh quyết định đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và Đền Bà chúa Kho từ hôm nay 5.2.

Chen chúc cúng lễ tại các di tích ở Bắc Ninh ngày đầu xuân

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Mặc dù Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công điện gửi các tỉnh yêu cầu  tạm dừng các lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch, hàng nghìn khách thập phương vẫn đổ về Đền Bà chúa Kho, Đền Trình, Đền Cùng - Giếng Ngọc ngày mùng 4 Tết. Tại Đền Bà chúa Kho xảy ra tình trạng người dân chen chúc khi cúng lễ. Đa phần du khách đi lễ không khai báo y tế, khử khuẩn theo hướng dẫn của Ban quản lý di tích.

Nghệ An: Đặc sản vùng cao được người tiêu dùng “săn đón” trong dịp tết

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Càng gần tết, những đặc sản của huyện biên giới Kỳ Sơn như bò giàng, lợn gác bếp, lạp sườn,… càng được người tiêu dùng “săn đón” bởi vị ngon, lạ miệng và sạch, an toàn.