Cấp CCCD gắn chip trên xe buýt cho công nhân khu công nghiệp

Minh Ánh |

Hà Nội - Sáng 16.11, Công an quận Long Biên tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Lần cấp đổi CCCD này tại quận Long Biên sẽ không phân biệt người thường trú hay người tạm trú.
Hoạt động cấp CCCD gắp chip trên xe buýt lưu động nằm trong kết hoạch tăng cương thu nhập hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 1.11.2021 đến 31.11.2021.
Hoạt động cấp CCCD gắp chip trên xe buýt lưu động nằm trong kết hoạch tăng cường thu nhập hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 1.11.2021 đến 31.11.2021.
Các điểm thu nhạn hồ sơ CCCD lưu động phải đảm bảo hiệu suất tối thiểu 200 hồ sơ/tổ/ngày/bộ thiết bị thu nhận, ưu tiên các khu công nghiệp, khu chế xuất có đông công nhân.
Các điểm thu nhận hồ sơ CCCD lưu động phải đảm bảo hiệu suất tối thiểu 200 hồ sơ/tổ/ngày/bộ thiết bị thu nhận, ưu tiên các khu công nghiệp, khu chế xuất có đông công nhân.
 
Do dịch bệnh ảnh hưởng nên 6 tháng nay, bạn Cao Thị Hiền Trang (21 tuổi, Nghệ An) đã không thể về quê làm CCCD gắn chip mới. Chị cho biết: "Người nhà mình, ai cũng đều có CCCD gắn chip mới, mình bị mắc kẹt lại do dịch nên chưa có cơ hội để làm. Nếu không có xe lưu động như này thì mình cũng không biết đến bao giờ mới có thể làm thẻ mới", bạn Trang nói.
Tất cả các quy trình đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Theo ghi nhận, tất cả các quy trình đón tiếp công dân và thu cấp CCCD đều được đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Được biết, kế hoạch lần này của công an quận Long Biên sẽ cấp CCCD gắp chip cho tất cả các công dân trên địa bàn không phân biệt thường trú hay tạm trú.
Được biết, kế hoạch lần này của công an quận Long Biên sẽ cấp CCCD gắn chip cho tất cả các công dân trên địa bàn không phân biệt thường trú hay tạm trú. Đại uý Tô Hoàng Hiếu - Đội Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an quận Long Biên cho biết: "Công an quận đã rà soát trên địa bàn các khu công nghiệp, nhà máy chế xuất - nơi công nhân phải làm ca kíp không có thời gian để về địa phương làm CCCD gắn chip, từ đó Công an quận chủ động liên hệ Công an phường và đặt lịch làm cho các KCN tạo thuận lợi cho người dân".
Tất cả các quy trình đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19
Được biết, mỗi đơn vị sẽ cấp lưu động trên xe buýt trong 2 tiếng.
 
Việc tổ chức thu nhận CCCD được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên điểm đông công dân, đồng thời bố trí phương án phù hợp để đảm bảo thuận lợi cho công dân và sử dụng tối đa công suất của thiết bị.
 
8 giờ sáng, chưa đầy 30 phút sau khi xe buýt dừng chân tại trước khu công nghiệp Sài Đồng B (Thạch Bàn, Long Biên), công nhân di chuyển đến làm CCCD rất đông. Được biết, ngay từ hôm trước và sáng nay ngày 16.11, công nhân đã được công ty thông báo về kế hoạch này.
 
Tất cả công nhân tại khu công nghệp đều đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.
Ông Nguyễn Duy Hải, Phó giám đốc Công ty Hanel cũng trong số những người được đi làm CCCD gắn chip mới. Ông chia sẻ, bản thân ông là người thường xuyên đi công tác xa, hay phải cách ly nên việc dành thời gian đi làm CCCD mới là gần như không có.
Ông Nguyễn Duy Hải, Phó giám đốc Công ty Hanel cũng trong số những người được đi làm CCCD gắn chip mới. Ông chia sẻ, bản thân ông là người thường xuyên đi công tác xa, hay phải cách ly nên việc dành thời gian đi làm CCCD mới là gần như không có. "Tôi cảm thấy có mô hình cấp CCCD lưu động như thế này rất có ích cho công nhân lao đông, có nhiều người quê ở tận biên giới Lào, nếu họ về quê để làm thì khó mà quay trở lại", ông Hải nhận định.
Theo kế hoạch của công an quận Long Biên, các nhóm, lẻ, có thể sẽ được bố trí phương tiện gom công dân tập trung về một điểm hoặc đến tận nhà công dân để tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD.
Theo kế hoạch của công an quận Long Biên, các nhóm, lẻ, có thể sẽ được bố trí phương tiện gom công dân tập trung về một điểm hoặc đến tận nhà công dân để tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp bị xử phạt vì dùng CMND, CCCD sai mục đích

Minh Hương |

Bạn đọc Văn Bách hỏi: Trường hợp nào sẽ bị xử phạt vì quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) và thẻ (CCCD) không đúng mục đích?

Không có giấy khai sinh có được đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp không?

Minh Hương |

Bạn đọc Bùi Thị Thuỷ hỏi: Nếu không có giấy khai sinh tôi có đi đổi CMND sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp được không?

Những rủi ro khi lộ số CMND, CCCD bạn nên biết

Minh Huy (T/H) |

Việc để lộ thông tin trên chứng minh nhân dân/căn cước công dân tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiệt hại về tài sản, tốn thời gian để xử lý vướng mắc...

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Trường hợp bị xử phạt vì dùng CMND, CCCD sai mục đích

Minh Hương |

Bạn đọc Văn Bách hỏi: Trường hợp nào sẽ bị xử phạt vì quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) và thẻ (CCCD) không đúng mục đích?

Không có giấy khai sinh có được đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp không?

Minh Hương |

Bạn đọc Bùi Thị Thuỷ hỏi: Nếu không có giấy khai sinh tôi có đi đổi CMND sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp được không?

Những rủi ro khi lộ số CMND, CCCD bạn nên biết

Minh Huy (T/H) |

Việc để lộ thông tin trên chứng minh nhân dân/căn cước công dân tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiệt hại về tài sản, tốn thời gian để xử lý vướng mắc...