Cảnh sát giao thông Hà Nội cháy sạm da bám đường những ngày nắng đổ lửa

Nhật Vũ - Hồng Lan- Tạ Quang |

Những ngày gần đây, đợt nắng nóng kéo dài đã lên đến đỉnh điểm, từ sáng sớm, nắng đã bắt đầu chói chang, nền nhiệt ngoài mặt đường Phạm Hùng (Hà Nội) lúc 11 giờ được ghi nhận lên trên 40°C. Nhưng ngay cả khi nắng nóng lên đến đỉnh điểm thì các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông CATP Hà Nội) vẫn "phơi mình" trên các cung đường để làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.
Hà Nội đang trong đợt nắng nóng kéo dài, thời tiết vào 11h trưa đo được trên một số tuyến đường lên trên 40°C. Người đi đường tìm mọi cách tránh nóng, giảm nhiệt, song trên các tuyến đường những chiến sĩ CSGT vẫn đang từng giờ bám đường làm nhiệm vụ.
Hà Nội đang trong đợt nắng nóng kéo dài, thời tiết vào 11h trưa đo được trên một số tuyến đường lên trên 40°C. Người đi đường tìm mọi cách tránh nóng, giảm nhiệt, song trên các tuyến đường những chiến sĩ CSGT vẫn đang từng giờ bám đường làm nhiệm vụ.
Tại nút giao Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, thiếu tá Nguyễn Văn Thành (Đội CSGT số 6) liên tục điều tiết cho các phương tiện ra vào trung tâm thành phố.
Tại nút giao Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, thiếu tá Nguyễn Văn Thành (Đội CSGT số 6) liên tục điều tiết cho các phương tiện ra vào trung tâm thành phố.
“Trời nắng nóng, ai cũng muốn di chuyển thật nhanh, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Chính vì thế, CSGT vẫn phải tích cực làm việc để tránh xảy ra những vụ va chạm đáng tiếc” Thiếu tá Thành cho biết.
“Trời nắng nóng, ai cũng muốn di chuyển thật nhanh, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Chính vì thế, CSGT vẫn phải tích cực làm việc để tránh xảy ra những vụ va chạm đáng tiếc” Thiếu tá Thành cho biết.
Từ 10h sáng đến 14h chiều là thời gian nắng rát nhất, đứng ở ngoài rất dễ bị bỏng ra và bị choáng. Tổ có 2 đồng chí sẽ thay nhau vào nghỉ ngơi lại sức khoảng 5 phút rồi lại tiếp tục ra làm việc
Từ 10h sáng đến 14h chiều là thời gian nắng rát nhất, đứng ở ngoài rất dễ bị bỏng da và bị choáng. Tổ có 2 đồng chí sẽ thay nhau vào nghỉ ngơi lại sức khoảng 5 phút rồi lại tiếp tục ra làm việc
Những giọt mồ hôi và làn da đen sạm hằn trên khuôn mặt của thiếu tá Nguyễn Văn Thành và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây.
Những giọt mồ hôi và làn da đen sạm hằn trên khuôn mặt của thiếu tá Nguyễn Văn Thành và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây.
Những chai nước khoáng ngâm đá là những vị cứu tinh cho các chiến sĩ làm việc tại chốt lúc nghỉ ngơi.
Những chai nước khoáng ngâm đá là những vị cứu tinh cho các chiến sĩ làm việc tại chốt lúc nghỉ ngơi.
Tại một chốt làm nhiệm vụ khác tại ngã tư Phạm Hùng - Xuân Thủy, lúc 12h trưa nhiệt độ đo tại khu vực mặt đường đã lên trên ngưỡng 45°C.
Tại một chốt làm nhiệm vụ khác tại ngã tư Phạm Hùng - Xuân Thủy, lúc 12h trưa nhiệt độ đo tại khu vực mặt đường đã lên trên ngưỡng 45°C.
Nắng thời điểm này làm rát mặt người đi đường, cùng với nhiệt độ từ mặt đường nhựa bốc lên khiến cho không khí vô cùng oi bức và ngột ngạt. Tuy nhiên các chiến sĩ vẫn căng mình phân làn và điều khiển giao thông.
Nắng thời điểm này làm rát mặt người đi đường, cùng với nhiệt độ từ mặt đường nhựa bốc lên khiến cho không khí vô cùng oi bức và ngột ngạt. Tuy nhiên các chiến sĩ vẫn căng mình phân làn và điều khiển giao thông.
Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của các chiến sĩ sau khi phơi mình dưới nắng nóng.
Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của các chiến sĩ sau khi phơi mình dưới nắng nóng.
“Mình và đồng đội đã quen với việc hàng ngày phải đứng hứng khói bụi, mưa nắng rát mặt. Dù trong điều kiện thời tiết nào đi nữa chúng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao” Thượng úy Phùng Tuấn Anh (Đội CSGT số 6) tươi cười chia sẻ trong những phút giải lao hiếm hoi.
“Mình và đồng đội đã quen với việc hàng ngày phải đứng hứng khói bụi, mưa nắng rát mặt. Dù trong điều kiện thời tiết nào đi nữa chúng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao” Thượng úy Phùng Tuấn Anh (Đội CSGT số 6) tươi cười chia sẻ trong những phút giải lao hiếm hoi.
Nhật Vũ - Hồng Lan- Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo an toàn cho công nhân trong thời tiết nắng nóng

Bảo Hân |

Mặc dù không phải làm việc ngoài trời, nhưng công nhân trong nhà xưởng vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Để giúp công nhân đảm bảo sức khoẻ, chủ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đã có nhiều giải pháp chống nóng cho công nhân.

Xóm “đầu trọc” ở Hà Nội lao đao vì thời tiết nắng nóng

Lan Nhi - Phạm Đông |

Mệt mỏi sau nhiều đợt truyền hóa chất liên miên, mái tóc chưa kịp mọc, chỉ còn một vài sợi trên đầu, cộng thêm cái nóng rát chính hạ khiến những cư dân thuộc xóm trọ “đầu trọc” (thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) thêm mệt mỏi.

Làm gì để không "bốc hoả" vì kẹt xe trong thời tiết nắng nóng

KIẾN VĂN |

Kẹt xe vào giờ cao điểm là cơn ác mộng của các tài xế ở thành phố lớn, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hiện nay. Làm thế nào để không "bốc hoả" khi mắc kẹt trên đường?

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đảm bảo an toàn cho công nhân trong thời tiết nắng nóng

Bảo Hân |

Mặc dù không phải làm việc ngoài trời, nhưng công nhân trong nhà xưởng vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Để giúp công nhân đảm bảo sức khoẻ, chủ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đã có nhiều giải pháp chống nóng cho công nhân.

Xóm “đầu trọc” ở Hà Nội lao đao vì thời tiết nắng nóng

Lan Nhi - Phạm Đông |

Mệt mỏi sau nhiều đợt truyền hóa chất liên miên, mái tóc chưa kịp mọc, chỉ còn một vài sợi trên đầu, cộng thêm cái nóng rát chính hạ khiến những cư dân thuộc xóm trọ “đầu trọc” (thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) thêm mệt mỏi.

Làm gì để không "bốc hoả" vì kẹt xe trong thời tiết nắng nóng

KIẾN VĂN |

Kẹt xe vào giờ cao điểm là cơn ác mộng của các tài xế ở thành phố lớn, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hiện nay. Làm thế nào để không "bốc hoả" khi mắc kẹt trên đường?