Cảnh sát 141 xuyên đêm xử lý loạt thanh niên chạy xe ngổ ngáo khi "đi bão"

Tô Thế |

Hà Nội - Sau chiến thắng của Đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31, Cổ động viên tại Hà Nội đã đổ ra đường ăn mừng xuyên đêm, trong số này có nhiều người lợi dụng "đi bão" cố tình phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm...
 
 
Tối 22.5, đông đảo người hâm mộ trên cả nước đã cùng dõi theo trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.
 
Sau 90 phút thi đấu căng thẳng, bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 31. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Người hâm mộ vỡ òa hạnh phúc khi U23 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games 31.
 
 
Ngay khi trận đấu kết thúc, tại Hà Nội người dân đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam, mọi con đường khu vực trung tâm TP trở nên đông đúc, ùn tắc kéo dài đến tận đêm.
 
Trong số người hâm mộ ra đường "đi bão" đêm 22.5, có rất nhiều người đã cố tình vi phạm luật giao thông, như không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người khác.
 
Rất nhiều trường hợp trèo lên cả nắp capo xe ôtô để "đi bão".
 
Lực lượng chức năng vất vả phân luồng nhằm giải tỏa phương tiện trên các tuyến đường trung tâm TP.
 
Cũng ngay trong đêm 22.5, Công an thành phố Hà Nội đã bố trí 15 tổ liên ngành 141 chốt trên các tuyến phố chính, vừa làm nhiệm vụ phân luồng vừa xử lý những trường hợp chạy xe lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, đua xe...
 
Làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư Xã Đàn - Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội, trong đêm 22.5, Tổ công tác Y9/141 đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm luật giao thông khi "đi bão".
 
Các tổ công tác 141 làm nhiệm vụ xuyên đêm bởi dòng người "đi bão" vẫn chưa ngớt.
 
Ngoài vi phạm luật giao thông, ghi nhận trong đêm 22.5, nhiều trường hợp còn tổ chức đốt pháo sáng. Một số con đường nghi ngút khói do đốt pháo sáng.
 
Được biết trong đêm 22.5, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Tràng Tiền đã phát hiện 2 đối tượng có hành vi đốt pháo sáng, gây nguy hiểm đến những người dân xung quanh. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và các đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh giây phút U23 Việt Nam đăng quang tại SEA Games 31

Tuấn Anh - Cát Tường |

Với tấm huy chương vàng, U23 Việt Nam khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương SEA Games bằng thành tích không để thủng lưới. Đoàn quân của ông Park Hang-seo giành 5 chiến thắng, 1 hòa và ghi 8 bàn thắng.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31

Vương Trần |

Tối 22.5, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 31. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam.

U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan: Cổ động viên ăn mừng, đội mưa đi bão

Nhóm Pv |

Trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31, các cổ động viên đã hò reo, ăn mừng bất chấp thời tiết mưa gió tại Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh giây phút U23 Việt Nam đăng quang tại SEA Games 31

Tuấn Anh - Cát Tường |

Với tấm huy chương vàng, U23 Việt Nam khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương SEA Games bằng thành tích không để thủng lưới. Đoàn quân của ông Park Hang-seo giành 5 chiến thắng, 1 hòa và ghi 8 bàn thắng.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31

Vương Trần |

Tối 22.5, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 31. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam.

U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan: Cổ động viên ăn mừng, đội mưa đi bão

Nhóm Pv |

Trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31, các cổ động viên đã hò reo, ăn mừng bất chấp thời tiết mưa gió tại Hà Nội.