Cảnh hoang tàn ở các dự án bỏ hoang trên đất vàng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các khu đất vàng dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị đoạn qua huyện Gio Linh (thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị) có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 6.058 tỉ đồng. Tuy nhiên, một số dự án chưa thoàn thành theo đúng tiến độ, có dự án bỏ hoang nhiều năm liền.

Trong số 10 dự án tại Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt và xã Gio Hải thuộc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, dự án khu du lịch Hp Pacifica Hotel tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) do Công ty Cổ phần Hiệp Phú (địa chỉ công ty ở Cụm Công nghiệp Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng) làm chủ đầu tư nằm ngay ở vị trí đất vàng, mặt tiền hướng ra biển.
Trong số 10 dự án tại Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt và xã Gio Hải thuộc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, dự án khu du lịch HP Pacifica Hotel tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) do Công ty Cổ phần Hiệp Phú (địa chỉ công ty ở Cụm Công nghiệp Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng) làm chủ đầu tư nằm ngay ở vị trí đất vàng, mặt tiền hướng ra biển Cửa Việt.
Bao quanh khuôn viên dự án là hàng rào bằng bêtông, riêng ở vị trí mặt tiền được giăng lưới B40. Qua thời gian, lưới rỉ sét.
Bao quanh khuôn viên dự án là hàng rào bằng bêtông, riêng ở vị trí mặt tiền được giăng lưới sắt. Qua thời gian, lưới rỉ sét.
Sau hàng rào bằng lưới sắt ở vị trí mặt tiền, là dãy nhà cao 6 tầng đã xây cơ bản phần thô. Dừng thi công đã lâu, các bức tường lên màu rêu, một số ô cửa kính bị vỡ.
Sau hàng rào bằng lưới sắt ở vị trí mặt tiền, là dãy nhà cao 6 tầng đã xây cơ bản phần thô. Dừng thi công đã lâu, các bức tường lên màu rêu, một số ô cửa kính bị vỡ.
Lớp bê tông dưới trần nhà lộ ra các thanh thép rỉ sét.
Lớp bê tông dưới trần nhà lộ ra các thanh thép rỉ sét.
Phía sau dãy nhà cao tầng, 1 dãy nhà khác đang thi công chưa hoàn thiện thì dừng rồi bỏ hoang.
Phía sau dãy nhà cao tầng, 1 dãy nhà khác đang thi công chưa hoàn thiện thì dừng rồi bỏ hoang.
Một số hạng mục khác ở dưới khu đất của dự án đã hoàn thiện cơ bản, nhưng cũng bị bỏ hoang hóa từ lâu.
Một số hạng mục khác ở dưới khu đất của dự án đã hoàn thiện cơ bản, nhưng cũng bị bỏ hoang hóa từ lâu.
Cỏ mọc trên mái của các căn hộ riêng lẽ.
Cỏ mọc trên mái của các căn hộ trong khuôn viên dự án.
Bà Tâm (trú tại khu phố 7, thị trấn Cửa Việt) cho hay, dự án này bỏ hoang nhiều năm nay, không thấy ai lui tới. Có một đường ra vào trổ bên hàng rào, thi thoảng bà Tâm vào đây nhặt củi. “Nhà tôi ở phía sau dự án, mấy khách sạn kia thì có cái hoạt động, có cái không, khách cũng ít. Riêng cái này bỏ hoang lâu lắm rồi” - bà Tâm, cho hay.
Bà Tâm (trú tại khu phố 7, thị trấn Cửa Việt) cho hay, dự án này bỏ hoang nhiều năm nay, không thấy ai lui tới. Có một đường ra vào trổ bên hàng rào, thi thoảng bà vào đây nhặt củi. “Nhà tôi ở phía sau dự án, mấy khách sạn kia thì có cái hoạt động, có cái không, khách cũng ít. Riêng cái này bỏ hoang lâu lắm rồi” - bà Tâm, cho hay.
Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, dự án HP Pacica Hotel xây dựng dang dở nhiều nay năm. Tỉnh cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng do gặp khó khăn nên không tiếp tục thực hiện dự án được. Đối với dự án này, đơn vị quản lý đang tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị chấm dứt dự án, thu hồi đất.
Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, dự án HP Pacica Hotel xây dựng dang dở nhiều nay năm. Tỉnh cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng do gặp khó khăn nên không tiếp tục thực hiện dự án được. Đơn vị quản lý đang tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị chấm dứt dự án, thu hồi đất.
Dự án Khu Aquatica – Cua Viet beach and golf resort của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Hà Quảng Trị nhận chuyển nhượng tài sản của Công ty TNHH Hoàng Hà (Hà Nội). Dự án được cấp hơn 6ha đất cũng ở vị trí có mặt tiền hướng ra biển, nhưng do chậm trễ thực hiện nên bị thu hồi 3ha.
Dự án Khu Aquatica – Cua Viet beach and golf resort của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Hà Quảng Trị nhận chuyển nhượng tài sản của Công ty TNHH Hoàng Hà (Hà Nội). Dự án được cấp hơn 6ha đất cũng ở vị trí có mặt tiền hướng ra biển, nhưng do chậm trễ thực hiện nên bị thu hồi 3ha.
Trên hơn 3ha còn lại, hiện có tài sản trên đất là một số dãy nhà xây đã hoàn thiện. Nhưng quá trình kinh doanh không có khách, nên cũng để hoang hóa.
Trên hơn 3ha còn lại, hiện có tài sản trên đất là một số dãy nhà xây đã hoàn thiện. Nhưng quá trình kinh doanh không có khách, nên cũng để hoang hóa.
Hồ nước là nơi chăn thả trâu ở bên cạnh các dãy nhà của dự án Khu Aquatica – Cua Viet beach and golf resort.
Hồ nước là nơi chăn thả trâu ở bên cạnh các dãy nhà của dự án Khu Aquatica – Cua Viet beach and golf resort.
Trên 3,22ha đất chưa được thu hồi, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hà thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái biển Cửa Việt. Đến nay dự án đã chậm tiến độ hơn 2 năm so với tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư.
Trên 3,22ha đất chưa được thu hồi, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hà thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái biển Cửa Việt. Đến nay dự án đã chậm tiến độ hơn 2 năm so với tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư.
Ông Trần Quang Trung - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị có 75km bờ biển, có tiềm năng phát triển du lịch. Hiện, một số dự án đầu tư du lịch được cấp chủ trương đầu tư, cho thuê đất và có thu tiền sử dụng đất chậm tiến độ đang đang rà soát để thanh tra, có cơ sở xử lý. Ông Trung cũng thông tin một số dự án tới đây khi hoàn thành, sẽ tạo diện mạo mới cho vùng biển này. “Tỉnh đang mở một số đường kết nối, đặc biệt là sân bay Quảng Trị và đầu tư cơ sở hạ tầng, nhằm mục đích thúc đẩy du lịch. Tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên doanh, liên kết để đầu tư đúng với dự án ban đầu, đưa các dự án vào hoạt động hiệu quả” - ông Trung, cho biết thêm.
Ông Trần Quang Trung - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị có 75km bờ biển, có tiềm năng phát triển du lịch. Hiện, một số dự án đầu tư du lịch được cấp chủ trương đầu tư, cho thuê đất và có thu tiền sử dụng đất chậm tiến độ đang đang rà soát để thanh tra, có cơ sở xử lý. Ông Trung cũng thông tin một số dự án tới đây khi hoàn thành, sẽ tạo diện mạo mới cho vùng biển này. “Tỉnh đang mở một số đường kết nối, đặc biệt là sân bay Quảng Trị và đầu tư cơ sở hạ tầng, nhằm mục đích thúc đẩy du lịch. Tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên doanh, liên kết để đầu tư đúng với dự án ban đầu, đưa các dự án vào hoạt động hiệu quả” - ông Trung, cho biết thêm.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

UDIC lên tiếng việc “ôm đất vàng” bỏ hoang gần 20 năm

CAO NGUYÊN |

Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (gọi là UDIC) cho biết sau khi ký Hợp đồng, UDIC sử dụng lô đất B2 làm trụ sở cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chức năng Hợp đồng thuê đất. Tuy nhiên, thực tế đất vẫn đang bị bỏ hoang thậm chí là nơi đổ rác.

Cận cảnh 11 dự án trên "đất vàng" của Tân Hoàng Minh bị Bộ Công an nêu tên

Thúy Nga - Phan Anh |

Bộ Công an có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội và một số sở liên quan cung cấp hồ sơ liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hiện trạng các dự án này như thế nào?

Giữa Thủ đô, bỏ hoang đất vàng gần 20 năm

Cao Nguyên |

Lô “đất vàng” B2 của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC tại Khu đô thị mới Yên Hoà, quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) sau gần 20 năm bỏ hoang, cây cối cỏ dại mọc um tùm, giờ là nơi đổ rác thải.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

UDIC lên tiếng việc “ôm đất vàng” bỏ hoang gần 20 năm

CAO NGUYÊN |

Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (gọi là UDIC) cho biết sau khi ký Hợp đồng, UDIC sử dụng lô đất B2 làm trụ sở cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chức năng Hợp đồng thuê đất. Tuy nhiên, thực tế đất vẫn đang bị bỏ hoang thậm chí là nơi đổ rác.

Cận cảnh 11 dự án trên "đất vàng" của Tân Hoàng Minh bị Bộ Công an nêu tên

Thúy Nga - Phan Anh |

Bộ Công an có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội và một số sở liên quan cung cấp hồ sơ liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hiện trạng các dự án này như thế nào?

Giữa Thủ đô, bỏ hoang đất vàng gần 20 năm

Cao Nguyên |

Lô “đất vàng” B2 của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC tại Khu đô thị mới Yên Hoà, quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) sau gần 20 năm bỏ hoang, cây cối cỏ dại mọc um tùm, giờ là nơi đổ rác thải.