Cảnh hoang tàn, nhếch nhác tại phố đi bộ giữa trung tâm thành phố Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 6 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác.

Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác. Ảnh: Nguyễn Trường
Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác. Ảnh: Nguyễn Trường
Hệ thống điện nước bị hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Trường
Hệ thống điện nước bị hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Trường
Hàng chục ki ốt đã bị tháo dỡ. Ảnh: Nguyễn Trường
Hàng chục ki ốt đã bị tháo dỡ. Ảnh: Nguyễn Trường
Nhiều ki ốt đóng cửa, nằm phơi mưa phơi nắng lâu ngày đã xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Trường
Nhiều ki ốt đóng cửa, nằm phơi mưa phơi nắng lâu ngày đã xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Trường

Một số ki ốt xập xệ còn lại được người dân tận dụng làm nơi bán trà đá. Ảnh: Nguyễn Trường
Một số ki ốt xập xệ còn lại được người dân tận dụng làm nơi bán trà đá. Ảnh: Nguyễn Trường
Theo đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình, phố đi bộ kết hợp với mua sắm ẩm thực tại tuyến đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, 100% là nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thành phố và các ban ngành của tỉnh hỗ trợ về mặt bằng, các thủ tục pháp lý và các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ảnh: Nguyễn Trường
Theo đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình, phố đi bộ kết hợp với mua sắm ẩm thực tại tuyến đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, 100% là nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thành phố và các ban ngành của tỉnh hỗ trợ về mặt bằng, các thủ tục pháp lý và các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ảnh: Nguyễn Trường
“Tuyến phố đi bộ trên được UBND thành phố Ninh Bình giao cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư  xây dựng Thiên Kim triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý vận hành. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, phố đi bộ Ninh Bình hầu như không hoạt động” - đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình cho hay. Ảnh: Nguyễn Trường
“Tuyến phố đi bộ trên được UBND thành phố Ninh Bình giao cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thiên Kim triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý vận hành. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, phố đi bộ Ninh Bình hầu như không hoạt động” - đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình cho hay. Ảnh: Nguyễn Trường
Hiện tại, nhiều hạng mục, cơ sở vật chất của tuyến phố này đã xuống cấp, hoang tàn và nhếch nhác như: Sân khấu trung tâm phố đi bộ, cổng chào quầy thông tin đài phun nước đèn cá, hệ thống đài phun nước phía trước sân khấu với các cột đèn cá chiếu sáng...
Hiện tại, nhiều hạng mục, cơ sở vật chất của tuyến phố này đã được tháo dỡ do xuống cấp như: Sân khấu trung tâm phố đi bộ, cổng chào, quầy thông tin, hệ thống đài phun nước phía trước sân khấu với các cột đèn chiếu sáng và một số ki ốt bán hàng cũng đã bị tháo dỡ... Ảnh: Nguyễn Trường
Được biết, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.
Được biết, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này. Ảnh: Nguyễn Trường

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Chân Phúc - Minh Tâm |

TPHCM - Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) tối 26.3, đông đảo người dân tập trung để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Troussier đấu với Indonesia tại lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Phố đi bộ ven sông Sài Gòn của tỉnh Bình Dương thu hút du khách

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để chỉnh trang không gian ven sông Sài Gòn tạo thành công viên phố đi bộ tuyệt đẹp. Nơi đây trở thành điểm đến vui chơi hấp dẫn đối với người dân và công nhân lao động.

Biển người đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm chào đón năm mới 2024

THẾ ĐẠI |

Đêm 31.12.2023, rất đông người dân, nhất là giới trẻ, đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để tham gia Lễ hội đếm ngược (countdown) chờ đón thời khắc chuyển sang năm 2024.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

Mưa đá dày đặc trút xuống nhiều xã miền núi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trận mưa đá xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa cho người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM

Huân Cao |

TPHCM - Tổng cục Hải quan đã có Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM.

Giờ thứ 9: Đứa con nối dõi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người phụ nữ sinh được 2 bé gái, ngược với mong muốn của nhà chồng. Do không sinh được con trai mà cô đã phải chịu biết bao tủi nhục. Người chồng cũng hắt hủi vợ, đi tìm niềm vui mới với nhân tình. Một gia đình tưởng chừng hạnh phúc bất ngờ lại đứng bên bờ vực thẳm bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Khách du lịch bình chọn Hà Nội là điểm đến ẩm thực tuyệt nhất thế giới

Thanh Hải |

Hà Nội đứng đầu danh sách Điểm đến ẩm thực tốt nhất 2024 do độc giả của nền tảng du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Chân Phúc - Minh Tâm |

TPHCM - Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) tối 26.3, đông đảo người dân tập trung để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Troussier đấu với Indonesia tại lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Phố đi bộ ven sông Sài Gòn của tỉnh Bình Dương thu hút du khách

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để chỉnh trang không gian ven sông Sài Gòn tạo thành công viên phố đi bộ tuyệt đẹp. Nơi đây trở thành điểm đến vui chơi hấp dẫn đối với người dân và công nhân lao động.

Biển người đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm chào đón năm mới 2024

THẾ ĐẠI |

Đêm 31.12.2023, rất đông người dân, nhất là giới trẻ, đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để tham gia Lễ hội đếm ngược (countdown) chờ đón thời khắc chuyển sang năm 2024.