Cảnh hoang tàn của bệnh viện 1.700 tỉ đồng ở Cần Thơ sau 6 năm xây dựng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau 6 năm xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường), đến nay, dự án ước đạt khoảng 21% so với tổng giá trị khối lượng theo hợp đồng và đang phải tạm ngưng xây dựng gần 2 năm qua.

Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) được UBND thành phố Cần Thơ quyết định và phê duyệt vào ngày 25.1.2017, với tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hungary và vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ do Sở Y tế làm chủ đầu tư.
Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) được UBND thành phố Cần Thơ quyết định và phê duyệt vào ngày 25.1.2017, với tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hungary và vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ do Sở Y tế làm chủ đầu tư.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trưa ngày 7.11, nơi đây như đại công trường hoang tàn, cỏ cây mọc um tùm và vật liệu chất đống lộn xộn, thiết bị máy móc cũng hoen rỉ theo thời gian.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trưa ngày 7.11, nơi đây như đại công trường hoang tàn, cỏ cây mọc um tùm và vật liệu chất đống lộn xộn, thiết bị máy móc cũng hoen rỉ theo thời gian.
Bên trong cát, đá, giàn giáo ngổn ngang, thậm chí nhiều vị trí đã bị ngấm nước rơi xuống nền nhà.
Bên trong cát, đá, giàn giáo ngổn ngang, thậm chí nhiều vị trí đã bị ngấm nước rơi xuống nền nhà.
Theo tìm hiểu, từ tháng 6.2022 đến nay, khối lượng thi công của dự án đạt chỉ khoảng 21,3%. Gần 2 năm qua, không có công nhân lao động tại công trường thi công.
Theo tìm hiểu, từ tháng 6.2022 đến nay, khối lượng thi công của dự án đạt chỉ khoảng 21,3%. Gần 2 năm qua, không có công nhân lao động tại công trường thi công.
Ông Phạm Quang Dũng – Cán bộ Ban điều hành thi công công trình dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - cho biết, toàn bộ máy móc, thiết bị tập kết ở công trường để thi công gần 2 năm qua không hoạt động, từ giàn giáo, cốp pha, sắt thép,… đều đã bị hoen rỉ, xuống cấp trầm trọng.
Ông Phạm Quang Dũng – Cán bộ Ban điều hành thi công công trình dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - cho biết, toàn bộ máy móc, thiết bị tập kết ở công trường để thi công gần 2 năm qua không hoạt động, từ giàn giáo, cốp pha, sắt thép,… đều đã bị hoen rỉ, xuống cấp trầm trọng.
Theo ông Dũng, nhiều thiết bị không đưa vào trong nhà được, bởi nếu đưa vào sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của sàn nhà nên buộc phải để ngoài trời, dầm mưa nắng hư hỏng gây thiệt hại cho nhà thầu. Do đó, nếu ước tính tổng thiệt hại phải lên đến tiền tỉ đồng.
Theo ông Dũng, nhiều thiết bị không đưa vào trong nhà được, bởi nếu đưa vào sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của sàn nhà nên buộc phải để ngoài trời, dầm mưa nắng hư hỏng gây thiệt hại cho nhà thầu. Do đó, nếu ước tính tổng thiệt hại phải lên đến tiền tỉ.
“Bây giờ nếu làm lại phải mất rất nhiều công sức, tiền bạc để bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị. Bên cạnh đó, xung quanh khuôn viên Bệnh viện cỏ mọc um tùm, có nhiều chỗ cỏ bám vào giàn giáo bò cao lên đến tầng 4. Nhà thầu phải tự bỏ tiền ra thuê thợ cắt cỏ, thu dọn, nhưng cứ cắt một thời gian cỏ lại mọc tràn lan”, ông Dũng nói.
“Bây giờ nếu làm lại phải mất rất nhiều công sức, tiền bạc để bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị. Bên cạnh đó, xung quanh khuôn viên Bệnh viện cỏ mọc um tùm, có nhiều chỗ cỏ bám vào giàn giáo bò cao lên đến tầng 4. Nhà thầu phải tự bỏ tiền ra thuê thợ cắt cỏ, thu dọn, nhưng cứ cắt một thời gian cỏ lại mọc tràn lan”, ông Dũng nói.
Ông Cao Hoàng Anh – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ - thông tin, hiện hợp đồng xây dựng Bệnh viện Ung bướu quy mô 500 giường giữa đơn vị và liên danh nhà thầu đã hết hiệu lực từ ngày 10.7.2022. Hiệp định vay của dự án ký kết lần hai giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary cũng hết hiệu lực ngày 11.7.2022.
Ông Cao Hoàng Anh – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ - thông tin, hiện hợp đồng xây dựng Bệnh viện Ung bướu quy mô 500 giường giữa đơn vị và liên danh nhà thầu đã hết hiệu lực từ ngày 10.7.2022. Hiệp định vay của dự án ký kết lần hai giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary cũng hết hiệu lực ngày 11.7.2022.
“Mới đây, phía Hungary đã quyết định không tiếp tục gia hạn hiệp định vay. Do đó, dự án Bệnh viện không thể tiếp tục thực hiện với Hungary nữa, mà phải tìm phương án xây dựng khác”, ông Hoàng Anh nói.
“Mới đây, phía Hungary đã quyết định không tiếp tục gia hạn hiệp định vay. Do đó, dự án Bệnh viện không thể tiếp tục thực hiện với Hungary nữa, mà phải tìm phương án xây dựng khác”, ông Hoàng Anh nói.
Ông Hoàng Anh cũng cho rằng, để tiếp tục hoàn thành công trình này cần phải sử dụng nguồn vốn khác, có thể từ nguồn tài trợ hoặc ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách nhà nước có thể là của địa phương hoặc Trung ương.
Ông Hoàng Anh cũng cho rằng, để tiếp tục hoàn thành công trình này cần phải sử dụng nguồn vốn khác, có thể từ nguồn tài trợ hoặc ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách nhà nước có thể là của địa phương hoặc Trung ương.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

30 phút, xử phạt 8 học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Chỉ trong 30 phút, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) quận Ninh Kiều đã xử phạt 8 trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi.

Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có 28 viên chức thôi việc; trong đó 6 viên chức kế toán trường học.

Sắp đến hạn hoàn thành, dự án nghìn tỉ kè sông Cần Thơ vẫn ngổn ngang

Tạ Quang - Hoàng Châu |

Cần Thơ - Chỉ còn 2 tháng nữa, đến ngày 31.12.2023, công trình kè sông Cần Thơ phải hoàn thành. Thế nhưng một số đoạn công trình này vẫn chưa sạch mặt bằng.

Hiện trạng công viên được Hà Nội gia hạn thời gian hoàn thành

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau gần 5 năm đưa vào sử dụng, đến nay, nhiều hạng mục của Công viên hồ điều hòa Mai Dịch đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân cũng như mỹ quan đô thị.

Những câu chuyện buồn về hôn nhân cận huyết ở Tây Bắc

Nhóm phóng viên |

Nghỉ học cấp 2 để cưới nhau; lấy vợ, lấy chồng trong dòng họ nhằm giữ quan hệ dòng máu; mang thai trong lứa tuổi vị thành niên... những câu chuyện buồn vẫn xảy ra ở một số bản làng Tây Bắc - nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bất cập chính sách, giải pháp nào níu chân cán bộ y tế học đường?

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Bất cập trong chính sách đã khiến nhiều cán bộ y tế học đường từ bỏ vị trí công tác, điều này ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhà trường...

Rashford nhận thẻ đỏ, Man United thua ngược trong trận cầu có 7 bàn thắng

Thanh Vũ |

Thất bại 3-4 trước Copenhagen khiến Man United rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng A UEFA Champions League 2023-2024.

Khu chợ vốn nhộn nhịp nhất Cần Thơ vắng tanh, có người cả tuần không bán được gì

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Từng là khu chợ truyền thống sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất ở TP Cần Thơ, nay Trung tâm thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Tiểu thương sáng dọn hàng ra rồi ngồi bấm điện thoại đợi đến chiều lại dọn về.

30 phút, xử phạt 8 học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Chỉ trong 30 phút, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) quận Ninh Kiều đã xử phạt 8 trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi.

Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có 28 viên chức thôi việc; trong đó 6 viên chức kế toán trường học.

Sắp đến hạn hoàn thành, dự án nghìn tỉ kè sông Cần Thơ vẫn ngổn ngang

Tạ Quang - Hoàng Châu |

Cần Thơ - Chỉ còn 2 tháng nữa, đến ngày 31.12.2023, công trình kè sông Cần Thơ phải hoàn thành. Thế nhưng một số đoạn công trình này vẫn chưa sạch mặt bằng.