Căng thẳng biên giới, Venezuela bắn hơi cay chặn người biểu tình

HP |

Tại khu vực biên giới giữa Venezuela và Colombia, phe đối lập đang tìm mọi cách đưa hàng viện trợ vào lãnh thổ Venezuela, bất chấp sự phản đối của chính phủ nước này. Để mở đường cho 2  chiếc xe tiến vào lãnh thổ Venezuela, các đối tượng quá khích đã ném bom xăng tự chế về phía lực lượng an ninh Venezuela.

Bạo lực nổ ra ở biên giới Venezuela - Colombia, các đối tượng quá khích đã ném bom xăng tự chế về phía lực lượng an ninh buộc họ dùng hơi cay. Video: RT.
Khu vực biên giới giữa Venezuela và Colombia, phe đối lập đang tìm mọi cách đưa hàng viện trợ vào lãnh thổ Venezuela, bất chấp sự phản đối của chính phủ nước này. Ảnh: Reuters.
Khu vực biên giới giữa Venezuela và Colombia, phe đối lập đang tìm mọi cách đưa hàng viện trợ vào lãnh thổ Venezuela, bất chấp sự phản đối của chính phủ nước này. Ảnh: Reuters.
Để mở đường cho 2  chiếc xe tiến vào lãnh thổ Venezuela, các đối tượng quá khích đã ném bom xăng tự chế về phía lực lượng an ninh Venezuela. Ảnh: Reuters.
Để mở đường cho 2 chiếc xe tiến vào lãnh thổ Venezuela, các đối tượng quá khích đã ném bom xăng tự chế về phía lực lượng an ninh Venezuela. Ảnh: Reuters.
2 xe viện trợ  thực phẩm và thuốc men  bị chặn lại và vẫn nằm trên phần lãnh thổ Colombia. Những đối tượng này đã tự phóng hỏa 2 chiếc xe. Ảnh: Reuters.
2 xe viện trợ thực phẩm và thuốc men bị chặn lại và vẫn nằm trên phần lãnh thổ Colombia. Những đối tượng này đã tự phóng hỏa 2 chiếc xe. Ảnh: Reuters.
Binh lính Venezuela bắn hơi cay vào những người biểu tình tức giận vì không thể băng qua Colombia. Ảnh: Reuters.
Binh lính Venezuela bắn hơi cay vào những người biểu tình tức giận vì không thể băng qua Colombia. Ảnh: Reuters.
Binh lính Venezuela bắn hơi cay vào những người biểu tình tức giận vì không thể băng qua Colombia. Ảnh: Reuters.
Những người biểu tình dựng rào chắn và đốt lốp xe ở thành phố Urena ở biên giới của Venezuela. Ảnh: Reuters.
Những người biểu tình dựng rào chắn và đốt lốp xe ở thành phố Urena ở biên giới của Venezuela. Ảnh: Reuters.
Những người biểu tình dựng rào chắn và đốt lốp xe ở thành phố Urena ở biên giới của Venezuela. Ảnh: Reuters.
Ít nhất 2 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ. Ảnh: Reuters.
Ít nhất 2 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ. Ảnh: Reuters.
Ông Juan Guaido, người được nhiều quốc gia phương Tây công nhận là lãnh đạo lâm thời Venezuela, tự mình đưa ra lời mời cá nhân cho đoàn xe mang theo viện trợ từ thành phố Cucuta, Colombia hôm 23.2.
Ông Juan Guaido, người được nhiều quốc gia phương Tây công nhận là lãnh đạo lâm thời Venezuela, tự mình đưa ra lời mời cá nhân cho đoàn xe mang theo viện trợ từ thành phố Cucuta, Colombia hôm 23.2. Ảnh: Reuters.
Tức giận vì chính phủ Bogota ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Colombia và cho các nhà ngoại giao nước này 24 tiếng để rời khỏi Venezuela. Ảnh: Reuters.
Tức giận vì chính phủ Bogota ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Colombia và cho các nhà ngoại giao nước này 24 tiếng để rời khỏi Venezuela. Ảnh: Reuters.
HP
TIN LIÊN QUAN

Bạo lực đẫm máu bùng phát ở biên giới Venezuela, hàng chục thương vong

K.M |

Quân đội trung thành với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngăn chặn đoàn xe viện trợ ở biên giới, bắn hơi cay và đạn cao su làm ít nhất 2 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Venezuela đóng cửa biên giới sau khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư

Khánh Minh |

Venezuela đóng cửa biên giới trên biển để ngăn phe đối lập nhận viện trợ nhân đạo, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela.

Venezuela công bố tổn thất hàng chục tỉ USD do trừng phạt của Mỹ

Hải Anh |

Giá trị tổn thất trực tiếp của Venezuela do các lệnh trừng phạt của Mỹ trong 3 năm qua ở mức khoảng 38 tỉ USD, Phó Tổng thống Ricardo Menendez tiết lộ với Agencia Venezolana de Noticias hôm thứ hai (18.2).

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Bạo lực đẫm máu bùng phát ở biên giới Venezuela, hàng chục thương vong

K.M |

Quân đội trung thành với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngăn chặn đoàn xe viện trợ ở biên giới, bắn hơi cay và đạn cao su làm ít nhất 2 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Venezuela đóng cửa biên giới sau khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư

Khánh Minh |

Venezuela đóng cửa biên giới trên biển để ngăn phe đối lập nhận viện trợ nhân đạo, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela.

Venezuela công bố tổn thất hàng chục tỉ USD do trừng phạt của Mỹ

Hải Anh |

Giá trị tổn thất trực tiếp của Venezuela do các lệnh trừng phạt của Mỹ trong 3 năm qua ở mức khoảng 38 tỉ USD, Phó Tổng thống Ricardo Menendez tiết lộ với Agencia Venezolana de Noticias hôm thứ hai (18.2).