Căng mình tìm kiếm 30 người mất tích liên quan đến vụ thuỷ điện Rào Trăng 3

Tùng Giang - Hà Phúc |

Sáng 14.10, gần 100 chiến sĩ công binh được tăng cường thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3 (Phong Xuân, Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Chiều 13.10, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo thiết lập Sở chỉ huy tiền phương cách hiện trường 5km để chỉ huy các lực lượng, huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm số người đang mất liên lạc.
Sáng nay 14.10, gần 100 chiến sĩ công binh được tăng cường lực lượng, các phương tiện nhanh chóng hành quân lên đường tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).
Các chiến sĩ đang nỗ lực, quyết tâm cao trong việc tìm kiếm, cứu nạn.
Áo phao, nước uống, lương thực... sẵn sàng theo các chiến sĩ lên đường tìm kiếm những người mất liên lạc.
Ngày 14.10, một nguồn tin cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong ở thủy điện Rào Trăng 3. Cụ thể, cả 3 nạn nhân này cùng trú tại thôn Xuân Tây (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Trước đó, tối 13.10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã bố trí 2 tổ công tác, 2 cano cùng nhu yếu phẩm thiết yếu đi theo hồ Thủy điện Hương Điền (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế) để khảo sát, tiếp cận các điểm sạt lở khác, phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Lực lượng công an đã tiếp cận được thuỷ điện Rào Trăng 4, cung cấp nhu yếu phẩm cho các chuyên gia, công nhân tại đây. Đồng thời tại đây, lực lượng công an đã kịp thời cứu và đưa 5 người bị thương nặng về cấp cứu tại bệnh viện.
Được biết, 5 công nhân trên thuộc nhóm 40 công nhân ở nhà máy Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) đã đi đường rừng về đến nhà máy Rào Trăng 4.
Tại các điểm chốt lối ra vào đều có lực lượng liên ngành canh gác, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
Lực lượng PCCC nhanh chóng được tăng cường, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.
Lực lượng chức năng cắm chốt, biểm cảnh báo tại khu vực ra vào các nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 2,3,4. Chỉ các phương tiện thực nhiệm nhiệm vụ được ra vào con đường này trong những ngày gần đây.
Lực lượng chức năng liên ngành đang nỗ lực ngày đêm để tìm kiếm 30 người gồm: 17 người là công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 cùng 13 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo địa phương đi kiểm tra, xác minh sự việc.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Tùng Giang - Hà Phúc
TIN LIÊN QUAN

Vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong

Đạt Giang - Hà Phương |

Lực lượng chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Giải cứu thành công 5 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3

Nhóm phóng viên |

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận được thuỷ điện Rào Trăng 4 để cứu và đưa 5 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 bị thương nặng về cấp cứu tại Bệnh viện.

Vụ sạt lở thủy điện: Huy động quân đội, xe đặc chủng tiếp cận hiện trường

Đạt Giang Phương |

Tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra sạt lở vùi lấp nhiều công nhân hôm 12.10. Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền kết hợp với cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm chiến sĩ, xe đặc chủng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong

Đạt Giang - Hà Phương |

Lực lượng chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Giải cứu thành công 5 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3

Nhóm phóng viên |

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận được thuỷ điện Rào Trăng 4 để cứu và đưa 5 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 bị thương nặng về cấp cứu tại Bệnh viện.

Vụ sạt lở thủy điện: Huy động quân đội, xe đặc chủng tiếp cận hiện trường

Đạt Giang Phương |

Tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra sạt lở vùi lấp nhiều công nhân hôm 12.10. Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền kết hợp với cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm chiến sĩ, xe đặc chủng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.