Cảng cá hơn 43 tỉ đồng hoang tàn sau 4 năm khánh thành

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Cảng cá Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) được đầu tư hơn 43 tỉ đồng, sau 4 năm đi vào hoạt động, cảng cá này hư hỏng, xuống cấp, hoang tàn và trở thành nơi chăn thả gia súc.

Cảng cá Hoằng Phụ nằm ở cửa Lạch Trào (xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được xem là 1 trong 4 cảng cá lớn của tỉnh Thanh Hóa.
Cảng cá Hoằng Phụ nằm ở cửa Lạch Trào (xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được xem là 1 trong 4 cảng cá lớn của tỉnh Thanh Hóa.
năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định phê duyệt tiểu dự án nâng cấp bến cá Hoằng Phụ, thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư hơn 46 tỉ đồng. Dự án sau đó được điểu chỉnh giảm xuống còn hơn 43 tỉ đồng từ nguồn vốn vay, vốn đối ứng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt tiểu dự án nâng cấp bến cá Hoằng Phụ, thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư hơn 46 tỉ đồng. Sau đó điểu chỉnh giảm xuống còn hơn 43 tỉ đồng từ nguồn vốn vay, vốn đối ứng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
 
Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, bao gồm các hạng mục nhà điều hành, cọc neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, cấp thoát nước, bể xử lý nước thải, đắp đất, kè bờ bao, hai nhà tiếp nhận và phân loại thủy hải sản.
 
Năm 2017, cảng cá Hoằng Phụ hoàn thành và được bàn giao cho huyện Hoằng Hóa và xã Hoằng Phụ quản lý và khai thác. Tuy nhiên, sau 4 năm đi vào hoạt động, chỉ có ít các loại thuyền nhỏ của người dân neo đậu, còn lại các hạng mục khác đều bỏ không.
Khu vực nhà điều hành cảng cá đóng cửa im lìm.
Khu vực nhà điều hành cảng cá đóng cửa im lìm.
Hệ thống máy bơm nước bỏ chổng trơ, hư hỏng.
Hệ thống máy bơm nước bỏ chổng trơ, hư hỏng.
Hệ thống máy bơm nước bỏ hư hỏng.
Những cột neo vắng bóng tàu thuyền.
Những cột neo vắng bóng tàu thuyền.
Nhiều hạng mục trong cảng cá bị nứt vỡ
Nhiều hạng mục trong cảng cá bị nứt vỡ
Nhiều hạng mục trong cảng cá bị nứt vỡ.
Cỏ dại mọc um tùm, vây quanh cảng cá.
Cỏ dại mọc um tùm, vây quanh cảng cá.
Thậm chí, bên trong khuôn viên cảng cá trở thành nơi chăn thả dê.
Thậm chí, bên trong khuôn viên cảng cá trở thành nơi chăn thả dê.
Bên trong khuôn viên cảng cá trở thành nơi chăn thả dê.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ, thừa nhận cảng cá hoạt động không hiệu quả và địa phương đã báo cáo với huyện, nguyên nhân do luồng lạch bị bồi lắng, tàu thuyền lớn không thể ra vào được. “Trước đây huyện có giao cho xã thành lập ban quản lý, nhưng do không có nguồn thu nên tạm dừng, hiện nay xã đang thuê một bảo vệ trông coi“- ông Bình nói.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ cho biết, đúng là cảng cá đến nay hoạt động chưa hiệu quả, nguyên nhân là do luồng lạch bị bồi lắng, tàu thuyền lớn không thể ra vào được. Tại cảng cá trước đây, có thành lập ban quản lý, nhưng do không có nguồn thu nên đã dừng, hiện nay chỉ còn người bảo vệ trông coi. "Cách đây hơn 1 năm, xã đã có báo cáo, đề xuất huyện và tỉnh nhằm chuyển đổi cho doanh nghiệp để tu bổ, phát huy hiệu quả của cảng cá" - ông Bình nói.
Video Cảng cá Hoằng Phụ hoang tàn sau 4 năm đi vào hoạt động. Thực hiện: Quách Du
QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dân vẫn "khát" bên những công trình nước sạch tiền tỉ

Nhật Phong- Phùng Minh |

Hàng loạt công trình nước sạch tiền tỉ tại Tuyên Quang đang trong tình trạng “đắp chiếu”, xuống cấp nghiêm trọng. Cơ quan chức năng nói gì khi người dân vẫn “khát” cạnh các công trình hàng tỉ đồng có vốn đầu tư công?

"Khát" nước bên những công trình nước sạch tiền tỉ nằm đắp chiếu

Nhật Phong - Phùng Minh |

Mặc dù đạt tỷ lệ gần 90% dân số được sử dụng nước sạch, nhưng ở một số nơi của tỉnh Tuyên Quang, người dân vẫn "khát" nước sạch từng ngày, ngay bên cạnh những công trình đang trong tình trạng đắp chiếu.

Khu tái định cư bỏ hoang, đừng ném tiền tỉ qua cửa sổ

THANH TUẤN |

Nhiều khu tái định cư được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở huyện Đắk Hà, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng người dân không chịu vào ở, phải bỏ hoang do hạ tầng cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn khiến ai cũng phải xót xa.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dân vẫn "khát" bên những công trình nước sạch tiền tỉ

Nhật Phong- Phùng Minh |

Hàng loạt công trình nước sạch tiền tỉ tại Tuyên Quang đang trong tình trạng “đắp chiếu”, xuống cấp nghiêm trọng. Cơ quan chức năng nói gì khi người dân vẫn “khát” cạnh các công trình hàng tỉ đồng có vốn đầu tư công?

"Khát" nước bên những công trình nước sạch tiền tỉ nằm đắp chiếu

Nhật Phong - Phùng Minh |

Mặc dù đạt tỷ lệ gần 90% dân số được sử dụng nước sạch, nhưng ở một số nơi của tỉnh Tuyên Quang, người dân vẫn "khát" nước sạch từng ngày, ngay bên cạnh những công trình đang trong tình trạng đắp chiếu.

Khu tái định cư bỏ hoang, đừng ném tiền tỉ qua cửa sổ

THANH TUẤN |

Nhiều khu tái định cư được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở huyện Đắk Hà, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng người dân không chịu vào ở, phải bỏ hoang do hạ tầng cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn khiến ai cũng phải xót xa.