Cần Thơ: Vận tải hành khách giảm đến 90%, vé Tết Nguyên đán không tăng giá

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo nhận định của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, ngành vận tải năm nay sụt giảm nghiêm trọng đến 90% so với trước đó vì dịch COVID-19 và giá vé vận tải hành khách cũng không tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tới.

Theo ghi nhận của Lao Động, mặc dù các tuyến xe khách cố định liên tỉnh ở TP.Cần Thơ được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ có lác đác một số nhà xe lớn chạy.
Theo ghi nhận của Lao Động, mặc dù các tuyến xe khách cố định liên tỉnh ở TP.Cần Thơ được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ có lác đác một số nhà xe lớn chạy.
Nhiều nhà xe vẫn vắng bóng khách.
Nhiều nhà xe vẫn vắng bóng khách.
Trái ngược những nhà xe vắng bóng khách thì một số nhà xe lớn lại ổn định về khách.
Trái ngược những nhà xe vắng bóng khách thì một số nhà xe lớn lại ổn định về khách.
Ông Trần Văn Lũy – Lái xe nhà xe Thành Bưởi chạy tuyến Cần Thơ – Sài Gòn và ngược lại chia sẻ, trung bình một ngày nhà xe chạy khoảng 6-7 chuyến, đến Tết dương vừa rồi lượng khách khoảng 25 khách/xe và không biết những ngày sau dịp Tết dương như nào. “Cứ với tình hình như này Tết Nguyên đán tới chắc chắn sẽ giảm vì người dân sinh sống ở trên Sài Gòn đã về hết từ trước và cũng có thể họ không quay trở lại Sài Gòn vì e ngại dịch từ đó lượng khách sẽ giảm sâu trong dịp Tết Nguyên đán”, ông Lũy nói.
Ông Trần Văn Lũy – lái xe nhà xe Thành Bưởi chạy tuyến Cần Thơ – Sài Gòn và ngược lại chia sẻ, trung bình một ngày nhà xe chạy khoảng 6-7 chuyến, đến Tết dương vừa rồi lượng khách khoảng 25 khách/xe và không biết những ngày sau dịp Tết dương như nào. “Cứ với tình hình như này Tết Nguyên đán tới chắc chắn sẽ giảm vì người dân sinh sống ở trên Sài Gòn đã về hết từ trước và lượng khách sẽ giảm sâu trong dịp Tết Nguyên đán”, ông Lũy nói.
Ông Phan Văn Nghĩa - Giám đốc  Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang -  FUTA Bus Lines chi nhánh Cần Thơ cho hay, hiện tại lượng xe đang chạy là khoảng 70% so với trước dịch, vì không có khách đi, dự kiến Tết Nguyên đán cũng chỉ chạy 70% lượng xe.
Ông Phan Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines chi nhánh Cần Thơ cho hay, hiện tại lượng xe đang chạy là khoảng 70% so với trước dịch, vì không có khách đi, dự kiến Tết Nguyên đán cũng chỉ chạy 70% lượng xe.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Trí - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, mặc dù Sở GTVT TP.Cần Thơ đã cho phép hoạt động hết các xe đi tỉnh, thành phố và qua đó bến cũng tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp vận tải hành khách thế nhưng nhiều nhà xe chưa hoạt động trở lại vì dịch bệnh vẫn đang phức tạp, nếu chạy là phải thuê tài xế nên sẽ rất lỗ.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Trí - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, mặc dù Sở GTVT TP.Cần Thơ đã cho phép hoạt động hết các xe đi tỉnh, thành phố và qua đó bến cũng tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp vận tải hành khách thế nhưng nhiều nhà xe chưa hoạt động trở lại vì dịch bệnh vẫn đang phức tạp, nếu chạy là phải thuê tài xế nên sẽ rất lỗ.
Ông Trí cũng cho biết thêm, đợt nghỉ lễ Tết của các năm về trước lượng khách rất đông nhưng năm nay lượng khách giảm đến 90%.
Ông Trí cũng cho biết thêm, đợt nghỉ lễ Tết của các năm về trước lượng khách rất đông nhưng năm nay lượng khách giảm đến 90%.
Nói về dịp Tết Nguyên đán 2022 sắp tới ông Trí thông tin, với tình hình như hiện nay cũng chưa thể đánh giá được vì phải xem dịch bệnh như nào, nếu dịch kiểm soát được rồi thì lượng khách có thể tăng trở lại vào dịp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bên cạnh đó bến cũng không tăng giá vé trong dịp Tết Nguyên đán.
Nói về dịp Tết Nguyên đán 2022 sắp tới, ông Trí thông tin, với tình hình như hiện nay cũng chưa thể đánh giá được vì phải xem dịch bệnh như nào, nếu dịch kiểm soát được rồi thì lượng khách có thể tăng trở lại vào dịp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bên cạnh đó bến cũng không tăng giá vé trong dịp Tết Nguyên đán.
Trước đó, ngày 31.12, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã có thông báo tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách đường bộ. Theo đó, các tuyến xe khách cố định liên tỉnh được phép hoạt động từ Cần Thơ đi, đến các tỉnh, thành phố có cùng cấp độ dịch hoặc thấp hơn được hoạt động không quá 50% số chuyến đã được công bố.
Trước đó, ngày 31.12, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã có thông báo tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách đường bộ. Theo đó, các tuyến xe khách cố định liên tỉnh được phép hoạt động từ Cần Thơ đi, đến các tỉnh, thành phố có cùng cấp độ dịch hoặc thấp hơn được hoạt động không quá 50% số chuyến đã được công bố.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 3.1, Công an quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Nhựt Linh (sinh năm 1992, Khu vực Tân Lợi 2, P.Tân Hưng, Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Biển người” ở Cần Thơ đi chơi Noel, Công an căng mình phân luồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Hàng nghìn người dân đã cùng nhau đổ về trung tâm TP.Cần Thơ để được tận hưởng không khí Noel khiến nhiều tuyến đường ùn tắc. Các chiến sĩ CSGT, CSTT căng mình phân luồng để đảm bảo giao thông được thông suốt trong đêm Giáng sinh.

Hơn 700 ca F0 mỗi ngày, người dân Cần Thơ vẫn vui chơi thả ga dịp lễ Noel

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù dịch COVID-19 ở Cần Thơ vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người vẫn lơ là, thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 3.1, Công an quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Nhựt Linh (sinh năm 1992, Khu vực Tân Lợi 2, P.Tân Hưng, Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Biển người” ở Cần Thơ đi chơi Noel, Công an căng mình phân luồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Hàng nghìn người dân đã cùng nhau đổ về trung tâm TP.Cần Thơ để được tận hưởng không khí Noel khiến nhiều tuyến đường ùn tắc. Các chiến sĩ CSGT, CSTT căng mình phân luồng để đảm bảo giao thông được thông suốt trong đêm Giáng sinh.

Hơn 700 ca F0 mỗi ngày, người dân Cần Thơ vẫn vui chơi thả ga dịp lễ Noel

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù dịch COVID-19 ở Cần Thơ vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người vẫn lơ là, thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.