Cần Thơ: Trường học, bệnh viện thành nơi lý tưởng để... tập kết rác

THÀNH NHÂN |

Hàng ngày, sau giờ thu gom trên địa bàn TP Cần Thơ, các xe rác được đưa về các điểm tập kết trước trường học, bệnh viện trong nội ô thành phố. Dù rất bức xúc, nhưng người dân vẫn phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc mỗi ngày, còn cơ quan chức năng thì vẫn loay hoay chưa thể giải quyết triệt để.

Theo ghi nhận chiều tối ngày 8.5.2020, Tại Trung tâm quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ các điểm tập kết rác tại những nơi trước trường học, bệnh viện,...
Hàng ngày, vào lúc chiều tối, các xe rác lại tập kết rác về các điểm tập kết nằm ngay trước cổng trường học, bệnh viện. Trong ảnh là điểm tập kết rác trước cổng Khu 2, Trường Đại học Cần Thơ vào chiều ngày 8.5.
Bệnh viện là nơi để chăm sóc sức khỏe cũng lại là nơi “lý tưởng” để tập kết rác. Trong ảnh là điểm tập kết rác trước Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ.
Không chỉ trường học, bệnh viện vốn dĩ là nơi để chăm sóc sức khỏe, nhưng cũng lại là nơi “lý tưởng” để tập kết rác. Trong ảnh là điểm tập kết rác trước Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.Cần Thơ.
Ngoài các vị trí trước trường học, bệnh viện. Những địa điểm gần cơ quan Nhà nước cũng là địa điểm tập kết rác. Trong ảnh là điểm tập kết rác ở trên đoạn đường Phạm Hồng Thái (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) gần cơ quan nhà nước.
Ngoài các vị trí trước trường học, bệnh viện, một số địa điểm gần cơ quan Nhà nước cũng được chọn là nơi để tập kết rác. Trong ảnh là điểm tập kết rác trên đoạn đường Phạm Hồng Thái (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) gần với cơ quan nhà nước.
Em D.T.M.H sinh viên khoa Luật- Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ, Rất bức xúc trước việc rác tập kết trước trường học vì khi đi ngang địa điểm này là hôi và thúi. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm để không còn tình trạng ô nhiểm nữa. Trong ảnh, nước từ xe rác chảy xuống đường bóc mùi hôi, thúi dữ dội,
D.T.M.H, sinh viên Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ bức xúc: Rác tập kết trước trường học hàng ngày, mỗi khi đi ngang địa điểm này là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm để trả lại môi trường trong lành cho sinh viên. Trong ảnh: Nước từ xe rác chảy xuống đường bóc mùi hôi thối trước cổng Trường Đại học Cần Thơ.
Ruồi đậu lên rác tại các điểm tập kết gây nguy cơ mất vệ sinh.
Ruồi đậu lên rác tại các điểm tập kết rất mất vệ sinh.
Người dân đi khám bệnh đi qua điểm tập kết rác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.Cần Thơ phải đeo khẩu trang và bịt mũi.
Người dân đi khám bệnh đi qua điểm tập kết rác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.Cần Thơ phải đeo khẩu trang và bịt mũi.
Một em sinh viên phải đeo khẩu trang và bịt mũi khi đi qua bãi tập kết rác ở trước cổng trường, khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.
Một em sinh viên phải đeo khẩu trang và bịt mũi khi đi qua bãi tập kết rác ở trước cổng trường, khu 2 Trường Đại học Cần Thơ.
Ông Lê Văn Chiến (50 tuổi, quê ở tỉnh Hậu Giang), là nhân viên giữ xe tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.Cần Thơ, chia sẻ: Đã làm việc ở đây hơn 1 năm, mỗi ngày đều phải chịu đựng cảnh rác tập kết trước bệnh viện và gần nơi làm việc. Cảm thấy vô cùng khó chịu vì mùi hôi thối từ điểm tập kết rác bốc ra. Ông Chiến chỉ mong cơ quan chức năng sớm giải quyết di dời rác tập kết ở đây.
Ông Lê Văn Chiến (50 tuổi, quê ở tỉnh Hậu Giang), là nhân viên giữ xe tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.Cần Thơ, cho biết đã làm việc ở đây hơn 1 năm, mỗi ngày đều phải chịu đựng cảnh rác tập kết trước bệnh viện và gần nơi làm việc. Cảm thấy vô cùng khó chịu vì mùi hôi thối từ điểm tập kết rác bốc ra. Ông Chiến chỉ mong cơ quan chức năng sớm giải quyết di dời rác tập kết ở đây.
Ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - xác nhận, những điểm tập kết rác ở ngoài đường thì cũng đã thấy từ lâu rồi. Hiện nay, về phía phòng cũng tham mưu cho quận tìm một số bãi đất công mà phù hợp với vị trí và diện tích. Sắp tới sẽ di chuyển từ từ các điểm tập kết rác ở ngoài đường. Trong ảnh là điểm tập kết rác trước Khu 3, Trường Đại học Cần Thơ - đối diện với Công viên Lưu Hữu Phước.
Ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - xác nhận, những điểm tập kết rác ở ngoài đường thì cũng đã thấy từ lâu rồi. Hiện nay, về phía phòng cũng tham mưu cho quận tìm một số bãi đất công mà phù hợp với vị trí và diện tích. Sắp tới sẽ di chuyển từ từ các điểm tập kết rác ở ngoài đường. Trong ảnh là điểm tập kết rác trước Khu 3, Trường Đại học Cần Thơ - đối diện với Công viên Lưu Hữu Phước.
THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải

Phạm Đông - Hoa Lê |

Sau khi một số người dân chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, nhiều quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rơi vào tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt. Để tình trạng này không kéo dài và tái diễn, Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải.

Vẫn loay hoay tìm công nghệ xử lý rác

NHẬT HỒ |

Nhiều tỉnh ĐBSCL đã quá tải tại các bãi rác tập trung gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân. Thật ra, rác không quá khó xử lý mà đây thật sự là nguồn tài nguyên nếu như được biết cách khai thác tốt.

Nhà máy xử lý rác ở Khánh Sơn phải có công nghệ xuất xứ từ châu Âu

H.VINH |

Lãnh đạo Sở TNMT TP Đà Nẵng khẳng định, nhà máy đốt rác phát điện hay nhà máy nào TP kêu gọi đầu tư liên quan đến xử lý rác, thì phải có công nghệ xuất xứ từ các nước châu Âu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải

Phạm Đông - Hoa Lê |

Sau khi một số người dân chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, nhiều quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rơi vào tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt. Để tình trạng này không kéo dài và tái diễn, Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải.

Vẫn loay hoay tìm công nghệ xử lý rác

NHẬT HỒ |

Nhiều tỉnh ĐBSCL đã quá tải tại các bãi rác tập trung gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân. Thật ra, rác không quá khó xử lý mà đây thật sự là nguồn tài nguyên nếu như được biết cách khai thác tốt.

Nhà máy xử lý rác ở Khánh Sơn phải có công nghệ xuất xứ từ châu Âu

H.VINH |

Lãnh đạo Sở TNMT TP Đà Nẵng khẳng định, nhà máy đốt rác phát điện hay nhà máy nào TP kêu gọi đầu tư liên quan đến xử lý rác, thì phải có công nghệ xuất xứ từ các nước châu Âu.