Cần Thơ tiêm vaccine Vero Cell cho người dân

TẠ QUANG |

Thành phố Cần Thơ đồng loạt triển khai nhiều điểm tiêm vaccine Vero Cell (của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc) phòng COVID-19 cho người dân.

TP.Cần Thơ đã tiếp nhận 150.000 liều vaccine Vero Cell để phân bổ cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng. Số vaccine này nằm trong 500.000 liều vaccine Vero Cell (của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc) do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế phân bổ cho TP.Cần Thơ.
TP.Cần Thơ đã tiếp nhận 150.000 liều vaccine Vero Cell để phân bổ cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng. Số vaccine này nằm trong 500.000 liều vaccine Vero Cell (của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc) do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế phân bổ cho TP.Cần Thơ.
Ghi nhận phóng viên Lao Động tại điểm tiêm phường Trà Nóc (quận Bình Thủy). Người dân được hướng dẫn ngồi đúng vị trí và giữ khoảng cách.
Ghi nhận phóng viên Lao Động tại điểm tiêm phường Trà Nóc (quận Bình Thủy). Người dân được hướng dẫn ngồi đúng vị trí và giữ khoảng cách.
Trước khi tiêm người dân được khám sàng lọc.
Trước khi tiêm người dân được khám sàng lọc.
Loại vaccine được sử dụng để tiêm ngừa cho người dân đợt này là Vero Cell.
Loại vaccine được sử dụng để tiêm ngừa cho người dân đợt này là Vero Cell.
 
Những mũi vaccine COVID-19 được triển khai nhằm bảo vệ cho người dân trên địa bàn.
Những mũi vaccine phòng COVID-19 được triển khai nhằm bảo vệ cho người dân trên địa bàn.
Sau khi tiêm vaccine, người được tiêm ở lại cơ sở y tế 30 phút để được nhân viên y tế theo dõi tình trạng sức khỏe và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 1-2 ngày tiếp theo.
Sau khi tiêm vaccine, người dân được yêu cầu ở lại cơ sở y tế 30 phút để theo dõi tình trạng sức khỏe và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 1-2 ngày tiếp theo.
Ông Nguyễn Ngọc Thành (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) chia sẻ, sau nhiều tháng chờ đợi ông không giấu được niềm vui khi đợt này được địa phương thông báo đến tiêm. “Lần này gia đình tôi tiêm 3 người, tôi, vợ tôi và con trai. Được tiêm là mừng rồi, cảm thấy vui, tiêm ngừa được là đỡ cho bản thân của mình lắm”, ông Thành nói.
Ông Nguyễn Ngọc Thành (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) chia sẻ, sau nhiều tháng chờ đợi ông không giấu được niềm vui khi đợt này được địa phương thông báo đến tiêm. “Lần này gia đình tôi tiêm 3 người: tôi, vợ tôi và con trai. Được tiêm là mừng rồi”, ông Thành nói.
Trao đổi với Lao Động, Bà Nguyễn Thị Bảy, Phó chủ tịch UBND phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) cho biết, phường có khoảng 15 ngàn dân, trong đó hơn 10 ngàn người từ 18 tuổi trở lên. Tháng 7-8.2021, lực lượng chức năng phường đã tiến hành cho người dân đăng ký tự nguyện tiêm trên cổng sức khỏe điện tử. Sau đó, phường tiến hành rà soát, thống kê, có khoảng 50% người dân đồng ý tiêm vaccine. Do đó, đợt này phường được phân bổ 4.000 liều vaccine Vero Cell, dự định tiêm trong vòng 4 ngày (từ 11 – 14.10).
Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Bảy, Phó chủ tịch UBND phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) cho biết, phường có khoảng 15.000 nghìn dân, trong đó hơn 10.000 người từ 18 tuổi trở lên. Tháng 7-8.2021, lực lượng chức năng phường đã tiến hành cho người dân đăng ký tự nguyện tiêm trên cổng sức khỏe điện tử. Sau đó, phường tiến hành rà soát, thống kê, có khoảng 50% người dân đồng ý tiêm vaccine. Do đó, đợt này phường được phân bổ 4.000 liều vaccine Vero Cell, dự định tiêm trong vòng 4 ngày (từ 11 – 14.10).
Theo bà Bảy, ngày hôm qua tiêm dứt điểm 1.165 liều, hôm nay dự kiến tiêm 1.300 liều, các ngày sau tương tự tiêm sao cho hết 4.000 liều. Qua 1 ngày tiêm, sự đồng thuận của nhân dân rất là cao. Họ phấn khởi, tin tưởng vào loại vaccine này, nên địa phương đang xin quận, thành phố là phân bổ toàn bộ vaccine này để tiêm cho 100% người dân trên địa bàn phường.
Theo bà Bảy, ngày hôm qua tiêm dứt điểm 1.165 liều, hôm nay dự kiến tiêm 1.300 liều. Qua 1 ngày tiêm, sự đồng thuận của nhân dân rất là cao. Họ phấn khởi, tin tưởng vào loại vaccine này, nên địa phương đang xin quận, thành phố là phân bổ toàn bộ vaccine này để tiêm cho 100% người dân trên địa bàn phường.
 
Sau khi tiêm mỗi người sẽ được nhận một tờ giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19.
Sau khi tiêm mỗi người sẽ được nhận một tờ giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán Cần Thơ rục rịch chuẩn bị ngày trở lại "bình thường mới"

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau 10 ngày Thành phố Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 và không có ca F0 xuất hiện ngoài cộng đồng nhiều hộ kinh doanh, người dân bày tỏ phấn khởi hy vọng thành phố đã kiểm soát được dịch để sớm nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 19. Nhiều nơi bắt đầu rục rịch chuẩn bị để có thể trở lại cuộc sống "bình thường mới".

Triều cường xấp xỉ báo động 3, nhiều tuyến đường Cần Thơ lại bì bõm

Tạ Quang |

Chiều tối 7.10, mưa lớn cộng thêm triều cường lên khiến nhiều tuyến đường, phố ở thành phố Cần Thơ dâng cao ảnh hưởng đến giao thông cũng như sinh hoạt của người dân.

Sale "khủng", các cửa hàng thời trang Cần Thơ vẫn vắng khách mua

Tạ Quang |

Mặc dù TP Cần Thơ đã nới lỏng giãn cách xã hội xuống Chỉ thị 15 được một tuần, nhiều cửa hàng thời trang dù mở cửa trở lại vẫn trong tình trạng ế ẩm, vắng khách.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàng quán Cần Thơ rục rịch chuẩn bị ngày trở lại "bình thường mới"

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau 10 ngày Thành phố Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 và không có ca F0 xuất hiện ngoài cộng đồng nhiều hộ kinh doanh, người dân bày tỏ phấn khởi hy vọng thành phố đã kiểm soát được dịch để sớm nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 19. Nhiều nơi bắt đầu rục rịch chuẩn bị để có thể trở lại cuộc sống "bình thường mới".

Triều cường xấp xỉ báo động 3, nhiều tuyến đường Cần Thơ lại bì bõm

Tạ Quang |

Chiều tối 7.10, mưa lớn cộng thêm triều cường lên khiến nhiều tuyến đường, phố ở thành phố Cần Thơ dâng cao ảnh hưởng đến giao thông cũng như sinh hoạt của người dân.

Sale "khủng", các cửa hàng thời trang Cần Thơ vẫn vắng khách mua

Tạ Quang |

Mặc dù TP Cần Thơ đã nới lỏng giãn cách xã hội xuống Chỉ thị 15 được một tuần, nhiều cửa hàng thời trang dù mở cửa trở lại vẫn trong tình trạng ế ẩm, vắng khách.