Cần Thơ: Thắp lửa tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Rạng sáng 29.4, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, viếng Tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2021), ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2021).
Rạng sáng ngày 29.4, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố để dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ
Rạng sáng ngày 29.4, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố để dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, viếng tượng đài Bác Hồ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Ảnh Bạch Cúc.
Phút mặc niệm đầy xúc động để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ có công dựng nước và giữ nước.
Phút mặc niệm đầy xúc động để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ có công dựng nước và giữ nước. Ảnh: Bạch Cúc.
Sau 1 phút mặc niệm, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại lễ đài, cầu nguyện cho anh linh những người lính đã nằm xuống. Ảnh: Bạch Cúc.
Những nén hương tri ân, tưởng nhớ vẫn đang râm ran cháy đỏ...
Những nén hương tri ân, tưởng nhớ vẫn luôn cháy đỏ... Ảnh: Bạch Cúc.
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Tại đây, ông chia sẻ: “Hôm nay, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ và các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây cũng là ngày nhằm ôn lại truyền thống của người dân TP Cần Thơ, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ “uống nước nhớ nguồn“, ghi nhớ công lao cha ông ngày xưa“.
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Ông chia sẻ: “Hôm nay, TP Cần Thơ tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ và các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước. Đây cũng là ngày nhằm ôn lại truyền thống của người dân TP Cần Thơ, để chúng tôi có thể giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về “uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ công lao cha ông ngày xưa gây dựng nên". Ảnh: Bạch Cúc.
Những bó hoa tươi thắm cũng được
Những bó hoa tươi thắm cũng được
Những bó hoa tươi thắm như thay lời nói tri ân đến các anh hùng, liệt sĩ tại đây. Ảnh: Thanh Sơn.
Các cán bộ, chiến sĩ cũng có mặt để thắp hương tưởng nhớ trước mộ các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Thanh Sơn.
Các cán bộ, chiến sĩ thắp hương tưởng nhớ trước mộ các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Thanh Sơn.
Tại đây, hàng nghìn nén hương được thắp lên phần mộ các liệt sĩ
Tại đây, hàng nghìn nén hương được thắp lên trên phần mộ các anh hùng liệt sĩ như thắp lên lời tri ân thành kính. Ảnh: Thanh Sơn.
Lễ dâng hương tri ân như lời nhắc nhở đến các thế hệ về truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Lịch sử chính là tấm gương phản chiếu để noi theo, ghi nhớ để từ đó ra sức nỗ lực góp sức cho đất nước ngày càng phát triển.

BẠCH CÚC - THANH SƠN
TIN LIÊN QUAN

Thông xe tuyến đường hơn 190 tỉ đồng ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, chiều 28.4, tuyến đường Trần Hoàng Na (Cần Thơ) đã chính thức thông xe đưa vào khai thác sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 190 tỉ đồng.

Cần Thơ sẽ là đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL

Bạch Cúc |

"Phát triển một đô thị bền vững, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường, làm sao để tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với hiện đại nhưng phải thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL" là mục tiêu trọng tâm mà Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đưa ra trong cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF sáng ngày 28.4.

Khai mạc triển lãm ảnh và sách chuyên đề tại thành phố Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 27.4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm bộ ảnh "Ngày hội non sông" và triển lãm sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thông xe tuyến đường hơn 190 tỉ đồng ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, chiều 28.4, tuyến đường Trần Hoàng Na (Cần Thơ) đã chính thức thông xe đưa vào khai thác sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 190 tỉ đồng.

Cần Thơ sẽ là đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL

Bạch Cúc |

"Phát triển một đô thị bền vững, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường, làm sao để tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với hiện đại nhưng phải thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL" là mục tiêu trọng tâm mà Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đưa ra trong cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF sáng ngày 28.4.

Khai mạc triển lãm ảnh và sách chuyên đề tại thành phố Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 27.4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm bộ ảnh "Ngày hội non sông" và triển lãm sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt".