Cần Thơ: Rác vẫn ứ đọng tại công trình trăm tỉ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Công trình Hồ Bún Xáng đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng. Hiện nay, xung quanh hồ rác thải ùn ứ gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Báo chí đã nhiều lần phản ánh tuy nhiên đến nay chưa xử lý dứt điểm.

Năm 2020, Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ Bún Xáng (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Nhưng đến nay, vẫn còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây. Ảnh chụp vào tháng 12 năm 2020.
Năm 2020, Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ Bún Xáng (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Nhưng đến nay, tình trạng này vẫn còn xảy ra. (Ảnh chụp vào tháng 12 năm 2020).
Công trình hồ Bún Xáng được đầu tư tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng, với mục tiêu cải thiện vệ sinh môi trường, tạo điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao của cộng đồng và tăng lưu lượng dự trữ nước và góp phần cho công tác chống ngập khu vực trung tâm thành phố, Tuy nhiên, thực tế thì tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây vẫn diễn ra hằng ngày.
Công trình hồ Bún Xáng được đầu tư tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng, với mục tiêu cải thiện vệ sinh môi trường, tạo điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao của cộng đồng và tăng lưu lượng dự trữ nước và góp phần cho công tác chống ngập khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, thực tế thì tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây vẫn diễn ra hằng ngày.
 
Người dân sinh sống ở đây cho biết, tình trạng này xảy ra thường xuyên nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm vừa làm mất mỹ quan đô thị vừa ô nhiễm môi trường.
 
Bà Nguyễn Thị Triệu - người dân sinh sống gần hồ Bún Xáng cho biết, tình trạng ô nhiễm đã diễn ra khoảng 2 năm nay chưa xử lý dứt điểm. Theo bà Triệu, nguyên nhân ô nhiễm là do triều cường dâng cao rác chảy về đây. Khi ngập lan can thì rác từ trong hồ tràn ra dọc tuyến đường đi bộ.
khu vực dành riêng cho người đi bộ có nhiều đoạn bị bùn, rác tấp vào, cỏ mọc lút nhưng không được dọn dẹp gây mất mỹ quan.
Khu vực dành riêng cho người đi bộ có nhiều đoạn bị nước ứ đọng gây trơn trượt, rác tấp vào, cỏ mọc lút nhưng không được dọn dẹp gây mất mỹ quan.
Nước không thoát trên tuyến đường đi bộ, rác ứ đọng, cây cỏ mọc. Nếu không dọn dẹp vệ sinh môi trường, nơi đây sẽ trở thành địa điểm “lý tưởng” để muỗi cư trú gây tiềm ẩn nguy cơ mất bệnh nhiễm sốt xuất huyết trước mùa mưa sắp tới.
Nước không thoát trên tuyến đường đi bộ, rác ứ đọng, cây cỏ mọc. Nếu không dọn dẹp vệ sinh môi trường, nơi đây sẽ trở thành địa điểm “lý tưởng” để muỗi cư trú sinh sản và phát triển gây tiềm ẩn nguy cơ mất bệnh nhiễm sốt xuất huyết trước mùa mưa sắp tới.
 
Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết: Dự án này do Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ quản lý và chưa bàn giao về cho quận Ninh Kiều. Do đó, trước mắt UBND quận Ninh Kiều đã vận động các đoàn thể để hỗ trợ ra quân dọn dẹp. Vì hiện nay, chưa bàn giao cho quận quản lý nên không có bố trí ngân sách để thu gom rác và dọn dẹp.
Thành Nhân - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Biến rác thành điện và những vấn đề đặt ra

Thanh Dung |

Đây là chủ đề chính trong chương trình Năng lượng và Cuộc sống 2022 phát sóng trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) và Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) đã đem lại nhiều thông tin hữu ích về giải pháp cân bằng chuyển dịch năng lượng.

Vụ bãi rác 8 tỉ đắp chiếu: Huyện báo cáo không có mùi và ruồi muỗi

Trần Trọng |

Hòa Bình - UBND huyện Mai Châu vừa có báo cáo gửi đến UBND tỉnh về hoạt động của khu xử lý rác thải sau loạt bài Báo Lao Động phản ánh.

Cận cảnh bãi rác ở Hòa Bình khiến 3 cán bộ bị khởi tố

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - 3 cán bộ ở huyện Tân Lạc vừa bị bắt giữ vì đã lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng bãi rác.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Biến rác thành điện và những vấn đề đặt ra

Thanh Dung |

Đây là chủ đề chính trong chương trình Năng lượng và Cuộc sống 2022 phát sóng trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) và Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) đã đem lại nhiều thông tin hữu ích về giải pháp cân bằng chuyển dịch năng lượng.

Vụ bãi rác 8 tỉ đắp chiếu: Huyện báo cáo không có mùi và ruồi muỗi

Trần Trọng |

Hòa Bình - UBND huyện Mai Châu vừa có báo cáo gửi đến UBND tỉnh về hoạt động của khu xử lý rác thải sau loạt bài Báo Lao Động phản ánh.

Cận cảnh bãi rác ở Hòa Bình khiến 3 cán bộ bị khởi tố

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - 3 cán bộ ở huyện Tân Lạc vừa bị bắt giữ vì đã lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng bãi rác.