Cần Thơ: Rác đặc kín "bức tử" công trình hơn 200 tỉ cùng nhiều kênh, rạch

Minh Ánh - Tạ Quang |

Cần Thơ vốn được mệnh danh là thành phố với "bốn bề sông nước". Nhưng thay vì trở thành nguồn sống của người dân, nhiều kênh, rạch ở Cần Thơ đang ngập trong rác thải, ô nhiễm.

Rác kín đặc. Đây là hình ảnh PV Báo Lao Động ghi nhận được tại ngạch cầu Đầu Sấu, phương An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Rác kín đặc - đây là hình ảnh PV Báo Lao Động ghi nhận được tại rạch Đầu Sấu, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã diễn ra khoảng 5-6 năm nay. Rác liên tục dồn về, mùi hôi thối bốc lên như một bãi rác lộ thiên. Ông Ngô Thanh Tùng,
Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã diễn ra khoảng 5 - 6 năm nay. Rác liên tục dồn về, mùi hôi thối bốc lên như một bãi rác lộ thiên.
Ông Ngô Thanh Tùng  An Khánh, Ninh Kiều) cho biết, “gia đình tôi chuyển về đây được 16 năm. Trước đó khu vực này nước trong, dòng chảy thoáng đáng nhưng 5-6 năm trở lại đây nước bắt đầu đen ngòm, rác dồn đọng bốc lên mồi hôi thối quanh năm“.
Ông Ngô Thanh Tùng (An Khánh, Ninh Kiều) cho biết: “Gia đình tôi chuyển về đây ở đã được 16 năm. Trước đó, khu vực này nước trong, dòng chảy thông thoáng. Nhưng 5 - 6 năm trở lại đây nước bắt đầu đen ngòm, rác dồn đọng bốc mùi hôi thối quanh năm“.
Theo ông Tùng, những ngày này Cần Thơ đang bước vào mùa mưa nên mặt nước đã được cải thiện hơn. “Tuy nhiên chỉ sau 1-2 ngày tình trạng lại đâu vào đó“, ông nói.
Theo ông Tùng, những ngày này, Cần Thơ đang bước vào mùa mưa nên mặt nước đã được cải thiện hơn. “Tuy nhiên chỉ sau 1 - 2 ngày, tình trạng này lại đâu vào đó“, ông nói.
Tương tự, tại con kênh trên đường Mạc Thiên Tích (Xuân Khánh, Ninh Kiều), rác thải “mắc kẹt” rất nhiều.
Tương tự, nhiều đoạn trên rạch Tham Tướng dọc theo tuyến đường Mạc Thiên Tích (Xuân Khánh, Ninh Kiều), tình trạng rác thải “mắc kẹt” gây ô nhiễm ngày càng trầm trọng.
Anh Lê Văn Phú (Mạc Thiên Tích, Xuân Khánh) cho biết, “từ khi làm bờ kè Mậu Thân đến giờ, rác thải bị ứ động rất nhiều. Người dân thì cứ ném thẳng rác xuống. Có nhắc nhở, biển cẩm nhưng cũng không ăn thua“. Theo anh Phú, tình trạng này xuất hiện rất lâu, nhưng cũng chưa từng thấy có ai đến trực vớt, xử lý. “Mỗi đợt nước lên rồi rút lại kéo theo rất nhiều rác đến“. anh Nói
Anh Lê Văn Phú (Mạc Thiên Tích, Xuân Khánh) cho biết, “từ khi làm bờ kè Mậu Thân đến giờ, rác thải bị ứ động rất nhiều. Người dân thì cứ ném thẳng rác xuống. Có nhắc nhở, biển cẩm nhưng cũng không ăn thua“. Theo anh Phú, tình trạng này xuất hiện rất lâu, nhưng cũng chưa từng thấy có ai đến trực vớt, xử lý. “Mỗi đợt nước lên rồi rút lại kéo theo rất nhiều rác đến“. anh Nói
Anh Lê Văn Phú (Mạc Thiên Tích, Xuân Khánh) cho biết: "Từ khi bờ kè Mậu Thân được làm đến giờ, rác thải bị ứ đọng rất nhiều. Người dân thì cứ ném thẳng rác xuống. Có nhắc nhở, biển cấm nhưng cũng không ăn thua". Theo anh Phú, tình trạng này đã xuất hiện từ lâu, nhưng cũng chưa từng thấy có ai đến xử lý. “Mỗi đợt nước lên rồi rút lại kéo theo rất nhiều rác đến“, anh Phú nói.
Mặt nước tại đây cũng đã chuyển màu đen kịt, mùi hôi thối khiến người đi đường cũng phải khó chịu.
Mặt nước tại đây cũng đã chuyển màu đen kịt, mùi hôi thối khiến người đi đường cũng phải khó chịu.
Mặt nước tại đây cũng đã chuyển màu đen kịt, mùi hôi thối khiến người đi đường cũng phải khó chịu.
Các biển báo cấm vứt rác xuống kênh.
Hồ Bún Xáng, công trình hơn 200 tỉ đồng thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ (Dự án 2) sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới cũng ngập rác.
Tại cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (ngày 28.4.2021), ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, TP ưu tiên phát triển đô thị hóa hiện đại nhưng cần đảm bảo giảm ô nhiễm môi trường, tạo nên đô thị xanh, sạch, đẹp. “Hiện nay, TP Cần Thơ cũng đang định hướng mục tiêu phát triển đô thị bền vững, trong đó giảm nhẹ vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại ở mức độ phải thích ứng sông nước ĐBSCL”, ông Hiển cho hay. Thế nhưng, theo ghi nhận, nhiều con sông, kênh, mương tại Cần Thơ đều ngập trong rác thải, nguồn nước ô nhiễm nặng nề.
Tại cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (ngày 28.4.2021), ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết: Hiện nay, TP.Cần Thơ đang định hướng mục tiêu phát triển đô thị bền vững, trong đó giảm nhẹ vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại ở mức độ phải thích ứng sông nước ĐBSCL”. Thế nhưng, theo ghi nhận, nhiều kênh rạch tại Cần Thơ hiện ngập trong rác thải, nguồn nước ô nhiễm nặng nề.
Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Dân khổ sở vì bị “treo” vào những quy hoạch lỗi thời

TRẦN LƯU |

Nghe tin quy hoạch được xóa, người dân mừng rỡ đi làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; nhưng tới nơi lại nghe thông tin còn vướng một quy hoạch khác.

Cần Thơ: Nhà ở, tài sản "bốc hơi" khi bờ sông sạt lở

Minh Ánh - Tạ Quang |

Nửa đêm, bờ sông Bến B, TP.Cần Thơ bất ngờ sạt lở, kéo theo một phần nhà và rất nhiều tài sản của 2 hộ dân trôi xuống sông, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Từ đầu năm 2021, 4 vụ sạt lở bờ sông trên địa bàn TP đã xảy ra.

Cần Thơ sẽ là đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL

Bạch Cúc |

"Phát triển một đô thị bền vững, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường, làm sao để tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với hiện đại nhưng phải thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL" là mục tiêu trọng tâm mà Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đưa ra trong cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF sáng ngày 28.4.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cần Thơ: Dân khổ sở vì bị “treo” vào những quy hoạch lỗi thời

TRẦN LƯU |

Nghe tin quy hoạch được xóa, người dân mừng rỡ đi làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; nhưng tới nơi lại nghe thông tin còn vướng một quy hoạch khác.

Cần Thơ: Nhà ở, tài sản "bốc hơi" khi bờ sông sạt lở

Minh Ánh - Tạ Quang |

Nửa đêm, bờ sông Bến B, TP.Cần Thơ bất ngờ sạt lở, kéo theo một phần nhà và rất nhiều tài sản của 2 hộ dân trôi xuống sông, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Từ đầu năm 2021, 4 vụ sạt lở bờ sông trên địa bàn TP đã xảy ra.

Cần Thơ sẽ là đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL

Bạch Cúc |

"Phát triển một đô thị bền vững, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường, làm sao để tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với hiện đại nhưng phải thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL" là mục tiêu trọng tâm mà Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đưa ra trong cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF sáng ngày 28.4.