Cần Thơ: Quốc lộ 61C vừa vá đã “bung”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Quốc lộ 61C, đoạn từ Km10+200 (huyện Phong Điền) đến đoạn giao với Quốc lộ 1A (quận Cái Răng) mặt đường bong tróc, đầy ổ gà,… gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, nhiều chỗ vừa mới được vá nhưng đã “bung”.

Theo quan sát của Lao Động, trên tuyến QL61C chạy qua địa phận TP.Cần Thơ xuất hiện nhiều ổ gà, bong tróc, thậm chí nhiều chỗ vừa mới được vá nhưng đã bị bung.
Theo quan sát của Lao Động, trên tuyến Quốc lộ 61C thuộc địa phận TP.Cần Thơ xuất hiện nhiều ổ gà, bong tróc, thậm chí nhiều chỗ vừa mới được vá nhưng đã bị bung.
Vết vá còn khá mới nhưng đã bị bung thành cục.
Vết vá còn khá mới nhưng đã bị bung thành cục.
Mặc dù đã được vá nhưng vết vá lại cao hơn so với mặt đường khá nhiều.
Mặc dù đã được vá nhưng vết vá lại cao hơn so với mặt đường khá nhiều.
Nhiều đoạn đường đã được người dân vá lại.
Nhiều đoạn đường đã được người dân vá lại.
Một số vị trí xuất hiện nhiều rãnh ở giữa đường làm mờ vạch kẻ đường.
Một số vị trí xuất hiện nhiều rãnh ở giữa đường làm mờ vạch kẻ đường.
Theo người dân thuộc ấp xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết, mặt đường xuống cấp đã nhiều tháng qua, mặc dù có vá nhưng được vài hôm lại bung bét hết và cũng không hiểu tại sao.
Theo người dân thuộc xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), tình trạng mặt đường xuống cấp đã nhiều tháng qua, mặc dù có vá nhưng được vài hôm lại bung bét hết và cũng không hiểu tại sao.
Chị Nguyễn Thị Phương (36 tuổi, TP.Cần Thơ) chia sẻ, chị thường xuyên đi làm về lúc tối sầm trên tuyến QL61C này đã gặp không ít những vụ va chạm xe máy với ô tô, nặng nhẹ đều có hết. Theo chị Phương, đa phần những vụ va chạm trên chủ yếu là do đường không có đèn lại gặp những ổ gà và đá dăm. Đặc biệt,  trời mưa to thì không phân biệt được chỗ nào hỏng để tránh.
Chị Nguyễn Thị Phương (36 tuổi, TP.Cần Thơ) chia sẻ, chị thường xuyên đi làm về vào buổi tối trên tuyến Quốc lộ 61C này và đã gặp không ít những vụ va chạm xe máy với ô tô. Theo chị Phương, đa phần những vụ va chạm trên chủ yếu là do đường không có đèn lại gặp những ổ gà và đá dăm. Đặc biệt, trời mưa to thì không phân biệt được chỗ nào hỏng để tránh.
Không chỉ ở mặt đường, trên mặt cầu Bà Hiệp cũng xuất hiện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Không chỉ ở mặt đường, trên mặt cầu Bà Hiệp cũng xuất hiện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
 
Tại các vị trí móc nối với nhau lớp cao su, ốc vít, sắt đã bị bào mòn.
Tại các vị trí móc nối với nhau lớp cao su, ốc vít, sắt đã bị bào mòn.
QL61C nối Vị Thanh (Hậu Giang) và TP.Cần Thơ được khánh thành 2012. Có điểm đầu tại nút giao giữa QL1A với đường dẫn cầu Cần Thơ (TP.Cần Thơ), điểm cuối giao với QL61 có tổng chiều dài tuyến hơn 47 km, rộng 11,5m  đi qua quận Cái Răng, huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) và  đi qua 3 huyện, thành phố là Châu Thành A, Vị Thủy và TP Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang.
Quốc lộ 61C nối TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) và TP Cần Thơ được khánh thành năm 2012. Có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A với đường dẫn cầu Cần Thơ (TP.Cần Thơ), điểm cuối giao với Quốc lộ 61 có tổng chiều dài tuyến hơn 47km, rộng 11,5m đi qua quận Cái Răng, huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) và đi qua 3 huyện, thành phố là Châu Thành A, Vị Thủy và TP Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường chi chít “ổ voi” ở Cần Thơ được “tân trang” vẫn bụi mù mịt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường 1A hướng vào Khu công nghiệp Hưng Phú 1 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) dài khoảng hơn 1km nhưng chi chít “ổ voi” đã được “tân trang” lại nhưng chỉ khắc phục một phần đường, còn nhiều điểm vẫn còn nham nhở, lầy lội.

Giá vú sữa dự báo giảm từ giờ đến Tết, nhà vườn Cần Thơ mất vui

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo một số nhà vườn tại ấp Trường Khương A (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết, vú sữa bán tại vườn năm nay thấp hơn so với năm ngoái khoảng 5.000 đồng/kg. Theo dự báo, từ giờ đến Tết Nguyên đán 2022, giá vú sữa vẫn sẽ tiếp tục giảm khiến nhà vườn mất vui.

Cần Thơ điều chỉnh phân tầng điều trị COVID-19, hơn 7.700 F0 điều trị ở nhà

Đạt Phan |

CẦN THƠ - Từ ngày 26.11 đã phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình mới chỉ còn 2 tầng điều trị tại cơ sở y tế và tăng cường tổ chức quản lý cách ly, điều trị F0 tại nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyến đường chi chít “ổ voi” ở Cần Thơ được “tân trang” vẫn bụi mù mịt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường 1A hướng vào Khu công nghiệp Hưng Phú 1 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) dài khoảng hơn 1km nhưng chi chít “ổ voi” đã được “tân trang” lại nhưng chỉ khắc phục một phần đường, còn nhiều điểm vẫn còn nham nhở, lầy lội.

Giá vú sữa dự báo giảm từ giờ đến Tết, nhà vườn Cần Thơ mất vui

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo một số nhà vườn tại ấp Trường Khương A (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết, vú sữa bán tại vườn năm nay thấp hơn so với năm ngoái khoảng 5.000 đồng/kg. Theo dự báo, từ giờ đến Tết Nguyên đán 2022, giá vú sữa vẫn sẽ tiếp tục giảm khiến nhà vườn mất vui.

Cần Thơ điều chỉnh phân tầng điều trị COVID-19, hơn 7.700 F0 điều trị ở nhà

Đạt Phan |

CẦN THƠ - Từ ngày 26.11 đã phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình mới chỉ còn 2 tầng điều trị tại cơ sở y tế và tăng cường tổ chức quản lý cách ly, điều trị F0 tại nhà.