Cần Thơ: Quán nhậu căng bạt bán chui bất chấp dịch COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Căng bạt lén lút bán đồ có cồn phục vụ tại chỗ, và vi phạm phòng chống dịch, một số hàng quán ở quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị xử phạt.

Tối ngày 17.12, UBND quận Ninh Kiều tổ chức ra quân kiểm tra, xử phạt một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa bàn quận. Đoàn kiểm tra việc cam kết hoạt động kinh doanh đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, cũng như việc tuân thủ nguyên tắc 5K của cơ sở,...
Tối ngày 17.12, UBND quận Ninh Kiều tổ chức ra quân kiểm tra, xử phạt một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa bàn quận. Đoàn kiểm tra việc cam kết hoạt động kinh doanh đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, cũng như việc tuân thủ nguyên tắc 5K của cơ sở,...
Qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa chấp hành quy định phòng chống dịch.
Qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa chấp hành quy định phòng chống dịch.
Quán ALÔ DZÔ – 100 thuộc phường An Khánh (quận Ninh Kiều) để khách vô tư đi vào mà không cần quét mã QR, khi đoàn kiểm tra đến mới đưa bảng mã QR cho khách hàng quét.
Quán ALÔ DZÔ – 100 thuộc phường An Khánh (quận Ninh Kiều) để khách vô tư đi vào mà không cần quét mã QR, khi đoàn kiểm tra đến mới đưa bảng mã QR cho khách hàng quét.
 
Đáng chú ý, quán này còn căng bạt kín để cho khách nhậu. Và khi được hỏi về việc căng bạt trên, nhân viên quán này cho rằng quán đang sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng nhưng thực tế là để che mắt.
Đáng chú ý, quán này còn căng bạt kín để cho khách nhậu. Và khi được hỏi về việc căng bạt trên, nhân viên quán này cho rằng quán đang sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng nhưng thực tế là để che mắt.
Khu vực hầm xe của quán cũng chật kín chỗ để.
Khu vực hầm xe của quán cũng chật kín chỗ để.
Tại đây, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt quán về vi phạm phòng, chống dịch với mức phạt 7,5 triệu đồng.
Tại đây, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt quán về vi phạm phòng, chống dịch với mức phạt 7,5 triệu đồng.
Tương tự, quán Đồng Xanh 2 phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) qua kiểm tra cũng không đảm bảo về phòng, chống dịch và bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Tương tự, quán Đồng Xanh 2 phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) qua kiểm tra cũng không đảm bảo về phòng, chống dịch và bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, Cần Thơ dịch đang ở cấp độ 3, vì vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, nhất là dịch vụ ăn uống, cần chủ động cập nhật thông tin về cấp độ dịch để điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định phòng, chống dịch.
Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, Cần Thơ dịch đang ở cấp độ 3, vì vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, nhất là dịch vụ ăn uống, cần chủ động cập nhật thông tin về cấp độ dịch để điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định phòng, chống dịch.
 
Ông Bảo cũng cho biết, ngoài thực hiện cam kết với địa phương về đảm bảo các điều kiện an toàn khi hoạt động, các cơ sở dịch vụ ăn uống không phục vụ rượu bia tại chỗ, hoạt động trong mức công suất được cho phép và phải tuân thủ 5K... 
Tính từ 8.7 – 17.12, TP.Cần Thơ ghi nhận hơn 41.000 ca mắc COVID-19, riêng trong ngày 17.12 có 715 ca mắc mới. Và hiện TP.Cần Thơ dịch đang ở cấp độ 3.
Tính từ 8.7 – 17.12, TP.Cần Thơ ghi nhận hơn 41.000 ca mắc COVID-19, riêng trong ngày 17.12 có 715 ca mắc mới. Và hiện TP.Cần Thơ dịch đang ở cấp độ 3.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Vé số dạo, lao động tự do ở Cần Thơ chật vật mưu sinh ngày cuối năm

Tạ Quang |

Cần Thơ – “Tiền ăn không có, lo gì đến Tết” – đó là câu nói chung của nhiều lao động tự do ở thành phố đang chật vật mưu sinh để kiếm miếng ăn sống qua ngày.

Cần Thơ: Người dân đi đổi biển số trắng sang vàng trước hạn cuối 31.12

Tạ Quang |

Cần Thơ - Những ngày gần đây, lực lượng CSGT TP đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân kịp thực hiện cấp đổi biển số trắng sang vàng trước thời hạn 31.12.2021.

Cần Thơ: 7/9 quận, huyện cấp độ 4, người dân vui chơi như chưa có COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Từ ngày 13.12, TP triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng một số người dân vẫn lơ là thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vé số dạo, lao động tự do ở Cần Thơ chật vật mưu sinh ngày cuối năm

Tạ Quang |

Cần Thơ – “Tiền ăn không có, lo gì đến Tết” – đó là câu nói chung của nhiều lao động tự do ở thành phố đang chật vật mưu sinh để kiếm miếng ăn sống qua ngày.

Cần Thơ: Người dân đi đổi biển số trắng sang vàng trước hạn cuối 31.12

Tạ Quang |

Cần Thơ - Những ngày gần đây, lực lượng CSGT TP đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân kịp thực hiện cấp đổi biển số trắng sang vàng trước thời hạn 31.12.2021.

Cần Thơ: 7/9 quận, huyện cấp độ 4, người dân vui chơi như chưa có COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Từ ngày 13.12, TP triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng một số người dân vẫn lơ là thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.