Cần Thơ: Những "Lá chắn thép" dầm mưa giúp dân chống dịch

ÁNH NHIÊN |

Những ngày qua tại TP Cần Thơ đã xuất hiện những cơn mưa kéo dài và gió lớn gây rất nhiều khó khăn cho công tác khai báo y tế tại cửa ngõ vào TP Cần Thơ. Nhưng các bạn sinh viên đồng lòng cùng nhau ra sức giữ lều và vừa dầm mưa, vừa thực hiện nhiệm vụ.
Mọi người cố gắng lấy đá to đem đến lều để giữ lều lại không bị bay đi.
Gió lớn thường xảy ra trước khi trời đổ mưa, làm các lều của chốt kiểm soát gần như không trụ được, mọi người cố gắng lấy đá to đem đến lều để giữ lều lại không bị bay đi.
Mặc dù, thời tiết thay đổi thất thường lúc nắng lúc mưa nhưng các bạn vẫn đoàn kết thực hiện nhiệm vụ.
Mặc dù, thời tiết thay đổi thất thường lúc nắng lúc mưa nhưng các bạn vẫn đoàn kết thực hiện nhiệm vụ.
Vì áo mưa khác rộng so với các bạn, nhiều bạn phải lấy dây buộc vào mình để tránh áo mưa bay lên. Bạn Thanh - Sinh viên Đại học Cần Thơ chia sẻ: “Mấy ngày nay mưa thường xuất hiện buổi sáng, khi thấy trời gió to tôi và mọi người đã mặc sẵn áo mưa, chủ động trong mọi công tác, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho tất cả mọi người“.
Vì áo mưa khá rộng so với các bạn, nhiều bạn phải lấy dây buộc vào mình để tránh áo mưa bay lên. Bạn Thanh - Sinh viên Đại học Cần Thơ chia sẻ: “Mấy ngày nay mưa thường xuất hiện buổi sáng, khi thấy trời gió to tôi và mọi người đã mặc sẵn áo mưa, chủ động trong mọi công tác, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho tất cả mọi người“.
Mưa to không thể dùng giấy để viết các bạn đã chọn cách ghi âm khai báo y tế của người dân, rồi viết lại.
“Các bạn rất nhiệt tình, từ cái nắng gay gắt đến những trận mưa to, gió lớn nhưng vẫn kiên trì bám chốt để giữ vững một Cần Thơ yên bình. Điều đáng trân trọng hơn cả là các bạn tình nguyện viên làm việc quên cả thời gian, đến với nhau vì trách nhiệm, tinh thần xung kích của tuổi trẻ với cộng đồng. Có những bạn tình nguyện làm việc cả ngày để hỗ trợ các công việc tại chốt“.
“Các bạn rất nhiệt tình, dù trời nắng hay mưa to, gió lớn nhưng vẫn kiên trì bám chốt, với tinh thân quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Các bạn tình nguyện viên đã làm việc quên cả thời gian quên đi sức khoẻ của mình, vì trách nhiệm, tinh thần xung kích của tuổi trẻ với cộng đồng“. - Bạn Phương Tấn Đạt - PGĐ Trung tâm hỗ trợ HS-SV cho biết.
Những lúc trời đổ mưa to, bạn sinh viên tình nguyện phải thêm việc vừa thực hiện công tác chống dịch, vừa căng mình giữ lều.
Những lúc trời đổ mưa to, bạn sinh viên tình nguyện phải thêm việc vừa thực hiện công tác chống dịch, vừa căng mình giữ lều.
Một chốt kiểm dịch khác ở Cần Thơ, chốt Ô Môn chưa trang bị kịp áo mưa cho tình nguyện viên, các bạn phải vừa giữ lều vừa dầm mưa thực hiện khai báo y tế, đảm bảo công việc khai báo y tế không bị bỏ sót.
Một chốt kiểm dịch khác ở Ô Môn (Cần Thơ) mưa bất ngờ, chưa trang bị kịp áo mưa cho tình nguyện viên, các bạn phải vừa dầm mưa thực hiện khai báo y tế, đảm bảo công việc khai báo y tế không bị bỏ sót ai.
Vì thời tiết hiện tại của ĐBSCL đang vào mùa mưa, tính đến nay các bạn đã dầm mưa liên tục 5 ngày.
Tính đến thời điểm hiện tại các bạn tình nguyện viên tại các chốt đã dầm mưa liên tục 5 ngày. Bỏ qua, những nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khoẻ các bạn vẫn ngày đêm giúp dân chống dịch.

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Ấm lòng những suất cơm tiếp sức tuyến đầu phòng, chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm đảm bảo dinh dưỡng cũng như "tiếp sức" cho chiến sĩ đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Những ngày qua, tại quán Quê Mình đã làm hàng trăm suất cơm gửi tặng đến các lực lượng trực chốt, với mong muốn mọi người tại đây có bữa ăn ngon, cùng vượt qua khó khăn và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thí sinh Cần Thơ vui mừng vì đề thi Văn dễ

Nhóm PV |

Sáng 6.6, hơn 13.000 thí sinh tại TP Cần Thơ bước vào môn thi cuối trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2021-2022. Đa số thí sinh nhận định đề thi Văn năm nay vừa sức, tương đối dễ và khá gần gũi. Nên cơ hội đạt được điểm cao trong môn thi này là điều có thể.

Cần Thơ: Nữ sinh 17 tuổi viết đơn xin tham gia phòng chống dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Mới đây, UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã nhận được đơn xin tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Trường Long của một nữ sinh 17 tuổi.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ấm lòng những suất cơm tiếp sức tuyến đầu phòng, chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm đảm bảo dinh dưỡng cũng như "tiếp sức" cho chiến sĩ đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Những ngày qua, tại quán Quê Mình đã làm hàng trăm suất cơm gửi tặng đến các lực lượng trực chốt, với mong muốn mọi người tại đây có bữa ăn ngon, cùng vượt qua khó khăn và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thí sinh Cần Thơ vui mừng vì đề thi Văn dễ

Nhóm PV |

Sáng 6.6, hơn 13.000 thí sinh tại TP Cần Thơ bước vào môn thi cuối trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2021-2022. Đa số thí sinh nhận định đề thi Văn năm nay vừa sức, tương đối dễ và khá gần gũi. Nên cơ hội đạt được điểm cao trong môn thi này là điều có thể.

Cần Thơ: Nữ sinh 17 tuổi viết đơn xin tham gia phòng chống dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Mới đây, UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã nhận được đơn xin tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Trường Long của một nữ sinh 17 tuổi.