Cần Thơ: Nhiều quán nhậu vẫn hoạt động trở lại dù chưa được phép

THÀNH NHÂN |

Mặc dù đã nới lỏng cách ly xã hội từ ngày 23.4, nhưng TP.Cần Thơ vẫn chưa cho phép các quán ăn có phục vụ rượu bia tại chỗ hoạt động. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, một số quán ăn có phục vụ rượu, bia vẫn ngang nhiên hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận thực tế trong 2 ngày (ngày 23.4 và ngày 24.4.2020) một số cơ sở quán ăn có phục vụ rượu, bia tại chổ vẫn ngang nhiên hoạt động. Bất chấp, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn yêu cầu tạm dựng các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí công cộng trong đó có yêu cầu dừng hoạt động các quán ăn có phục vụ rượu, bia tại chổ. ảnh chụp lúc 23 giờ 20 ngày 23.4.2020. Ảnh: Thành Nhân
Theo ghi nhận thực tế trong 2 ngày (ngày 23.4 và ngày 24.4) một số quán ăn có phục vụ rượu, bia vẫn ngang nhiên hoạt động. Bất chấp UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND TP.Cần Thơ yêu cầu dừng hoạt động các quán ăn có phục vụ rượu, bia tại chỗ. Ảnh chụp lúc 23 giờ 20 ngày 23.4.
Một quán nhậu phục vụ rượu bia tại chổ đông người “bất chấp” lệnh dừng hoạt động của UBND TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Một quán nhậu phục vụ rượu bia đông người bất chấp lệnh dừng hoạt động của UBND TP.Cần Thơ.
Một quán nhậu phục vụ rượu, bia tại chổ hoạt động nằm trên đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Ảnh: Thành Nhân
Quán nhậu nằm trên đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).
Một quán ăn có phục vụ rượu, bia tại chổ hoạt động nằm ở khu vực hồ bún xáng (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Ảnh: Thành Nhân
Quán ăn có phục vụ rượu, bia tại chỗ hoạt động nằm ở khu vực hồ bún xáng (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Ảnh chụp tối ngày 24.4.
Lực lượng Phòng CSGT Công an TP.Cần Thơ đã ra quân tuần tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thế nhưng, một số người dân vẫn lạc quan sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng Phòng CSGT Công an TP.Cần Thơ đã ra quân tuần tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, nhiều người dân vẫn sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Một quán cà phê hoạt động đông người và (thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Trao đổi qua điện thoại sáng ngày 25.4, ông Phan Thanh Điền - Chủ tịch UBND phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết - Phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cơ sở kinh doanh và sẽ chỉ đạo lực lượng đi chấn chỉnh lại. Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch các quán hoạt động nhưng không quá 10 người. Nếu nhắc nhở mà quán không chấp hành thì sẽ bắt buộc đóng cửa và xử lý theo quy định pháp luật. ông Điền khẳng định.
Một quán cà phê hoạt động đông người và không đeo khẩu trang (thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Ông Phan Thanh Điền - Chủ tịch UBND phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - cho biết: Phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cơ sở kinh doanh. Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch, các quán hoạt động nhưng không quá 10 người. Phường sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra chấn chỉnh. Nếu nhắc nhở mà quán không chấp hành thì sẽ bắt buộc đóng cửa và xử lý theo quy định pháp luật.
THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ quan không đeo khẩu trang, nhiều người bị đưa về phường nộp phạt

Hà Phương |

Những ngày đầu sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đoàn kiểm tra liên ngành phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã xử phạt nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và chủ cơ sở kinh doanh vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố.

Dân ngại ra đường, nhiều nơi ở "Tây Đô" vẫn vắng vẻ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Từ ngày 23.4, TP.Cần Thơ đã nới lỏng cách ly xã hội, cho phép nhiều hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn dè dặt, lo ngại dịch bệnh COVID-19, nên hạn chế ra đường, đến những nơi đông người. Lẫn trong sự náo nhiệt trở lại ở "thủ phủ miền Tây", là những dãy hàng quán, góc phố yên bình, vắng vẻ.

Cần Thơ: Cuộc sống "bình thường" như chưa từng có Chỉ thị 16

TRẦN LƯU - SỞ HẠ - THÀNH NHÂN |

Dù Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 phòng dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới, tuy nhiên, rất nhiều nơi trong nội ô quận Ninh Kiều, cuộc sống đã "bình thường" trở lại, như chưa từng có cách ly xã hội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chủ quan không đeo khẩu trang, nhiều người bị đưa về phường nộp phạt

Hà Phương |

Những ngày đầu sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đoàn kiểm tra liên ngành phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã xử phạt nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và chủ cơ sở kinh doanh vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố.

Dân ngại ra đường, nhiều nơi ở "Tây Đô" vẫn vắng vẻ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Từ ngày 23.4, TP.Cần Thơ đã nới lỏng cách ly xã hội, cho phép nhiều hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn dè dặt, lo ngại dịch bệnh COVID-19, nên hạn chế ra đường, đến những nơi đông người. Lẫn trong sự náo nhiệt trở lại ở "thủ phủ miền Tây", là những dãy hàng quán, góc phố yên bình, vắng vẻ.

Cần Thơ: Cuộc sống "bình thường" như chưa từng có Chỉ thị 16

TRẦN LƯU - SỞ HẠ - THÀNH NHÂN |

Dù Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 phòng dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới, tuy nhiên, rất nhiều nơi trong nội ô quận Ninh Kiều, cuộc sống đã "bình thường" trở lại, như chưa từng có cách ly xã hội.