Cần Thơ: Nhiều ô tô đi vào đường cấm bị cảnh sát giao thông xử phạt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Trưa ngày 6.3, lực lượng CSGT quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) ra quân xử phạt nhiều xe ô tô đi vào đường cấm giờ cao điểm, đậu dưới biển cấm,… sau phản ánh của Báo Lao Động.
CSGT xử phạt nhiều ô tô đi vào đường cấm ở Cần Thơ.
Ghi nhận của Lao Động, từ 11h – 12h ngày 6.3, hàng chục chiếc xe ô tô đi vào đường cấm giờ cao điểm, đậu dưới biển cấm bị lực lượng CSGT quận Ninh Kiều xử lý.
Ghi nhận của Lao Động, từ 11h – 12h ngày 6.3, hàng chục chiếc xe ô tô đi vào đường cấm giờ cao điểm, đậu dưới biển cấm bị lực lượng CSGT quận Ninh Kiều xử lý.
Đường Ngô Quyền là một trong những tuyến đường cấm xe ô tô đi vào giờ cao điểm. Thế nhưng, vào các khung giờ cấm cụ thể là buổi sáng từ 6h – 7h30 phút; buổi trưa từ 11h - 12h, buổi chiều từ 16h30 – 18h30 phút vẫn có rất nhiều ô tô đi vào để đón con khi tan trường.
Đường Ngô Quyền là một trong những tuyến đường cấm xe ô tô đi vào giờ cao điểm. Thế nhưng, vào các khung giờ cấm cụ thể là buổi sáng từ 6h – 7h30 phút; buổi trưa từ 11h - 12h, buổi chiều từ 16h30 – 18h30 phút vẫn có rất nhiều ô tô đi vào để đón con khi tan trường.
Đường Ngô Quyền là một trong những tuyến đường cấm xe ô tô đi vào giờ cao điểm. Thế nhưng, vào các khung giờ cấm cụ thể là buổi sáng từ 6h – 7h30 phút; buổi trưa từ 11h - 12h, buổi chiều từ 16h30 – 18h30 phút vẫn có rất nhiều ô tô đi vào để đón con khi tan trường.
Trong 1 tiếng làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản 12 trường hợp. Những xe không có chủ thì Tổ công tác sẽ ghi hình lại và phạt nguội.
Trong 1 tiếng làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản 12 trường hợp. Những xe không có chủ thì Tổ công tác sẽ ghi hình lại và phạt nguội.
Nhiều trường hợp thấy bóng dáng của CSGT đã quay đầu bỏ chạy.
Nhiều trường hợp thấy bóng dáng của CSGT đã quay đầu bỏ chạy.
Thậm chí, có trường hợp liên tục gọi điện cho người thân để được “hỗ trợ”, bên cạnh đó còn quanh co không chịu ký vào biên bản.
Thậm chí, có trường hợp liên tục gọi điện cho người thân để được “hỗ trợ”, bên cạnh đó còn quanh co không chịu ký vào biên bản.
Sau nhiều lần tuyên truyền cũng như thuyết phục, người đàn ông này mới chịu ký vào biên bản.
Sau nhiều lần tuyên truyền cũng như thuyết phục, người đàn ông này mới chịu ký vào biên bản.
Sau nhiều lần tuyên truyền cũng như thuyết phục, người đàn ông này mới chịu ký vào biên bản.
Thường xuyên đưa, đón con đi học trên đường Ngô Quyền, chị Nguyễn Hồng Thơ (quận Ninh Kiều) cho biết, tình trạng ô tô đi vào đường khung giờ đón con là thường xuyên, điều đó dẫn đến ùn tắc cục bộ. “Nay có lực lượng chức năng xử lý mới thông thoáng. Mong các đồng chí CSGT liên tục trực tại điểm này để tránh ô tô ra vào giờ cao điểm”, chị Thơ nói.
Thường xuyên đưa, đón con đi học trên đường Ngô Quyền, chị Nguyễn Hồng Thơ (quận Ninh Kiều) cho biết, tình trạng ô tô đi vào đường khung giờ đón con là thường xuyên, điều đó dẫn đến ùn tắc cục bộ. “Nay có lực lượng chức năng xử lý mới thông thoáng. Mong các đồng chí CSGT liên tục trực tại điểm này để tránh ô tô ra vào giờ cao điểm”, chị Thơ nói.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Hàng loạt các biển báo cấm “có cũng như không” ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dù hàng loạt biển báo cấm được lắp trên các tuyến đường trung tâm TP. Cần Thơ, người điều khiển phương tiện giao thông vẫn thản nhiên vi phạm, phớt lờ biển cấm.

Bát nháo cảnh lấn chiếm vỉa hè, không còn lối cho người đi bộ ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện… Đây là thực trạng xảy ra thường xuyên trên các tuyến đường lớn ở trung tâm TP. Cần Thơ, khiến người dân không còn lối đi bộ và gây mất mỹ quan đô thị.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Hàng loạt các biển báo cấm “có cũng như không” ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dù hàng loạt biển báo cấm được lắp trên các tuyến đường trung tâm TP. Cần Thơ, người điều khiển phương tiện giao thông vẫn thản nhiên vi phạm, phớt lờ biển cấm.

Bát nháo cảnh lấn chiếm vỉa hè, không còn lối cho người đi bộ ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện… Đây là thực trạng xảy ra thường xuyên trên các tuyến đường lớn ở trung tâm TP. Cần Thơ, khiến người dân không còn lối đi bộ và gây mất mỹ quan đô thị.