Cần Thơ: Người dân "rồng rắn" vào đường hoa xuân lớn nhất miền Tây

ĐẶNG TRIỀU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để giữ an toàn cho người dân vui xuân đón Tết, Thành phố Cần Thơ đã thực hiện tăng cường biện pháp phòng dịch bằng cách yêu cầu người dân xếp hàng kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn, đeo khẩu trang khi tham quan đường hoa nghệ thuật.
Với kiểu trang trí mới lạ nổi bật các công trình tiêu biểu của thành phố Cần Thơ năm nay, đã góp phần giúp đường hoa nghệ thuật phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết.
Với kiểu trang trí mới lạ, nổi bật mô phỏng các công trình tiêu biểu của Thành phố Cần Thơ đã góp phần giúp đường hoa nghệ thuật phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết.
Những ngày qua nơi đây đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chiêm ngưỡng bởi sự tái hiện sống động của những tiểu cảnh được trang trí nơi đây như: công trình cầu Quang Trung, tái hiện lại chợ nổi Cái Răng, Đờn ca tài tử,... tất cả đều gắn với nét văn hóa truyền thống vốn có từ lâu đời.
Những ngày qua nơi đây đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chiêm ngưỡng bởi sự tái hiện sống động của những tiểu cảnh được trang trí nơi đây như: công trình cầu Quang Trung, tái hiện lại chợ nổi Cái Răng, Đờn ca tài tử,... tất cả đều gắn với nét văn hóa truyền thống vốn có từ lâu đời.
Những ngày qua nơi đây đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chiêm ngưỡng bởi sự tái hiện sống động của những tiểu cảnh được trang trí nơi đây như: công trình cầu Quang Trung, tái hiện lại chợ nổi Cái Răng, Đờn ca tài tử,... tất cả đều gắn với nét văn hóa truyền thống vốn có từ lâu đời.
Những ngày qua nơi đây đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chiêm ngưỡng bởi sự tái hiện sống động của những tiểu cảnh được trang trí nơi đây như: Công trình cầu Quang Trung, Chợ nổi Cái Răng, đờn ca tài tử,... tất cả đều gắn với nét văn hóa truyền thống vốn có từ lâu đời.
Nhưng do hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng ở một số địa phương vì vậy để đảm bảo an toàn cho người dân đến tham quan đường hoa, thành phố đã thực hiện chia từng nhóm nhỏ vào tham quan, kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn, đeo khẩu trang.
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng ở một số địa phương, vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân đến tham quan đường hoa, thành phố đã thực hiện chia từng nhóm nhỏ vào tham quan, kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn, đeo khẩu trang.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động, bắt đầu 18h người dân đổ về ngày càng nhiều và chấp nhận xếp hàng thực hiện đúng quy định để vào bên trong tham quan.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, bắt đầu 18h người dân đổ về ngày càng nhiều và chấp nhận xếp hàng thực hiện đúng quy định để vào bên trong tham quan.
Mặc dù, để được đến lượt vào bên trong rất lâu nhưng người dân ai cũng vui vẻ hào hứng và nghiêm túc thực hiện.
Mặc dù, để được đến lượt vào bên trong rất lâu nhưng người dân ai cũng vui vẻ hào hứng và nghiêm túc thực hiện.
Mặc dù, để đến lượt vào bên trong rất lâu nhưng người dân ai cũng vui vẻ, hào hứng và nghiêm túc thực hiện. Đặc biệt, là luôn có sự hướng dẫn nhiệt tình đến từ lực lượng chức năng.
Ông Nguyễn Văn Việt chia sẻ: “Tôi thấy hành động của Chính quyền rất thiết thực tất cả là vì dân, thay vì cấm không được đến tham quan thì vẫn cho đến vui chơi giúp người dân có thể tận hưởng dịp tết cổ truyền một cách đầy đủ, ý nghĩa. Tất cả thực hiện theo cùng là đang bảo vệ sức khoẻ của chính mình“.
Ông Nguyễn Văn Việt chia sẻ: “Tôi thấy hành động của chính quyền rất thiết thực. Thay vì cấm không được đến tham quan thì vẫn tạo điều kiện cho người đến vui chơi, giúp người dân có thể tận hưởng Tết cổ truyền một cách đầy đủ, ý nghĩa. Mọi người vui vẻ thực hiện theo vì đó cũng là đang bảo vệ sức khoẻ của chính mình“.
Người dân phối hợp tốt, công an và chính quyền đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân những biện pháp phòng dịch... Dù dịch bệnh đang phức tạp, nhưng phần nào cũng cảm thấy an tâm khi du xuân vào dịp Tết này. - chị Ánh Phương khách tham quan nói.
Người dân phối hợp tốt, công an và chính quyền đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân những biện pháp phòng dịch... Dù dịch bệnh đang phức tạp, nhưng phần nào cũng cảm thấy an tâm khi du xuân vào dịp Tết này. - chị Ánh Phương khách tham quan nói.
Người dân phối hợp tốt, công an và chính quyền đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân những biện pháp phòng dịch... Dù dịch bệnh đang phức tạp, nhưng phần nào cũng cảm thấy an tâm khi du xuân vào dịp Tết này. - chị Ánh Phương khách tham quan nói.
"Người dân phối hợp tốt, công an và chính quyền đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân những biện pháp phòng dịch... Dù dịch bệnh đang phức tạp, nhưng phần nào cũng cảm thấy an tâm khi du xuân vào dịp Tết này" - chị Ánh Phương khách tham quan nói.
Theo quan sát của Phóng viên tất cả người dân đến đây đều có ý thức phòng chống dịch bệnh tốt đúng như quy định và ổn định xếp hàng, ai ai cũng nghiêm túc chấp hành.
Tất cả người dân đến đây chủ động phòng chống dịch bệnh đúng quy định và ổn định xếp hàng, ai ai cũng nghiêm túc chấp hành.
Mặc dù, nhu cầu vào tham quan của người dân khá đông, nên chờ đến lượt sẽ lâu khi ở hàng cuối, dù vậy bản thân tôi vẫn cảm thấy an tâm khi chính quyền đưa ra biện pháp phù hợp để người dân an tâm vui chơi. - Chị Minh tâm sự
"Nhu cầu vào tham quan của người dân khá đông nên chờ đến lượt sẽ lâu khi ở hàng cuối, dù vậy bản thân tôi vẫn cảm thấy an tâm khi chính quyền đưa ra biện pháp phù hợp để người dân an tâm vui chơi. Hơn thế nữa, hướng dẫn của các chiến sĩ rất tận tình..." - Chị Minh tâm sự.
Bên cạnh các biện phát phòng chống dịch COVID-19 ban tổ chức đường hoa còn sắp xếp các biển hiệu về dịch bệnh
Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ban tổ chức cũng bố trí nhiều pano, áp phích và các biển hiệu trong khu vực đường hoa để nhắc nhở người dân chủ động trong việc thực hiện phòng dịch.
ĐẶNG TRIỀU
TIN LIÊN QUAN

Cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận thành trạm dừng chân ăn uống bất chấp nguy hiểm

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động từ 18h đến 24h tối ngày 7.2 - 8.2, hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau trên cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ vô tư nghỉ ngơi và mua đồ ăn uống.

Cần Thơ: Khai mạc đường hoa lớn nhất khu vực miền Tây

NHÓM PV |

Sau thời gian dài thực hiện, tối ngày 8.2 (27 Tết), UBND Thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khai mạc đường hoa và đèn đường nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Tân Sửu năm 2021.

Đường hoa Cần Thơ hoàn tất công đoạn cuối cùng cho lễ khai mạc

BẠCH CÚC - NGỌC TRÂM |

Trong không khí đón chào xuân Tân Sửu năm 2021, đường hoa xuân Cần Thơ đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho buổi khai mạc tối nay.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận thành trạm dừng chân ăn uống bất chấp nguy hiểm

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động từ 18h đến 24h tối ngày 7.2 - 8.2, hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau trên cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ vô tư nghỉ ngơi và mua đồ ăn uống.

Cần Thơ: Khai mạc đường hoa lớn nhất khu vực miền Tây

NHÓM PV |

Sau thời gian dài thực hiện, tối ngày 8.2 (27 Tết), UBND Thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khai mạc đường hoa và đèn đường nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Tân Sửu năm 2021.

Đường hoa Cần Thơ hoàn tất công đoạn cuối cùng cho lễ khai mạc

BẠCH CÚC - NGỌC TRÂM |

Trong không khí đón chào xuân Tân Sửu năm 2021, đường hoa xuân Cần Thơ đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho buổi khai mạc tối nay.