Cần Thơ: Người dân nâng nền nhà “đua” theo dự án nâng cấp đường

Tạ Quang - Thành Nhân |

Cần Thơ – Khi tuyến đường Nguyễn Văn Cừ được nâng cấp từ 30 - 50cm vừa để cải tạo hạ tầng giao thông, vừa chống ngập, đã khiến mặt đường cao hơn mặt nhà. Theo tình hình đó, nhiều nhà dân cũng rục rịch nâng nền nhà chạy đua với dự án.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ là một trong 5 tuyến đang được đầu tư nâng cấp để chống ùn tắc giao thông cũng như ngập úng mỗi khi triều cường hoặc mưa lớn. Để giải quyết tình trạng trên, hơn một tháng qua, tuyến đường này đã được triển khai thi công.
Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ là một trong 5 tuyến đang được đầu tư nâng cấp để chống ùn tắc giao thông cũng như ngập úng mỗi khi triều cường hoặc mưa lớn. Để giải quyết tình trạng trên, hơn một tháng qua, tuyến đường này đã được triển khai thi công.
Để tránh ngập úng, mưa to nhiều hộ gia đình đã nâng cấp nền nhà vì nền đã thấp hơn đường rất nhiều.
Để tránh ngập úng, mưa to nhiều hộ gia đình đã nâng cấp nền nhà vì nền đã thấp hơn đường rất nhiều.
Ông Huỳnh Tấn Triển (56 tuổi) chủ quán cơm trên đường Nguyễn Văn Cừ chia sẻ, dịch bệnh vừa mới hết, giá cả vật liệu lại tăng, kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn, giờ phải sửa nhà nên càng thêm khó. “Không làm cũng không được, vì đường Nguyễn Văn Cừ này ngập rất nặng, nhất là mùa mưa, triều cường tới nước sẽ tràn vào, và sẽ không thể kinh doanh mua bán. Qua đó, tôi đành phải nâng nền nhà lên khoảng 50cm, tốn kém cả trăm triệu đồng”, ông Triển kể.   Nền nhà gia đình ông Triển được nâng lên khoảng 50cm.
Ông Huỳnh Tấn Triển (56 tuổi) chủ quán cơm trên đường Nguyễn Văn Cừ chia sẻ, dịch bệnh vừa mới hết, giá cả vật liệu lại tăng, kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn, giờ phải sửa nhà nên càng thêm khó. “Không làm cũng không được, vì đường này ngập rất nặng, nhất là mùa mưa, triều cường tới nước sẽ tràn vào không thể kinh doanh mua bán. Tôi đành phải nâng nền nhà lên khoảng 50cm, tốn kém cả trăm triệu đồng”, ông Triển kể. 
Nền nhà gia đình ông Triển được nâng lên khoảng 50cm.
Nền nhà gia đình ông Triển được nâng lên khoảng 50cm.
Tương tự, gia đình anh La Thanh Bằng cho hay, ước tính, nền nhà anh đã thấp hơn mặt đường chừng 1 gang tay. Bây giờ không còn cách nào khác buộc phải bỏ tiền ra nâng nền.
Tương tự, gia đình anh La Thanh Bằng cho hay, ước tính, nền nhà anh đã thấp hơn mặt đường chừng 1 gang tay. Bây giờ không còn cách nào khác buộc phải bỏ tiền ra nâng nền.
 
Tuyến đường vẫn đặc quánh khói bụi, ảnh hưởng đến người đi đường.
Tuyến đường vẫn đặc quánh khói bụi, ảnh hưởng đến người đi đường.
Đã có những trường hợp bị ngã xe.
Đã có những trường hợp bị ngã xe.
Theo Ban Quản lý các dự án quận Ninh Kiều (TP.cần Thơ) dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Cừ sau khi hoàn thành, tùy theo đoạn, mặt đường sẽ cao hơn trước trung bình từ 30-50cm. Đến thời điểm này, dự án đang được triển khai, và mặt đường đã cao hơn rất nhiều so với nền nhà của người dân ở xung.
Theo Ban Quản lý các dự án quận Ninh Kiều (TP.cần Thơ) dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Cừ sau khi hoàn thành, tùy theo đoạn, mặt đường sẽ cao hơn trước trung bình từ 30-50cm. Đến thời điểm này, dự án đang được triển khai, và mặt đường đã cao hơn rất nhiều so với nền nhà của người dân ở xung quanh.
Cũng theo  Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, từ nhiều năm qua, TP.Cần Thơ luôn nằm trong tình trạng ngập nặng mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường. Qua thống kê, TP có khoảng 100 điểm ngập từ 0,1-0,65m, thời gian ngập từ 2-4 tiếng. Đặc biệt có hơn 10 tuyến đường ngập sâu từ 0,4-0,65m. Riêng quận Ninh Kiều có hơn 60 tuyến đường bị ngập.
Cũng theo Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, từ nhiều năm qua, TP.Cần Thơ luôn nằm trong tình trạng ngập nặng mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường. Qua thống kê, TP có khoảng 100 điểm ngập từ 0,1 - 0,65m, thời gian ngập từ 2 - 4 tiếng. Đặc biệt có hơn 10 tuyến đường ngập sâu từ 0,4 - 0,65m. Riêng quận Ninh Kiều có hơn 60 tuyến đường bị ngập. Ảnh tư liệu.
Ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, cho biết, ngoài những nguyên nhân khách quan, như tác động của biến đổi khí hậu, còn có những nguyên nhân do các tuyến đường có thiết kế thấp hơn mực nước, cửa xả của hệ thống thoát nước thấp hơn thiết kế đường nên khi triều cường dâng cao là ngập nặng. Ảnh tư liệu.
Ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, cho biết, ngoài những nguyên nhân khách quan, như tác động của biến đổi khí hậu, còn có những nguyên nhân do các tuyến đường có thiết kế thấp hơn mực nước, cửa xả của hệ thống thoát nước thấp hơn thiết kế đường nên khi triều cường dâng cao là ngập nặng. Ảnh tư liệu.
Để giải quyết tình trạng trên, TP.Cần Thơ đã triển khai hàng loạt giải pháp, đặc biệt là triển khai Dự án phát triển TP.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (gọi tắt là dự án 3). Ảnh tư liệu.
Để giải quyết tình trạng trên, TP.Cần Thơ đã triển khai hàng loạt giải pháp, đặc biệt là triển khai Dự án phát triển TP.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (gọi tắt là dự án 3). Ảnh tư liệu.
Trong đó có việc nâng cấp đầu tư 30 tuyến đường chính gắn với hệ thống thu gom nước. Khi 30 tuyến đường này hoàn thành kết hợp cải tạo cảnh quan, sẽ cơ bản giải quyết chuyện ngập của TP. Như vậy sẽ còn rất nhiều tuyến đường được triển khai nâng cấp trong thời gian tới. Ảnh tư liệu.
Trong đó có việc nâng cấp đầu tư 30 tuyến đường chính gắn với hệ thống thu gom nước. Khi 30 tuyến đường này hoàn thành kết hợp cải tạo cảnh quan, sẽ cơ bản giải quyết chuyện ngập của TP. Như vậy sẽ còn rất nhiều tuyến đường được triển khai nâng cấp trong thời gian tới. Ảnh tư liệu.
Tạ Quang - Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: F0, F1 mong muốn được đi làm để cải thiện thu nhập

Tạ Quang - Thành Nhân |

Cần Thơ - Đến thời điểm hiện tại, TP đã được kiểm soát được dịch bệnh và hầu hết người dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Do vậy, rất nhiều trường hợp mắc COVID-19 đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Qua đó, nhiều F1, F0 mong muốn được đi làm để cải thiện cuộc sống.

Cận cảnh hiện trường vụ xe rác làm sập cầu ở Cần Thơ

Phong Linh - Tạ Quang |

Cần Thơ- Khoảng 4h sáng ngày 29.3, một chiếc xe ô tô chở rác đi qua cầu Thủy Lợi (xã Trường Long, huyện Phong Điền TP.Cần Thơ) đã làm sập cầu.

Cần Thơ: Sạt lở khiến 4 căn nhà bị cuốn trôi

Tạ Quang |

4 căn nhà bị sạt lở trôi xuống sông Ô Môn, ước tổng thiệt hại 820 triệu đồng.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Cần Thơ: F0, F1 mong muốn được đi làm để cải thiện thu nhập

Tạ Quang - Thành Nhân |

Cần Thơ - Đến thời điểm hiện tại, TP đã được kiểm soát được dịch bệnh và hầu hết người dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Do vậy, rất nhiều trường hợp mắc COVID-19 đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Qua đó, nhiều F1, F0 mong muốn được đi làm để cải thiện cuộc sống.

Cận cảnh hiện trường vụ xe rác làm sập cầu ở Cần Thơ

Phong Linh - Tạ Quang |

Cần Thơ- Khoảng 4h sáng ngày 29.3, một chiếc xe ô tô chở rác đi qua cầu Thủy Lợi (xã Trường Long, huyện Phong Điền TP.Cần Thơ) đã làm sập cầu.

Cần Thơ: Sạt lở khiến 4 căn nhà bị cuốn trôi

Tạ Quang |

4 căn nhà bị sạt lở trôi xuống sông Ô Môn, ước tổng thiệt hại 820 triệu đồng.