Cần Thơ: Người dân "kích hoạt" trở lại hệ thống phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau thời gian cuộc sống trở lại bình thường, chính quyền và người dân TP Cần Thơ và các địa phương ĐBSCL đã "kích hoạt" trở lại hệ thống phòng dịch COVID-19. Một số nơi, dù chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, nhưng các biện pháp phòng dịch đã được tuân thủ nghiêm ngặt...
Sau khi lãnh đạo TP.Cần Thơ có văn bản kêu gọi người dân hạn chế ra đường, không tập trung nơi đông người; các y, bác sĩ bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ đã có những bộ ảnh phát đi thông điệp: “Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin bạn hãy ở nhà vì chúng tôi“.
Sau khi lãnh đạo TP.Cần Thơ có văn bản kêu gọi người dân hạn chế ra đường, không tập trung nơi đông người; các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ đã có những bộ ảnh phát đi thông điệp: “Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin bạn hãy ở nhà vì chúng tôi“.
 
Những lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Người dân đã quay trở lại với thói quen thường xuyên đeo khẩu trang.
Những lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Người dân đã quay trở lại với thói quen thường xuyên đeo khẩu trang.
Tại một số nơi công cộng, người dân đã hạn chế ra đường. Ngay cả tại một số nơi vắng vẻ, gần như không có ai, việc đeo khẩu trang vẫn được người dân thực hiện.
Người dân rất ý thức và tuân thủ các biện pháp phòng dịch bệnh. Ngay cả tại một số nơi vắng vẻ, gần như không có ai, việc đeo khẩu trang vẫn được người dân thực hiện. Anh Nguyễn Hoàng Nam (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: “Mỗi ý thức của người dân vào lúc này là vô cùng quan trọng. Cần hạn chế ra đường khi không cần thiết. Sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh“.
Sau thời gian giãn cách xã hội, cuộc sống ở Cần Thơ đã trở lại bình thường. Gần đây, khi dịch bệnh bùng phát trở lại, nhiều “mô hình” sống chung với dịch bệnh đã xuất hiện trở lại, như: Mua hàng online, đồ ăn thức uống mang về...
Sau thời gian giãn cách xã hội, cuộc sống ở Cần Thơ đã trở lại bình thường. Gần đây, khi dịch bệnh bùng phát trở lại, nhiều “mô hình” sống chung với dịch bệnh đã xuất hiện trở lại, như: Mua hàng online, đồ ăn thức uống mang về...
Tại một số tiệm thuốc tây, các bộ sản phẩm phòng dịch theo dạng combo rất hút khách. Mỗi bộ bao gồm: khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, gel rửa tay khô... được khách hàng ưa chuộng vì tiện tích và có thể sử dụng đầy đủ để phòng dịch.
Tại một số tiệm thuốc tây, các bộ sản phẩm phòng dịch theo dạng combo rất hút khách. Mỗi bộ bao gồm: khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, gel rửa tay khô... được khách hàng ưa chuộng vì tiện tích và có thể sử dụng đầy đủ để phòng dịch.
Dù chưa có “lệnh cấm” từ chính quyền, nhưng một quán ăn ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã chủ động treo bảng tạm ngừng hoạt động cho đến khi dịch bệnh được đảm bảo an toàn.
Dù chưa có “lệnh cấm” từ chính quyền, nhưng một quán ăn ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã chủ động treo bảng tạm ngừng hoạt động cho đến khi dịch bệnh được đảm bảo an toàn.
Tại các cửa hàng, cơ quan hành chính nhà nước..., các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn luôn được thực hiện triệt để.
Tại các cửa hàng, cơ quan hành chính nhà nước..., các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn luôn được thực hiện triệt để.
Tại các cửa hàng, cơ quan hành chính nhà nước..., các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn luôn được thực hiện triệt để.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Giảm tải cho Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tập trung chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Các trường hợp test nhanh dương tính ở Thừa Thiên Huế sẽ tạm cách ly tại Trung tâm Y tế cấp huyện, nếu xét nghiệm PCR có kết quả dương tính sẽ chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cách ly, điều trị.

Khó khăn do dịch COVID-19 nhưng giá bán nhà không có xu hướng giảm

CAO NGUYÊN |

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng mặc dù đại dịch COVID-19 gây ra những khó khăn cho thị trường bất động sản nhưng giá bán nhà ở trên thị trường không có xu hướng giảm mà vẫn tăng so với cuối năm 2019.

Động viên gia đình cán bộ y tế đi tăng cường tại tâm dịch COVID-19

Bảo Hân |

Ban Thường Vụ Công đoàn Y tế Việt Nam vừa ban hành công văn số 238/CĐYT gửi 16 công đoàn cơ sở trực thuộc có cán bộ đi tăng cường chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giảm tải cho Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tập trung chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Các trường hợp test nhanh dương tính ở Thừa Thiên Huế sẽ tạm cách ly tại Trung tâm Y tế cấp huyện, nếu xét nghiệm PCR có kết quả dương tính sẽ chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cách ly, điều trị.

Khó khăn do dịch COVID-19 nhưng giá bán nhà không có xu hướng giảm

CAO NGUYÊN |

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng mặc dù đại dịch COVID-19 gây ra những khó khăn cho thị trường bất động sản nhưng giá bán nhà ở trên thị trường không có xu hướng giảm mà vẫn tăng so với cuối năm 2019.

Động viên gia đình cán bộ y tế đi tăng cường tại tâm dịch COVID-19

Bảo Hân |

Ban Thường Vụ Công đoàn Y tế Việt Nam vừa ban hành công văn số 238/CĐYT gửi 16 công đoàn cơ sở trực thuộc có cán bộ đi tăng cường chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam.