Cần Thơ: Ngập tràn khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng trong ngày đại lễ

Bạch Cúc |

Hôm nay ngày 30.4, chào mừng 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong không khí đón chào ngày đại lễ, nhiều tuyến đường thành phố Cần Thơ đã ngập tràn sắc đỏ, khẩu hiệu đầy tự hào.

Theo ghi nhận của PV vào trưa ngày 30.4, trên khắp các tuyến đường thành phố Cần Thơ đã ngập tràn hình ảnh cờ bay phấp phới để kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021).
Theo ghi nhận của PV vào chiều ngày 30.4, trên khắp các tuyến đường thành phố Cần Thơ đã ngập tràn hình ảnh cờ đỏ sao vàng và băng rôn bay phấp phới để kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021) và ngày Quốc tế Lao động 1.5.
Những con đường trở nên rực rỡ với sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu đầy tự hào để chào mừng cho ngày đại lễ... Ảnh: Bạch Cúc.
Những con đường trở nên rực rỡ với sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu đầy tự hào để chào mừng cho ngày đại lễ... Ảnh: Bạch Cúc.
Những con đường trở nên rực rỡ với sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu đầy tự hào để chào mừng cho ngày đại lễ... Ảnh: Bạch Cúc.
Những con đường trở nên rực rỡ với sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đầy tự hào và trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Cờ đỏ sao vàng ngập tràn, vươn mình tung bay phấp phới dưới ánh nắng vàng càng tô thêm sự rực rỡ. Điều này như minh chứng cho sức sống mạnh mẽ, bất khuất, tự cường.
Những lá cờ đỏ thắm cũng được trang hoàng tại tượng đài Bác Hồ trên bến Ninh Kiều nhân dịp chào mừng đại lễ.
Những lá cờ đỏ thắm cũng được trang hoàng tại tượng đài Bác Hồ trên bến Ninh Kiều nhân dịp chào mừng ngày đại lễ, càng tô thắm thêm sự rực rỡ, hòa chung không khí ngày độc lập thiêng liêng.
Tuy khá vắng vẻ do người dân về quê nghỉ lễ nhưng hào khí của ngày độc lập vẫn xuất hiện khắp các tuyến đường...
Từng khẩu hiệu được treo khắp nơi như càng nhân lên niềm tự hào dân tộc, ca ngợi đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc.
Sắp tới đây vào ngày 23.5, thành phố Cần Thơ cũng đang hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bạch Cúc
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam

Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.4, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Thắp lửa tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Rạng sáng 29.4, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, viếng Tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2021), ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2021).

Cần Thơ sẽ là đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL

Bạch Cúc |

"Phát triển một đô thị bền vững, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường, làm sao để tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với hiện đại nhưng phải thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL" là mục tiêu trọng tâm mà Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đưa ra trong cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF sáng ngày 28.4.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam

Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.4, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Thắp lửa tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Rạng sáng 29.4, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, viếng Tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2021), ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2021).

Cần Thơ sẽ là đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL

Bạch Cúc |

"Phát triển một đô thị bền vững, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường, làm sao để tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với hiện đại nhưng phải thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL" là mục tiêu trọng tâm mà Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đưa ra trong cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF sáng ngày 28.4.