Cần Thơ: Mê mẩn những bộ sưu tập xe máy cổ ở miền Tây

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Những chiếc xe máy cổ được ông Nguyễn An Hà và Nguyễn Hữu Tài (TP.Cần Thơ) sở hữu khiến người xem thích thú.

Ông Nguyễn An Hà (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) bỏ ra 15 năm để sưu tầm và sở hữu bộ sưu tập gần 30 chiếc xe cổ. Chủ yếu là dòng xe thuộc thập niên 50-60 của Thế kỷ 20, như xe kéo tay, xe lôi đạp, xích lô máy, xe lôi máy, xe lam 3 bánh…
Ông Nguyễn An Hà (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) bỏ ra 15 năm để sưu tầm và sở hữu bộ sưu tập gần 30 chiếc xe cổ. Chủ yếu là dòng xe thuộc thập niên 50 - 60 của thế kỷ XX, như xe kéo tay, xe lôi đạp, xích lô máy, xe lôi máy, xe lam 3 bánh…
“Trong quá trình sưu tầm rất cực. Suốt 15 năm qua, hễ biết nơi nào có những chiếc xe máy cổ xưa, là tôi tìm mọi cách đến tìm hiểu và mua về lưu giữ kỹ lưỡng. Để những chiếc xe giữ nguyên trạng hoặc có thể sử dụng được”, ông Hà nói.
“Quá trình sưu tầm rất cực. Suốt 15 năm qua, hễ biết nơi nào có những chiếc xe máy cổ xưa, là tôi tìm mọi cách đến tìm hiểu và mua về lưu giữ kỹ lưỡng. Để những chiếc xe giữ nguyên trạng hoặc có thể sử dụng được”, ông Hà nói.
Đặc biệt, trong bộ sưu tập có chiếc xe Honda 67 mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng chạy và chiếc xe của GS-TS Võ Tòng Xuân.
Đặc biệt, trong bộ sưu tập có chiếc xe Honda 67 mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng chạy và chiếc xe của GS.TS Võ Tòng Xuân.
Để sưu tầm được nhãn hiệu xe “huyền thoại” mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sử dụng là điều ông không thể ngờ tới. Chiếc xe này ông sưu tầm hơn 10 năm trước, do một người bạn ở An Giang chia lại với giá rất rẻ, bởi biết ông có ý định lưu giữ.
Để sưu tầm được chiếc xe “huyền thoại” mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sử dụng là điều ông không thể ngờ tới. Chiếc xe này ông sưu tầm hơn 10 năm trước, do một người bạn ở An Giang nhượng lại với giá rất rẻ, bởi biết ông có ý định lưu giữ.
Ông Hà chia sẻ, chiếc xe được bạn ông sưu tầm. Khi đó, xe vẫn còn chạy tốt, nhưng ít được ai biết đến. Sau thời gian chạy, biết được ông có ý định lưu giữ nên bạn ông đồng ý để lại với giá rất rẻ. Sau đó, ông tìm thợ sửa và mua một vài phụ tùng thay thế nên đến nay xe vẫn còn sử dụng tốt.
Ông Hà chia sẻ, chiếc xe được bạn ông sưu tầm. Khi đó, xe vẫn còn chạy tốt, nhưng ít được ai biết đến. Sau thời gian chạy, biết được ông có ý định lưu giữ nên bạn ông đồng ý để lại với giá rất rẻ. Sau đó, ông tìm thợ sửa và mua một vài phụ tùng thay thế nên đến nay xe vẫn còn sử dụng tốt.
Ông Hà cũng cho biết, năm 2015 chiếc xe Honda 67 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Hội đồng thẩm định chứng nhận là cổ vật.
Ông Hà cũng cho biết, năm 2015 chiếc xe Honda 67 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Hội đồng thẩm định chứng nhận là cổ vật.
Ở quận Cái Răng, ông Nguyễn Hữu Tài (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cũng đang sở hữu cho mình những chiếc xe cổ vô cùng độc đáo.
Ở quận Cái Răng (TP.Cần Thơ), ông Nguyễn Hữu Tài cũng đang sở hữu cho mình những chiếc xe cổ vô cùng độc đáo.
Bộ sưu tập của ông có nhiều xe xưa nổi tiếng như Honda 67, Super Cub 50, Dream, Mobylate. Bên cạnh đó còn có các dòng xe máy vang bóng một thời như Vespa.
Bộ sưu tập của ông có nhiều xe xưa nổi tiếng như Honda 67, Super Cub 50, Dream, Mobylette,... Bên cạnh đó còn có các dòng xe máy vang bóng một thời như Vespa.
Theo ông Tài, dòng xe Vespa du nhập vào Việt Nam khoảng năm 1950, được sản xuất bởi hãng Piaggio, là một trong những dòng xe nổi tiếng được nhiều người biết đến. Vespa được yêu thích bởi vẻ đẹp tinh tế, sang trọng, mang đậm phong cách châu Âu. Bởi vậy, không chỉ nhiều nước trên thế giới mà tại Việt Nam, rất nhiều người có sở thích sưu tầm xe Vespa cổ.
Theo ông Tài, dòng xe Vespa du nhập vào Việt Nam khoảng năm 1950, được sản xuất bởi hãng Piaggio, là một trong những dòng xe nổi tiếng được nhiều người biết đến. Vespa được yêu thích bởi vẻ đẹp tinh tế, sang trọng, mang đậm phong cách châu Âu. Bởi vậy, không chỉ nhiều nước trên thế giới mà tại Việt Nam, rất nhiều người có sở thích sưu tầm xe Vespa cổ.
Nhiều du khách đến tham quan chiêm ngưỡng các dòng xe cổ.
Nhiều du khách đến tham quan chiêm ngưỡng các dòng xe cổ.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Trước giờ tăng giá, cây xăng ở Cần Thơ "găm hàng", chỉ bán 40.000 đồng/xe

Cường Ngô |

Một cây xăng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường xử phạt 15 triệu đồng vì chỉ bán tối đa 40.000 đồng xăng A95 cho xe máy và 200.000 đồng đối với ôtô nhưng không có lý do chính đáng.

Cà Mau sẵn sàng công tác chuẩn bị cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tỉnh Cà Mau chủ động sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho dự án, đảm bảo dự án được thực hiện tốt nhất.

Đã mắt với màn trình diễn “cá trê vượt cạn” ở Cần Thơ

Phong Linh |

Cần Thơ - Anh Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1979, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) tiếp tục cho ra mắt loại hình du lịch độc đáo “cá trê vượt cạn” để phục vụ du khách đến tham quan Khu du lịch (KDL) Cồn Sơn. Trước đó, anh đã cho ra mắt với loại hình “cá lóc bay”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trước giờ tăng giá, cây xăng ở Cần Thơ "găm hàng", chỉ bán 40.000 đồng/xe

Cường Ngô |

Một cây xăng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường xử phạt 15 triệu đồng vì chỉ bán tối đa 40.000 đồng xăng A95 cho xe máy và 200.000 đồng đối với ôtô nhưng không có lý do chính đáng.

Cà Mau sẵn sàng công tác chuẩn bị cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tỉnh Cà Mau chủ động sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho dự án, đảm bảo dự án được thực hiện tốt nhất.

Đã mắt với màn trình diễn “cá trê vượt cạn” ở Cần Thơ

Phong Linh |

Cần Thơ - Anh Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1979, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) tiếp tục cho ra mắt loại hình du lịch độc đáo “cá trê vượt cạn” để phục vụ du khách đến tham quan Khu du lịch (KDL) Cồn Sơn. Trước đó, anh đã cho ra mắt với loại hình “cá lóc bay”.