Cần Thơ: Khánh thành cầu Vàm Xáng gần 450 tỉ đồng

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ – Sau khoảng 2 năm thi công công trình cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61C đã được khánh thành với tổng mức đầu tư gần 450 tỉ đồng.

Ngày 21.5, tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tổ chức Lễ khánh thành cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61C.
Ngày 21.5, tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tổ chức Lễ khánh thành cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61C.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Quang Mạnh Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ; cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ; cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố.
 
Tại buổi lễ, ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, dự án là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ, dự án đã được HĐND thành phố xây dựng chủ trương đầu tư ngày 30.1.2019. Dự án với điểm đầu trên Đường tỉnh 923, cách phà Vàm Xáng hiện hữu khoảng 75m về phía thị trấn Phong Điền. Điểm cuối trên quốc lộ 61C (Km5 + 750). Tổng chiều dài dự án là 3.294m.
Đây là dự án loại cấp công trình giao thông cấp II. Nhánh chính dài 2.442m, từ giao đường Nguyễn Văn Cừ nối dài vượt qua sông Cần Thơ nối vào quốc lộ 61C tại Km5+750 trên tuyến có cầu Vàm Xáng, cầu Xà No Cạn, cầu Hòa Hảo và 03 cống ngang đường (D1000). Nhánh nối một dài 356m, từ điểm đầu giao với Đường tỉnh 923 đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Trên đoạn tuyến có 1 cống ngang đường (D1000). Nhánh nối 2 dài 496m, từ giao với Đường tỉnh 932 đến nhánh chính (sau mố M2 cầu Vàm Xáng lý trình Km0+730). Trên đoạn tuyến có một cống ngang đường (D1000). Bề rộng mặt đường 7m với 2 làn xe cơ giới, lề gia cố 5m, bề rộng nền đường B = 12m. Loại mặt mặt đường cấp cao A2 (đá dăm láng nhựa). Với tổng mức đầu tư dự án gần 450 tỷ đồng, ngày khởi công là 3.3.2020, ngày hoàn thành là 30.4.2022.
Đây là dự án loại cấp công trình giao thông cấp II. Nhánh chính dài 2.442m, từ giao đường Nguyễn Văn Cừ nối dài vượt qua sông Cần Thơ nối vào quốc lộ 61C tại Km5+750 trên tuyến có cầu Vàm Xáng, cầu Xà No Cạn, cầu Hòa Hảo và 03 cống ngang đường (D1000). Nhánh nối một dài 356m, từ điểm đầu giao với Đường tỉnh 923 đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Trên đoạn tuyến có 1 cống ngang đường (D1000). Nhánh nối 2 dài 496m, từ giao với Đường tỉnh 932 đến nhánh chính (sau mố M2 cầu Vàm Xáng lý trình Km0+730). Trên đoạn tuyến có một cống ngang đường (D1000). Bề rộng mặt đường 7m với 2 làn xe cơ giới, lề gia cố 5m, bề rộng nền đường B = 12m. Loại mặt mặt đường cấp cao A2 (đá dăm láng nhựa). Với tổng mức đầu tư dự án gần 450 tỷ đồng, ngày khởi công là 3.3.2020, ngày hoàn thành là 30.4.2022.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, cầu Vàm Xáng được xây dựng trên sông Cần Thơ kết nối giữa xã Nhơn Nghĩa với xã Mỹ Khánh và cũng kết nối đường Nguyễn Văn Cừ đến QL61C.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, cầu Vàm Xáng được xây dựng trên sông Cần Thơ kết nối giữa xã Nhơn Nghĩa với xã Mỹ Khánh và cũng kết nối đường Nguyễn Văn Cừ đến QL61C.
Ông Hè cho biết thêm, công trình được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho người dân xã Nhơn Nghĩa phát triển kinh tế - xã hội và thuận tiện hơn trong việc đi lại, giao thương. Đặc biệt, sắp tới đây, khi TP triển khai dự án đường Vành Đai phía Tây sẽ góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối được giao thương hàng hóa giữa các khu vực các tỉnh, thành ở ĐBSCL.
Ông Hè cho biết thêm, công trình được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho người dân xã Nhơn Nghĩa phát triển kinh tế - xã hội và thuận tiện hơn trong việc đi lại, giao thương. Đặc biệt, sắp tới đây, khi TP triển khai dự án đường Vành Đai phía Tây sẽ góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối được giao thương hàng hóa giữa các khu vực các tỉnh, thành ở ĐBSCL.
Ông Hè cho biết thêm, công trình được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho người dân xã Nhơn Nghĩa phát triển kinh tế - xã hội và thuận tiện hơn trong việc đi lại, giao thương. Đặc biệt, sắp tới đây, khi TP triển khai dự án đường Vành Đai phía Tây sẽ góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối được giao thương hàng hóa giữa các khu vực các tỉnh, thành ở ĐBSCL.
 
 
Ông Nguyễn Văn Bảy (46 tuổi, huyện Phong Điền) vui mừng chia sẻ, khi cây cầu Vàm Xáng được thông xe sẽ giúp việc vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa các địa phương trở nên dễ dàng hơn. Ông Bảy cũng mong muốn ở Cần Thơ sẽ có nhiều cây cầu lớn hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Ông Nguyễn Văn Bảy (46 tuổi, huyện Phong Điền) vui mừng chia sẻ, khi cây cầu Vàm Xáng được thông xe sẽ giúp việc vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa các địa phương trở nên dễ dàng hơn. Ông Bảy cũng mong muốn ở Cần Thơ sẽ có nhiều cây cầu lớn hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Tạ Quang - Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Trái cây rớt giá tận đáy, cả nông dân, thương lái cùng kêu khó

HỒ THẢO |

Thời gian gần đây, nông dân trồng mít Thái, ổi lê ở Cần Thơ liên tục than thở bị thương lái ép giá đến tận đáy, tiền bán được không đủ chi phí phân thuốc, thậm chí không đủ tiền mua vật tư bao trái.

Nhiều tháng khổ sở vì bụi mù, nút giao IC3 cầu Cần Thơ thay đổi như nào?

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ – Sau khoảng 3 tháng khổ sở vì bụi mù mịt do thi công công trình chống ngập tại nút giao IC3 cầu Cần Thơ, đến nay dự án hơn 24 tỉ này cơ bản đã hoàn thành.

Người dân Cần Thơ đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước tuyển Malaysia trong trận bán kết. Trước món quà to lớn để giành vé vào trận chung kết, rất đông người hâm mộ tại TP Cần Thơ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển trong đêm 19.5.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ: Trái cây rớt giá tận đáy, cả nông dân, thương lái cùng kêu khó

HỒ THẢO |

Thời gian gần đây, nông dân trồng mít Thái, ổi lê ở Cần Thơ liên tục than thở bị thương lái ép giá đến tận đáy, tiền bán được không đủ chi phí phân thuốc, thậm chí không đủ tiền mua vật tư bao trái.

Nhiều tháng khổ sở vì bụi mù, nút giao IC3 cầu Cần Thơ thay đổi như nào?

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ – Sau khoảng 3 tháng khổ sở vì bụi mù mịt do thi công công trình chống ngập tại nút giao IC3 cầu Cần Thơ, đến nay dự án hơn 24 tỉ này cơ bản đã hoàn thành.

Người dân Cần Thơ đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước tuyển Malaysia trong trận bán kết. Trước món quà to lớn để giành vé vào trận chung kết, rất đông người hâm mộ tại TP Cần Thơ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển trong đêm 19.5.