Cần Thơ: Khai mạc đường hoa lớn nhất khu vực miền Tây

NHÓM PV |

Sau thời gian dài thực hiện, tối ngày 8.2 (27 Tết), UBND Thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khai mạc đường hoa và đèn đường nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Tân Sửu năm 2021.

Lễ khai mạc đường hoa Cần Thơ mừng xuân Tân Sửu năm 2021 được diễn ra tại đường Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ thu hút nhiều người đến tham quan cũng như chiêm ngưỡng công trình được hoa nghệ thuật năm nay Lễ khai mạc đường hoa Cần Thơ mừng xuân Tân Sửu năm 2021 được diễn ra tại đường Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ thu hút nhiều người đến tham quan cũng như chiêm ngưỡng công trình được hoa nghệ thuật năm nay
Lễ khai mạc đường hoa Cần Thơ mừng xuân Tân Sửu năm 2021 được diễn ra tại đường Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ thu hút nhiều người đến tham quan cũng như chiêm ngưỡng công trình được hoa nghệ thuật năm nay.
Tại lễ khai mạc có sự góp mặt củaông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, Ông Trần Việt Trường Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Ông Nguyễn Khánh Tùng, Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch....
Tại lễ khai mạc có sự góp mặt của ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, ông Trần Việt Trường Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,...
Để đảm bảo an toàn sức khỏe trước tình hình dịch COVID-19 và an ninh trật tự ban tổ chức cũng bố trí cổng rào để kiểm soát, thực hiện công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt ở cổng chính và phụ.
Ông Nguyễn Khánh Tùng, Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc: “Hầu hết không gian đường hoa được lắp đặt, sử dụng thân thiện với môi trường, mang tính biểu tượng cao và ý nghĩa sâu sắc, ca ngợi và khẳng định niềm tin tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó là niềm tự hào đặc trưng văn hóa tiêu biểu của vùng đất Cần Thơ. Đáng chú ý là linh vật trâu được thể hiện phong phú giàu tính nghệ thuật cùng nhiều mô hình sáng tạo, tiêu biểu lịch sử dân tộc và đời sống hàng ngày. Góp phần tạo nên dấu ấn đặc sắc cho đường hoa năm nay. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch , BTC đã thực hiện 5 giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân được vui xuân tại đường hoa“.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết: Hầu hết không gian đường hoa được lắp đặt, sử dụng thân thiện với môi trường, mang tính biểu tượng cao và ý nghĩa sâu sắc. Đáng chú ý là linh vật trâu được thể hiện phong phú giàu tính nghệ thuật cùng nhiều mô hình sáng tạo, tiêu biểu lịch sử dân tộc và đời sống hàng ngày và đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc đường hoa đánh dấu một năm mới khởi sắc và gặt hái được nhiều thành công trong năm tới.
Ngay tại lễ khai mạc, Hoa khôi, Đại sứ Du lịch Huỳnh Thúy Vi chia sẻ: "Năm nay công trình đường hoa Cần Thơ được xây dựng với nhiều mô hình tiêu biểu ghi dấu ấn đậm nét vùng đất Tây Đô".
Trần Trung Phùng (khách tham quan) chia sẻ: “Năm nay, đường hoa Cần Thơ với nhiều mô hình đa dạng gắn với nét văn hóa truyền thống vốn có từ lâu đời. Năm nay có nhiều điều thú vị và đặc biệt điển hình như cầu Quang Trung đầy mới lạ.”
Ông Trần Trung Phùng (khách tham quan) chia sẻ: “Năm nay, đường hoa Cần Thơ với nhiều mô hình đa dạng gắn với nét văn hóa truyền thống vốn có từ lâu đời. Năm nay có nhiều điều thú vị và đặc biệt điển hình như cầu Quang Trung đầy mới lạ.”
Với công trình đường hoa nghệ thuật năm nay phong phú và đa dạng thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chiêm ngưỡng trong đêm khai mạc. Điều này chứng tỏ sự mong chờ công trình đặc sắc này của người dân địa phương nói riêng và khách tham quan nói chung. Mọi người chú ý tuân thủ đúng việc đeo khẩu trang chốn đông người nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch.
Với công trình đường hoa nghệ thuật năm nay phong phú và đa dạng thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chiêm ngưỡng trong đêm khai mạc. Điều này chứng tỏ sự mong chờ công trình đặc sắc này của người dân địa phương nói riêng và khách tham quan nói chung. Mọi người chú ý tuân thủ đúng việc đeo khẩu trang chốn đông người nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch.
Với công trình đường hoa nghệ thuật năm nay phong phú và đa dạng thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chiêm ngưỡng trong đêm khai mạc. Điều này chứng tỏ sự mong chờ công trình đặc sắc này của người dân địa phương nói riêng và khách tham quan nói chung. Mọi người chú ý tuân thủ đúng việc đeo khẩu trang chốn đông người nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch.
Đường hoa dự kiến sẽ phục vụ người dân từ ngày 27 tháng chạp âm lịch đến ngày mùng 5 tết âm lịch. Đây là một trong những điểm để người dân vui chơi và thưởng lãm.
Đường hoa dự kiến sẽ phục vụ người dân từ ngày 27 tháng chạp âm lịch đến ngày mùng 5 tết âm lịch. Đây là một trong những điểm để người dân vui chơi và thưởng lãm.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Người lao động được tặng bánh mì, nước miễn phí trên đường về quê ăn Tết

AN NHIÊN |

Dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, đoạn gần thị trấn Cai Lậy (Tiền Giang) người lao động về quê ăn Tết mừng vui và cảm thấy ấm lòng khi được nhận bánh mì và nước miễn phí.

Đường hoa Cần Thơ hoàn tất công đoạn cuối cùng cho lễ khai mạc

BẠCH CÚC - NGỌC TRÂM |

Trong không khí đón chào xuân Tân Sửu năm 2021, đường hoa xuân Cần Thơ đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho buổi khai mạc tối nay.

Đại sứ du lịch, Hoa hậu Nhân ái đến thăm chúc Tết các cụ già neo đơn

Ngọc Trâm - Đặng Triều |

Hoa khôi, Đại sứ du lịch thành phố Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi và Hoa hậu Nhân ái quốc tế Đặng Huỳnh Như đã đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa Thành phố Cần Thơ để thăm hỏi và tặng quà cho các cụ già neo đơn đang sinh sống ở đây.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người lao động được tặng bánh mì, nước miễn phí trên đường về quê ăn Tết

AN NHIÊN |

Dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, đoạn gần thị trấn Cai Lậy (Tiền Giang) người lao động về quê ăn Tết mừng vui và cảm thấy ấm lòng khi được nhận bánh mì và nước miễn phí.

Đường hoa Cần Thơ hoàn tất công đoạn cuối cùng cho lễ khai mạc

BẠCH CÚC - NGỌC TRÂM |

Trong không khí đón chào xuân Tân Sửu năm 2021, đường hoa xuân Cần Thơ đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho buổi khai mạc tối nay.

Đại sứ du lịch, Hoa hậu Nhân ái đến thăm chúc Tết các cụ già neo đơn

Ngọc Trâm - Đặng Triều |

Hoa khôi, Đại sứ du lịch thành phố Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi và Hoa hậu Nhân ái quốc tế Đặng Huỳnh Như đã đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa Thành phố Cần Thơ để thăm hỏi và tặng quà cho các cụ già neo đơn đang sinh sống ở đây.