Cần Thơ: Hơn 100 y, bác sĩ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

115/250 cán bộ, nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ.
Tổng số liều Vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho thành phố Cần Thơ đợt này là 6.700 liều. Cần Thơ sẽ tiến hành triển khai tiêm Vaccine tại 17 điểm. Trong đó Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ có khoảng 250 cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện được tiêm Vaccine AstraZeneca phòng COVID-19.
Tổng số liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho thành phố Cần Thơ đợt này là 6.700 liều. Cần Thơ sẽ tiến hành triển khai tiêm vaccine tại 17 điểm. Trong đó Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ có khoảng 250 cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện được tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19.
Trước khi tiêm, các cán bộ, nhân viên y tế sẽ được khám sàng lọc kỹ lưỡng. Nếu bị ho, sốt, khó thở sẽ không tiến hành tiêm.
Trước khi tiêm, các cán bộ, nhân viên y tế sẽ được khám sàng lọc kỹ lưỡng. Nếu bị ho, sốt, khó thở sẽ không tiến hành tiêm.
Để việc triển khai tiêm Vaccine COVID-19 diễn ra an toàn và đạt hiệu quả cao, các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện được chia ra nhiều nhóm nhỏ, đảm bảo giãn cách trong quá trình tiêm.
Để việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 diễn ra an toàn và đạt hiệu quả cao, các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện được chia ra nhiều nhóm nhỏ, đảm bảo giãn cách trong quá trình tiêm.
Những mũi Vaccine COVID-19 được triển khai nhằm bảo vệ cho các đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19.
Những mũi vaccine COVID-19 được triển khai nhằm bảo vệ cho các đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19.
Điều dưỡng Trần Thị Bạch Tuyết (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) một trong những người được tiêm Vaccine COVID-19 chia sẻ: “Việc được tiêm vaccine COVID-19 trong sáng nay khiến tôi cảm thấy rất vui bởi có thể giúp cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện có thể tăng cường sức đề kháng và phòng chống được dịch bệnh nguy hiểm này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng và Nhà nước, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã ưu tiên những mũi Vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch như chúng tôi”.
Điều dưỡng Trần Thị Bạch Tuyết (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) một trong những người được tiêm vaccine COVID-19 chia sẻ: “Việc được tiêm vaccine COVID-19 trong sáng nay khiến tôi cảm thấy rất vui bởi có thể giúp cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tăng cường sức đề kháng và phòng chống được dịch bệnh nguy hiểm này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng và Nhà nước, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã ưu tiên những mũi Vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch như chúng tôi”.
Sau khi tiêm Vaccine, người được tiêm cần ở lại cơ sở y tế 30 phút để được nhân viên y tế theo dõi tình trạng sức khỏe và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 1-2 ngày tiếp theo.
Sau khi tiêm vaccine, người được tiêm cần ở lại cơ sở y tế 30 phút để được nhân viên y tế theo dõi tình trạng sức khỏe và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 1-2 ngày tiếp theo.
Cũng như bất kỳ một loại thuốc hay Vaccine nào khác, Vaccine COVID-19 có thể gây nên một số phản ứng không mong muốn sau khi tiêm, từ mức độ nhẹ như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, mệt mỏi, bồn chồn đến nghiêm trọng như sốc phản vệ.
Cũng như bất kỳ một loại thuốc hay vaccine nào khác, vaccine COVID-19 có thể gây nên một số phản ứng không mong muốn sau khi tiêm, từ mức độ nhẹ như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, mệt mỏi, bồn chồn đến nghiêm trọng như sốc phản vệ.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Phát triển "siêu vaccine" ngừa mọi chủng COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Theo TWC, các nhà khoa học đang chế ra loại vaccine mới có thể chống lại tất cả các dạng, đột biến và chủng loại COVID-19.

Trung Quốc sản xuất hơn 3 tỉ vaccine COVID-19 trong năm nay

Nguyễn Hạnh |

Quan chức Trung Quốc cho biết hôm 20.4, Trung Quốc dự kiến sẽ sản xuất hơn 3 tỉ liều vaccine COVID-19 trong năm nay.

WHO phản đối sử dụng hộ chiếu vaccine để đi lại

Song Minh |

WHO thẳng thừng từ chối việc sử dụng hộ chiếu vaccine để đi lại do lo ngại vaccine không ngăn được sự lây lan của virus.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Phát triển "siêu vaccine" ngừa mọi chủng COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Theo TWC, các nhà khoa học đang chế ra loại vaccine mới có thể chống lại tất cả các dạng, đột biến và chủng loại COVID-19.

Trung Quốc sản xuất hơn 3 tỉ vaccine COVID-19 trong năm nay

Nguyễn Hạnh |

Quan chức Trung Quốc cho biết hôm 20.4, Trung Quốc dự kiến sẽ sản xuất hơn 3 tỉ liều vaccine COVID-19 trong năm nay.

WHO phản đối sử dụng hộ chiếu vaccine để đi lại

Song Minh |

WHO thẳng thừng từ chối việc sử dụng hộ chiếu vaccine để đi lại do lo ngại vaccine không ngăn được sự lây lan của virus.