Cần Thơ: Học sinh, sinh viên đi học trở lại sau 2 tuần nghỉ phòng dịch bệnh

Nhóm PV |

Sáng 1.3, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bắt đầu đi học trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán và 2 tuần tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID - 19. Trước đó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã thống nhất với đề xuất của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc cho học sinh trở lại trường học từ ngày 01.03.2021.

Sau kì nghỉ Tết và 2 tuần để phòng chống dịch COVID - 19, sáng nay ngày 1.3, trẻ mầm non, học sinh các bậc ở Cần Thơ đã trở lại trường học tập.
Sau kì nghỉ Tết và 2 tuần để phòng chống dịch COVID - 19, sáng nay ngày 1.3, trẻ mầm non, học sinh các bậc ở Cần Thơ đã trở lại trường học tập. Để chuẩn bị cho ngày nhập học trở lại, ngành giáo dục cũng có công văn hướng dẫn các trường thực hiện những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch.
Trong bối cảnh dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, ở Cần Thơ tình hình dịch bệnh cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, học sinh các bậc bắt đầu đi học trở lại, bên cạnh đó tiếp tục thực hiện phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe khi đến trường.
Trong bối cảnh dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, ở Cần Thơ tình hình dịch bệnh cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, học sinh các bậc bắt đầu đi học trở lại, bên cạnh đó tiếp tục thực hiện phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe khi đến trường.
Học sinh đến trường được đo thân nhiệt, rửa tay, đeo khẩu trang và được hướng dẫn phòng dịch cụ thể.
Phụ huynh chỉ được đưa con em tới cổng trường, giáo viên sẽ tiếp nhận và đưa vào trường. Các trẻ mầm non được thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào lớp học.
Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa dịch, các bậc phụ huynh cũng lưu ý trang bị khẩu trang cho con em mình.
Tại một số trường Đại học trên địa bàn cũng tiến hành việc đo thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào lớp học.
Tại một số trường Đại học trên địa bàn cũng tiến hành việc đo thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào lớp học.
Tại một số trường Đại học trên địa bàn cũng tiến hành việc đo thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào lớp học.
Bên cạnh đó, các trường còn trang bị một khu vực để sinh viên tiến hành sát khuẩn bằng cách rửa tay và nhắc nhở việc đeo khẩu trang trong trường.
Bạn Đỗ Ngọc Bảo Trân (sinh viên trường Đại học Cần Thơ) cho biết: "Mình cảm thấy rất vui khi bắt đầu học tập trung lại ở trường nhưng cũng khá lo lắng trước tình hình dịch diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, mọi người cũng tuân thủ việc phòng chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt... đó là điều rất tốt và cần phát huy triệt để trong thời gian tới".
Nhằm phát huy ý thức phòng chống dịch bệnh thì ngoài việc thực hiện thông điệp 5k, có nơi còn trang bị khu vực khai báo ý tế trên điện thoại bằng các bước như: quét mã QR, Nhập số điện thoại cá nhân điền thông tin theo yêu cầu và tiến hành Khai báo ý tế đúng theo quy định.


Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tuổi trẻ Cần Thơ: Ra quân vớt rác, làm cỏ, vệ sinh môi trường

Hoàng Nhã - Bạch Cúc |

Sáng 27.2, tuổi trẻ các đơn vị, địa phương trong địa bàn thành phố Cần Thơ đồng loạt ra quân để thực hiện công trình thanh niên hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021 và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Rằm tháng Giêng: Người dân Cần Thơ lặng lẽ đi chùa cầu an

Đặng Triều - Bạch Cúc |

Từ lâu, việc đi chùa ngày Rằm tháng Giêng đã trở thành thói quen của người Việt. Thế nhưng ghi nhận của phóng viên vào chiều tối ngày 26.2, tại các chùa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ hầu như thưa thớt người, chỉ lặng lẽ một số người qua.

Cần Thơ: Người dân đổ xô " săn vàng" nhân ngày vía Thần Tài

Nhóm PV |

Ngày vía Thần Tài, nhiều người dân đổ xô đi mua vàng với quan niệm cầu may mắn. Theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 21.2 (tức mùng 10 âm lịch) ở một số cửa hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ như: PNJ, Doji, các DNTN như Minh Vũ, Kim Tín,... đông đúc khách hàng nhân ngày vía Thần Tài.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuổi trẻ Cần Thơ: Ra quân vớt rác, làm cỏ, vệ sinh môi trường

Hoàng Nhã - Bạch Cúc |

Sáng 27.2, tuổi trẻ các đơn vị, địa phương trong địa bàn thành phố Cần Thơ đồng loạt ra quân để thực hiện công trình thanh niên hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021 và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Rằm tháng Giêng: Người dân Cần Thơ lặng lẽ đi chùa cầu an

Đặng Triều - Bạch Cúc |

Từ lâu, việc đi chùa ngày Rằm tháng Giêng đã trở thành thói quen của người Việt. Thế nhưng ghi nhận của phóng viên vào chiều tối ngày 26.2, tại các chùa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ hầu như thưa thớt người, chỉ lặng lẽ một số người qua.

Cần Thơ: Người dân đổ xô " săn vàng" nhân ngày vía Thần Tài

Nhóm PV |

Ngày vía Thần Tài, nhiều người dân đổ xô đi mua vàng với quan niệm cầu may mắn. Theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 21.2 (tức mùng 10 âm lịch) ở một số cửa hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ như: PNJ, Doji, các DNTN như Minh Vũ, Kim Tín,... đông đúc khách hàng nhân ngày vía Thần Tài.