Cần Thơ: Học sinh, phụ huynh hồi hộp trước khi vào thi tuyển sinh lớp 10

NHÓM PV |

Cần Thơ - Sáng 7.6, học sinh thành phố Cần Thơ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023. Nhóm PV Báo Lao Động đã có mặt tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ để ghi nhận không khí trước buổi thi đầu tiên.

Thí sinh Cần Thơ tự tin bước vào thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
 
Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều), các thí sinh đã có mặt từ khoảng 6 giờ. Đến 6 giờ 30, khi hồi trống báo hiệu tập trung, các thí sinh nhanh chóng vào phòng thi.
 
Phụ huynh liên tục dặn dò các con bình tĩnh bước vào phòng thi.
 
 
Tập trung bên ngoài phòng thi, nhiều học sinh vẫn không khỏi lo lắng cho bài thi môn Toán.
 
Cùng lúc đó, tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) các em học sinh cũng dành ít phút cuối trước khi vào phòng thi để ôn bài.
 
Bên ngoài, phụ huynh hồi hộp trông ngóng, đứng ngồi không yên.
 
Tương tự, tại điểm thi THPT Châu Văn Liêm, phụ huynh cũng có mặt từ sáng sớm để đồng hành cùng con trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.
 
Chia sẻ với Báo Lao động, bà Trần Thị Lụa, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm cho biết: Hiện tại thí sinh đăng kí nguyện vọng 2 tại Trường THPT Châu Văn Liêm là 694 thí sinh, trong đó 691 thi tiếng Anh và 3 thí sinh thi tiếng Pháp.
Các thí sinh vẫn miệt mài ôn tập. Em Nguyễn Thu Hà (thí sinh dự thi trường THPT Châu Văn Liêm) chia sẻ “Em tranh thủ những phút cuối cùng để ôn thi, em hi vọng đề thi sẽ vừa sức với em để em được điểm cao trong kỳ thi này.”
Hội đồng coi thi có 30 phòng thi, 29 phòng thi tiếng Anh và 1 phòng thi tiếng Pháp. Đối với chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ giao chỉ tiêu 520 Anh văn và 30 Pháp văn song ngữ. Trong đó trường đã tuyển thẳng chỉ tiêu một lớp song ngữ là 42 em.
 
Tập trung ngoài phòng thi, các thí sinh vẫn miệt mài ôn tập. Em Nguyễn Thu Hà (thí sinh dự thi trường THPT Châu Văn Liêm) chia sẻ “Em tranh thủ những phút cuối cùng để ôn thi, em hi vọng đề thi sẽ vừa sức với em để em đạt được điểm cao trong kỳ thi này.”
 
Gọi tên thí sinh vào phòng thi.
 
Cán bộ coi thi kiểm tra phiếu dự thi của thí sinh.
 
Em Đặng Hoàng An (thí sinh trường THCS Lương Thế Vinh) chia sẻ: "Đây là môn thi đầu tiên nên em cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành bài thi của mình."
 
 
Cán bộ coi thi phát giấy dự thi cho cho thí sinh
 
Cặp sách, vật dụng cá nhân được để bên ngoài phòng thi để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho kì thi.
 
Bên ngoài, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng. Chị Trương Thị Thanh Thảo (phụ huynh học sinh tại điểm thi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa) cho biết "Đây là kì thi quan trọng của con nên tôi quyết định nghỉ làm đến đồng hành cùng con. Tôi sẽ đợi con đến khi giờ thi kết thúc"
 
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023, thành phố Cần Thơ có hơn 14.000 thí sinh dự thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố sẽ tổ chức vào ngày 7 và 8.6 với 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; ngày 9.6 thi các môn chuyên của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng cũng rất sẵn sàng và quyết tâm để đạt kết quả cao nhất.

Cần Thơ đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

PHONG LINH |

Cần ThơTối 6.6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ Trần Thanh Bình cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

Cần Thơ: Phối hợp chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chỉ còn 2 ngày nữa, Cần Thơ sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. Hiện tại ngành giáo dục thành phố vẫn gấp rút các bước chuẩn bị cho kỳ thi.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng cũng rất sẵn sàng và quyết tâm để đạt kết quả cao nhất.

Cần Thơ đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

PHONG LINH |

Cần ThơTối 6.6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ Trần Thanh Bình cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

Cần Thơ: Phối hợp chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chỉ còn 2 ngày nữa, Cần Thơ sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. Hiện tại ngành giáo dục thành phố vẫn gấp rút các bước chuẩn bị cho kỳ thi.