Cần Thơ: Hào hứng xem nghệ nhân bánh dân gian “nhí” trổ tài

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 17.3, hệ thống trường Mầm non Bé Ngoan tại Cần Thơ tổ chức hai hoạt động nhằm hưởng ứng Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX và Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Tham gia lễ hội, trẻ mầm non được thỏa sức vui chơi, giải trí...
 
Trong buổi sáng, điểm trường Mầm non Bé Ngoan 2 (khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) đã tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ với sự có mặt của hơn 60 trẻ và giáo viên, bảo mẫu. Đây là năm thứ 3 lễ hội được tổ chức tại trường do đó công tác chuẩn bị diễn ra thuận lợi. Không khí lễ hội náo nhiệt, đầy tiếng cười trẻ thơ.
Tại lễ hội, các bé được trải nghiệm gói bánh tét - món bánh dân gian đặc trưng của vùng Nam bộ. Đa phần, các em điều cảm thấy hứng thú khi lần đầu được trở thành “nghệ nhân làm bánh thực thụ“.
Hưởng ứng Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX được diễn ra tại Cần Thơ, tại hoạt động, các bé được tham gia trải nghiệm gói bánh tét - món bánh đặc trưng của vùng Nam bộ. Đa phần, các em điều cảm thấy hứng thú khi lần đầu được trở thành “nghệ nhân làm bánh thực thụ“.
Đây là hoạt động giúp nâng cao sự khéo léo, tỉ mỉ của trẻ con, đồng thời hiểu rõ quá trình cho ra một chiếc bánh thành phẩm. Ngoài bánh tét, lễ hội còn có bánh xèo, bánh khọt và hơn 20 loại bánh dân gian Nam bộ được trình bày vô cùng đẹp mắt.
Mong muốn nâng cao sự khéo léo, tỉ mỉ và trân trọng bánh dân gian Nam bộ, các cô giáo đã tận tình chỉ dạy các em. Ngoài bánh tét, các bé còn được quan sát các cô giáo làm bánh xèo, bánh khọt và tham quan 20 loại bánh dân gian Nam bộ khác nhau.
Trẻ mầm non sẽ được phát phiếu để mua bánh, mỗi phiếu mệnh giá 2000 đồng. Trẻ được lựa chọn món bánh mình ăn, quan sát khâu bày trí bánh ra dĩa, đồng thời được trải nghiệm trở thành người bán bánh dân gian.
Trẻ mầm non được phát phiếu để mua bánh, mỗi phiếu mệnh giá 2000 đồng. Thông qua hình thức trao đổi phiếu, trẻ chủ động lựa chọn món bánh mình thích và trải nghiệm trở thành người thợ bán bánh dân gian.
1
Cô Hồ Ngọc Bích, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Mầm non Bé Ngoan 2 cho biết "Đây là năm thứ 3 trường tổ chức hoạt động hưởng ứng Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ diễn ra tại Cần Thơ. Những hoạt động như thế này sẽ là sân chơi cho các em trải nghiệm, giao lưu đồng thời giúp các em nhận dạng các loại bánh dân gian Nam bộ, thêm yêu bánh Nam bộ mình hơn."
Buổi chiều, trường mầm non Bé Ngoan tiếp tục tổ chức hoạt động văn nghệ kỉ niệm giỗ Tổ vua Hùng, trong đó nổi bật là tiết mục văn nghệ “Sự tích bánh chưng bánh dày”  với sự tham gia của 20 trẻ mầm non.
Cũng trong chiều 17.3, điểm trường mầm non Bé Ngoan (phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) tiếp tục tổ chức hoạt động văn nghệ kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, trong đó nổi bật là tiết mục văn nghệ “Sự tích bánh chưng bánh dày” với sự tham gia của 20 trẻ lớp lá.
Trẻ lớp lá tại trường sẽ được mặc những bộ trang phục từ lá cây để hóa thân thành các nhân vật lịch sử, trải nghiệm làm bánh chưng. “Thông qua hoạt động này, các em sẽ học tập được kỉ năng giao tiếp, kỉ năng diễn xuất, sự nhạy bén để chuẩn bị tâm thế vào lớp 1, giúp bé được mạnh dạn hơn” - cô Lê Thị Thúy Vân, hiệu trưởng trường Mầm non Bé Ngoan chia sẻ.
Trẻ mầm non được mặc những bộ trang phục từ lá cây nhằm hóa thân thành các nhân vật lịch sử. "Tôi mong muốn các em sẽ học tập được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng diễn xuất, sự nhạy bén thông qua hoạt động này để các em chuẩn bị tâm thế vào lớp 1, mạnh dạn hơn khi vào đời” - cô Lê Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan chia sẻ.
Các vật phẩm, phụ kiện trong hoạt động văn nghệ cũng được chuẩn bị kỉ càng, chu đáo. Đây là phương pháp dạy học hiệu quả giúp trẻ mầm non tiếp thu bài nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Không riêng gì bánh chưng, các vật phẩm, phụ kiện khác trong hoạt động văn nghệ cũng được chuẩn bị kỹ càng, đẹp mắt. Có thể nói, đây là phương pháp dạy học sáng tạo, mới mẻ giúp trẻ mầm non tiếp thu bài nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Có thể nói, chuỗi hai hoạt động hưởng ứng của trường Mầm non Bé Ngoan đã giúp các em hiểu hơn về văn hóa, lịch sử dân tộc. Đây cũng là cơ hội để các em được thỏa sức vui chơi sau khoảng thời gian dài nghỉ dịch Covid - 19 tại nhà.
Chuỗi hai hoạt động hưởng ứng Lễ hội bánh dân gian Nam bộ và Giỗ Tổ Hùng Vương của Trường Mầm non Bé Ngoan đã giúp các em hiểu hơn về văn hóa, lịch sử dân tộc. Có thể nói, đây cũng là cơ hội để các em được thỏa sức vui chơi sau khoảng thời gian dài nghỉ dịch COVID-19 tại nhà.
PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Nhộn nhịp Ngày hội Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 8.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nữ công nhân viên chức lao động và hội thi khéo tay “Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây” nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Cần Thơ: Hội thảo “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân ngày 8.3

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng ngày 7.3, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đoàn viên, CNLĐ Cần Thơ sôi nổi với Hội thi đổ bánh xèo kỷ niệm ngày 8.3

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 1.3, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng và tổ chức Hội thi đổ bánh xèo Nam Bộ với sự tham dự của 18 đội thi.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cần Thơ: Nhộn nhịp Ngày hội Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 8.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nữ công nhân viên chức lao động và hội thi khéo tay “Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây” nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Cần Thơ: Hội thảo “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân ngày 8.3

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng ngày 7.3, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đoàn viên, CNLĐ Cần Thơ sôi nổi với Hội thi đổ bánh xèo kỷ niệm ngày 8.3

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 1.3, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng và tổ chức Hội thi đổ bánh xèo Nam Bộ với sự tham dự của 18 đội thi.