Cần Thơ: Hàng quán bắt đầu mở cửa, hàng rong tràn ra đường

THÀNH NHÂN |

Tối ngày 15.4, UBND Thành phố Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu giám đốc Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện cách ly xã hội. Thế nhưng, trưa ngày 16.4, nhiều hàng quán bắt đầu mở cửa, hàng rong tràn ra đường.

Ghi nhận thực tế trưa ngày 16.4 tại quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) nhiều quán ăn, quán nước đã mở cửa trở lại. Ảnh: Thành Nhân
Ghi nhận thực tế trưa ngày 16.4 tại quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) nhiều quán ăn, quán nước đã mở cửa trở lại. Ảnh: Thành Nhân
Mua bán hàng rong đã đi xuống phố, ảnh chụp trưa ngày 16.4. Ảnh: Thành Nhân
Hàng rong đã xuống phố, ảnh chụp trưa ngày 16.4. Ảnh: Thành Nhân
Tối ngày 15.4, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới của UBND thành phố. Trưa ngày 16.4, nhiều quán nước mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: Thành Nhân
Trưa ngày 16.4, nhiều quán nước mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: Thành Nhân
Sau văn bản của UBND TP.Cần Thơ, nhiều cơ sở kinh doanh đã mở cửa hoạt động lại. Ảnh: Thành Nhân
Trưa ngày 16.4 nhiều cơ sở kinh doanh đã mở cửa hoạt động lại. Ảnh: Thành Nhân
Một quán bán cafe trên bờ hồ Búng Xáng mở cửa đón rất đông khách. ảnh chụp trưa ngày 16.4. Ảnh: Thành Nhân
Một quán bán cafe trên bờ hồ Búng Xáng (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) mở cửa đón rất đông khách, ảnh chụp trưa ngày 16.4. Ảnh: Thành Nhân
Theo một vài người, lệnh giãn cách xã hội của Thủ tướng đến 15.4.2020 là hết hiệu lực, nên ngày 16.4 họ nghĩ hoạt động đã trở lại bình thường. Ảnh: Thành Nhân
Theo một vài người, lệnh giãn cách xã hội của Thủ tướng đến 15.4.2020 là hết hiệu lực, nên ngày 16.4 họ nghĩ hoạt động đã trở lại bình thường. Ảnh: Thành Nhân
THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Một số người chủ quan dù vẫn thực hiện cách ly xã hội

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau khi có thông tin về việc TP.Cần Thơ không nằm trong nhóm các địa phương có "nguy cơ cao", tối 15.4, một số người đã có biểu hiện chủ quan, bất chấp Chỉ thị 16 để phòng dịch COVID-19 ở địa phương này vẫn còn hiệu lực.

Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới

TRẦN LƯU |

Tối 15.4, UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 1146/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Chấn chỉnh các biểu hiệu chủ quan, lơ là phòng dịch COVID-19

THÀNH NHÂN |

Ngày 13.4, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ: Một số người chủ quan dù vẫn thực hiện cách ly xã hội

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau khi có thông tin về việc TP.Cần Thơ không nằm trong nhóm các địa phương có "nguy cơ cao", tối 15.4, một số người đã có biểu hiện chủ quan, bất chấp Chỉ thị 16 để phòng dịch COVID-19 ở địa phương này vẫn còn hiệu lực.

Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới

TRẦN LƯU |

Tối 15.4, UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 1146/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Chấn chỉnh các biểu hiệu chủ quan, lơ là phòng dịch COVID-19

THÀNH NHÂN |

Ngày 13.4, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.