Cần Thơ: Hàng hóa rộn ràng xuống phố, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Hàng hóa Tết như bánh kẹo, mứt, hoa kiểng đã được bày bán tại các tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

 
Thời điểm này, nhiều điểm kinh doanh bánh kẹo, hoa kiểng thời vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở quận Ninh Kiều đã đi vào hoạt động phục vụ người dân mua sắm Tết.
 
Các lô sạp bán bánh kẹo và mứt Tết trên tuyến đường Nguyễn An Ninh đã bắt đầu mở bán, tất cả hàng hóa đều có bảng giá niêm yết để khách hàng dễ chọn lựa khi mua sắm.
 
 
Chủ sạp Hoàng Linh cho biết: "Cũng như mọi năm, chúng tôi bày bán các mặt hàng như bánh kẹo, mứt Tết để phục vụ người dân mua sắm. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh nên mở bán muộn hơn so với những năm trước và tôi cũng chỉ trữ hàng đủ bán trong vài ngày chứ không trữ số lượng lớn. Vài ngày qua cũng đã có khách đến mua sắm, tuy nhiên vẫn còn khá thưa thớt".
 
Tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ, gốm sứ với đủ loại hình dáng, màu sắc cũng đã được bày bán, gốm sứ chủ yếu là bình hoa và các loại bình sứ dùng để trưng bày trong nhà.
 
 
Chị Nguyễn Thị Hồng Mai (bán gốm sứ tại đường Hoàng Văn Thụ) cho hay: "Năm nay mở bán trễ hơn so với mọi năm nên cũng rất lo lắng tình hình sẽ bán chậm. Năm nay ảnh hưởng dịch bệnh, nên các mặt hàng cũng có tăng giá nhẹ dao động từ 10-15%"
 
Tại khu vực Bến Ninh Kiều cũng đã "rục rịch" chuẩn bị chợ hoa xuân. Đây được xem là chợ hoa truyền thống mỗi năm tại TP.Cần Thơ, tập trung rất nhiều loại hoa kiểng Tết.
 
 
Theo các chủ bán cho biết, từ ngày này trở đi hoa kiểng tiếp tục đổ về để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn. Nhiều người cũng kỳ vọng tình hình buôn bán sẽ khởi sắc vào những ngày sắp tới.
 
Trong khi đó, tại tuyến đường đại lộ Hòa Bình, hoa cúc đã xuống phố khoe sắc, làm cho không khí những ngày cận Tết thêm rộn ràng hơn.
BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Thót tim với những màn tập “nhào lộn” Lân Sư Rồng ngày cận Tết

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Mấy ai biết được, để có được những màn biểu diễn Lân - Sư - Rồng ấn tượng là cả một quá trình tập luyện khổ cực của những người theo nghề. Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2022, các đoàn Lân Sư Rồng Thành phố Cần Thơ lại ráo riết tập luyện để chuẩn bị biểu diễn phục vụ nhân dân dịp xuân về cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới.

Những chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ F0, F1 của doanh nhân 9X Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ tháng 12 đến nay, anh Nguyễn Thành Nhân (Phường An Hòa, quận Ninh Kiều) đã trao tặng các túi xông hỗ trợ điều trị và phòng chống dịch COVID-19 cho các F0, F1 trên địa bàn TP. Cũng chính sự chung tay, tinh thần san sẻ khó khăn đã phần nào giúp các F0, F1 đang điều trị tại nhà có thêm động lực, sớm hồi phục sức khỏe.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch về “vùng vàng”, có 5 quận, huyện đạt “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 14.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 2 (vùng vàng), trong đó ở đơn vị cấp huyện, TP có 5 đơn vị thuộc cấp độ 1, 4 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thót tim với những màn tập “nhào lộn” Lân Sư Rồng ngày cận Tết

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Mấy ai biết được, để có được những màn biểu diễn Lân - Sư - Rồng ấn tượng là cả một quá trình tập luyện khổ cực của những người theo nghề. Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2022, các đoàn Lân Sư Rồng Thành phố Cần Thơ lại ráo riết tập luyện để chuẩn bị biểu diễn phục vụ nhân dân dịp xuân về cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới.

Những chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ F0, F1 của doanh nhân 9X Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ tháng 12 đến nay, anh Nguyễn Thành Nhân (Phường An Hòa, quận Ninh Kiều) đã trao tặng các túi xông hỗ trợ điều trị và phòng chống dịch COVID-19 cho các F0, F1 trên địa bàn TP. Cũng chính sự chung tay, tinh thần san sẻ khó khăn đã phần nào giúp các F0, F1 đang điều trị tại nhà có thêm động lực, sớm hồi phục sức khỏe.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch về “vùng vàng”, có 5 quận, huyện đạt “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 14.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 2 (vùng vàng), trong đó ở đơn vị cấp huyện, TP có 5 đơn vị thuộc cấp độ 1, 4 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.