Cần Thơ: Hàng hóa đầy ắp trên kệ, nhiều mặt hàng giảm giá mạnh

SỞ HẠ |

Chiều 31.3, các mặt hàng thực phẩm ở các siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ tăng số lượng hơn 20-30% so với thường ngày, đảm bảo đủ phục vụ người dân những ngày áp dụng cách ly toàn xã hội. Không chỉ hàng hóa đầy ắp trên các kệ, nhiều mặt hàng được bán với giá bình ổn, thậm chí nhiều sản phẩm giảm giá mạnh.
Các siêu thị vẫn mở cửa những ngày cách ly toàn xã hội nên mọi người không cần trữ thức ăn. Ảnh: S.H
Khảo sát vào chiều 31.3, các siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ đã dự trữ đầy ắp hàng hóa, đủ cung ứng cho những ngày thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội.
Hàng hóa đa dạng với số lượng nhiều đảm bảo đủ cung ứng mùa dịch. Ảnh: S.H
Hàng hóa đa dạng với số lượng nhiều đảm bảo đủ cung ứng mùa dịch.
Tất cả các loại thực phẩm đều được bình ổn giá cả. Ảnh: S.H
Các loại trái cây cũng được giảm giá. Ảnh: S.H
Tất cả các mặt hàng đều được trưng bày rất nhiều, giá cả ổn định.
Những loại thực phẩm như mì, dầu ăn, nước ngọt, bánh,... đều được giảm giá. Ảnh: S.H
Những loại thực phẩm như nước mắm, mì, dầu ăn, nước ngọt, bánh,... đều được giảm giá.
Nhầm đảm bảo thêm lòng tin khách hàng, siêu thị Coop.mart dùng loa thông báo đảm bảo đủ thực phẩm cho ngày những ngày dịch và siêu thị không đóng cửa để hạn chế xảy ra việc trữ thức ăn. Ảnh: S.H
Nhằm đảm bảo lòng tin khách hàng, siêu thị Coop.mart dùng loa thông báo đảm bảo đủ thực phẩm cho những ngày phòng dịch và siêu thị không đóng cửa để hạn chế xảy ra việc trữ thức ăn.
Chị Hồng (nhà ở Hưng Phú) cho biết: Dù biết đảm bảo đủ thực phẩm nhưng chị vẫn muốn mua trữ sẵn để những ngày cách lý toàn xã hội gia đình chị hạn chế tuyệt đối không đi lại nếu không cần thiết. Ảnh: S.H
Chị Hồng (nhà ở Hưng Phú, Cái Răng) cho biết: Dù biết đảm bảo đủ thực phẩm nhưng chị vẫn muốn mua trữ sẵn để những ngày áp dụng cách ly toàn xã hội gia đình sẽ hạn chế, tuyệt đối không đi lại nếu không cần thiết.
Chị Nhung (nhà ở Ninh Kiều) chia sẻ: Chị thấy các mặt hàng đang được giảm giá, nên mua nhiều để sử dụng sẵn hạn chế đi lại những ngày cách ly toàn xã hội luôn, chị biết siêu thị vẫn mở cửa nhưng hạn chế đi vẫn tốt hơn. Ảnh: S.H
Chị Nhung (nhà ở quận Ninh Kiều) chia sẻ: Thấy các mặt hàng đang được giảm giá, nên mua nhiều để sử dụng trong thời gian hạn chế đi lại những ngày cách ly toàn xã hội. Theo chị Nhung, dù biết siêu thị vẫn mở cửa, nhưng mua 1 lần dùng nhiều ngày để hạn chế đi lại vẫn tốt hơn.
Dù lượng thực phẩm rất đảm bảo nhưng vẫn còn nhiều người muốn mua đồ về dự trữ để hạng chế đi lại.
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị với mật độ không quá đông. Chủ yếu mua sắm đủ nhu cầu. Không xảy ra hiện tượng chen lấn, gom hàng.
Chị Huyền thu ngân ở Siêu thị BigC cho biết: Lượng khách hàng mua thực phẩm ngày qua tăng nhiều, để giúp những khách hàng tiện mua sắm và ngại đông người thì siêu thị BigC trưng bài thêm quầy bên ngoài sân để mọi người chỉ đến mua rồi về không cần vào bên trong siêu thị. Ảnh: S.H
Chị Huyền, nhân viên ở Siêu thị BigC cho biết: Lượng khách hàng mua thực phẩm ngày qua tăng nhiều. Để giúp những khách hàng tiện mua sắm và cũng để tránh tập trung đông người, siêu thị tổ chức thêm quầy bên ngoài sân để mọi người chỉ đến mua rồi về không cần vào bên trong siêu thị.
SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Không lo thiếu thực phẩm dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Khánh Vũ |

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người tiêu dùng khá lo lắng không mua được thực phẩm, nhất là khi Hà Nội và TPHCM đã đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng.

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Phong Nguyễn |

Cho đến thời điểm này, nguồn cung gạo, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn dư thừa để xuất khẩu. Điều quan trọng là người dân bình tĩnh, tin tưởng, không để các nguồn tin xấu, độc, sai sự thật kích động, gây tâm lý hoang mang dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội và thiệt cho chính bản thân mình.

Bảo quản thực phẩm trong mùa dịch COVID-19 để không rước bệnh vào người

Minh Thảo (Theo Business Insider, Healthline) |

Bảo quản thực phẩm, đặc biệt là trong mùa dịch COVID-19 cần được các bà nội trợ lưu ý để không rước thêm bệnh vào người.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Không lo thiếu thực phẩm dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Khánh Vũ |

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người tiêu dùng khá lo lắng không mua được thực phẩm, nhất là khi Hà Nội và TPHCM đã đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng.

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Phong Nguyễn |

Cho đến thời điểm này, nguồn cung gạo, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn dư thừa để xuất khẩu. Điều quan trọng là người dân bình tĩnh, tin tưởng, không để các nguồn tin xấu, độc, sai sự thật kích động, gây tâm lý hoang mang dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội và thiệt cho chính bản thân mình.

Bảo quản thực phẩm trong mùa dịch COVID-19 để không rước bệnh vào người

Minh Thảo (Theo Business Insider, Healthline) |

Bảo quản thực phẩm, đặc biệt là trong mùa dịch COVID-19 cần được các bà nội trợ lưu ý để không rước thêm bệnh vào người.