Cần Thơ: Giá hoa tăng gấp 2 lần ngày thường vẫn cháy hàng trong ngày 8.3

Thúy Vi |

Thị trường hoa tươi ngày 8.3 đã trở nên sôi nổi và nhộn nhịp hơn hẳn. Trong các cửa hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trưng bày rất nhiều loại hoa tươi như: Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương… nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng.
Theo dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cửa hàng trưng bày hoa tươi chuẩn bị cho ngày 08/03. Nhiều cửa hàng đã nhập thêm những loại hoa như: hoa hồng đỏ, hoa cát tường, hoa đồng tiền, hoa thạch thảo, hoa hồng vàng, hoa hướng dương…để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong ngày lễ đặc biệt dành cho phái nữ.
Theo dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cửa hàng trưng bày hoa tươi chuẩn bị cho ngày 08/03. Nhiều cửa hàng đã nhập thêm những loại hoa như: hoa hồng đỏ, hoa cát tường, hoa đồng tiền, hoa thạch thảo, hoa hồng vàng, hoa hướng dương…để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong ngày lễ đặc biệt dành cho phái nữ.
Dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ không chỉ các cửa hàng trưng bày hoa tươi chuẩn bị cho ngày 8.3 mà còn nhiều “cửa hàng di động” phục vụ hoa tươi ngay trên các vỉa hè. Nhiều cửa hàng đã nhập thêm những loại hoa như: hoa hồng đỏ, hoa cát tường, hoa đồng tiền, hoa thạch thảo, hoa hồng vàng, hoa hướng dương…để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong ngày lễ đặc biệt dành cho phái nữ.
2. So với ngày thường giá hoa tươi đã tăng hơn rất nhiều nhưng vẫn thu hút đông đảo khách hàng đến đặt mua nhân ngày lễ ý nghĩa này. Bạn Nguyễn Thị Hồng Điệp (khách hàng) chia sẻ: “Mỗi năm, mình thường cùng cha đi mua hoa để tặng mẹ và chị gái nhân ngày 08/03. Mình cảm thấy đây là một dịp ý nghĩa để thể hiện tình thương của những người thân trong gia đình với nhau”.
Giá hoa tươi trong ngày 8.3 đã tăng hơn rất nhiều so với ngày thường nhưng vẫn thu hút đông đảo khách hàng đến đặt mua nhân ngày lễ ý nghĩa này. Bạn Nguyễn Thị Hồng Điệp (khách hàng) chia sẻ: “Mỗi năm, mình thường cùng cha đi mua hoa để tặng mẹ và chị gái nhân ngày 8.3. Mình cảm thấy đây là một dịp ý nghĩa để thể hiện tình yêu thương của những người thân trong gia đình với nhau”.
3. Mặc cho giá tăng cao, khách hàng vẫn chen chân nhau mua cho mình những đóa hoa tươi ưng ý nhất. Bên cạnh việc mua trực tiếp ngoài cửa hàng thì phần đông khách hàng đã lựa chọn đặt trước từ ngày 04 hoặc ngày 05 để đảm bảo có được những bó hoa mà họ yêu thích.
Mặc cho giá tăng cao, khách hàng vẫn tìm mua cho mình những đóa hoa tươi ưng ý nhất. Bên cạnh việc mua trực tiếp ngoài cửa hàng thì phần đông khách hàng đã lựa chọn đặt trước từ 2-3 ngày để đảm bảo có được những bó hoa mà họ cảm thấy yêu thích.
4. Bà Lộc (chủ cửa hàng hoa) cho biết: “Năm nay, hoa hồng kem, hồng vàng đang được khách hàng ưa chuộng nên có giá rất cao. Thường ngày, mỗi giỏ hoa giá dao động từ từ 100.000đ đến 200.000đ tuy nhiên đến những ngày này thì giá tăng lên đến 300.000đ hoặc 400.000đ một bó tuỳ theo kích cỡ và màu sắc của những loài hoa”.
Bà Lộc (chủ cửa hàng hoa) cho biết: “Năm nay, hoa hồng kem, hồng vàng đang được khách hàng ưa chuộng nên có giá rất cao. Thường ngày, mỗi giỏ hoa giá dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng tuy nhiên đến ngày này thì giá tăng lên đến 300.000 hoặc 400.000 đồng/bó tuỳ theo kích cỡ và màu sắc của những loài hoa”.
“Trong ngày lễ đặc biệt này, khách hàng chuộng nhất là hoa hồng, những cành hoa được bó thành một bó lớn hoặc thiết kế thành những giỏ hoa xinh xắn được khách hàng rất ưa chuộng. Mặc dù, giá hoa tươi có tăng hơn so với ngày thường nhưng khách hàng vẫn yêu thích và vui vẻ mua cho mình những bó hoa tươi đẹp. Mỗi năm có một lần thôi, nên dù giá hoa có đắt thế nào cũng xưng đáng”. Chị Ngọc Tuyền (chủ cửa hàng hoa)vui vẻ nói.
“Trong ngày lễ đặc biệt này, khách hàng chuộng nhất là hoa hồng, những cành hoa được bó thành một bó lớn hoặc thiết kế thành những giỏ hoa xinh xắn được khách hàng rất ưa chuộng. Mặc dù, giá hoa tươi có tăng hơn so với ngày thường nhưng khách hàng vẫn yêu thích và vui vẻ mua cho mình những bó hoa tươi đẹp. Mỗi năm có một lần thôi, nên dù giá hoa có đắt thế nào cũng xưng đáng”, chị Ngọc Tuyền (chủ cửa hàng hoa) vui vẻ nói.
Những khách hàng cũng đã chờ đợi ở những cửa hàng hoa từ sớm để có thể chọn lựa những bó hoa tươi thắm nhất.
Những khách hàng cũng đã chờ đợi ở những cửa hàng hoa từ sớm để có thể chọn lựa những bó hoa tươi thắm nhất.
Bên cạnh hoa tươi thì những bó hoa “mì ăn liền” này cũng thu hút nhiều sự quan tâm của rất nhiều khách hàng và chưa bao giờ ngừng hot. Những bó hoa tươi kết hợp với những quả dâu, quả nho, thanh socola… độc đáo và mơi lạ cũng được các cánh mày râu lựa chọn để tặng cho người mà họ yêu thương.
Bên cạnh hoa tươi thì những bó hoa “mì ăn liền” này cũng thu hút nhiều sự quan tâm của rất nhiều khách hàng và chưa bao giờ ngừng hot. Những bó hoa tươi kết hợp với những quả dâu,… độc đáo và mơi lạ cũng được các cánh mày râu lựa chọn để tặng cho người mà họ yêu thương.
Đại diện tiệm chủ tiệm Vườn xanh của Hạ chia sẻ: "Hộp quà trái cây cũng được xem là món quà ý nghĩa và thiết thực nhân dịp này, 2 loại quả được thực khách chuộng nhất là nho và dâu... các loại quả được trang trí với một số trái cây khác hoặc socola theo mẫu khách yêu cầu."
7. Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03 không chỉ là một ngày lễ mà còn là một dịp thể hiện tình cảm của những người trong gia đình với nhau. Những đoá hoa tươi như những lời chúc tốt đẹp được đến người bà, người mẹ, người chị…trong một ngày lễ ý nghĩa này.
7. Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03 không chỉ là một ngày lễ mà còn là một dịp thể hiện tình cảm của những người trong gia đình với nhau. Những đoá hoa tươi như những lời chúc tốt đẹp được đến người bà, người mẹ, người chị…trong một ngày lễ ý nghĩa này.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 không chỉ là một ngày lễ mà còn là một dịp thể hiện tình cảm của những người trong gia đình với nhau. Những đoá hoa tươi như những lời chúc tốt đẹp được đến người bà, người mẹ, người chị… nhằm gửi lời tri ân đến họ trong một ngày đầy ý nghĩa này.

Thúy Vi
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Choáng ngợp trước ngôi nhà toàn những chiếc radio, cassette cổ

Vi Cúc - Hoàng Nhã |

Tuổi thơ gắn liền với những bài hát dân ca, vọng cổ trên những chiếc radio xưa cũ nên anh Nguyễn Tấn Hiếu, ngụ tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã góp nhặt cho mình một bộ sưu tập radio cổ xưa đồ sộ. Ngoài việc sưu tầm những dấu ấn xưa để thỏa niềm đam mê, thì đây cũng được xem là hành trình lưu giữ và hoài niệm những giá trị xưa cũ.

Cần Thơ: Hơn 500 đơn vị máu hưởng ứng Ngày "Chủ nhật Đỏ" năm 2021

Bạch Cúc - Thúy Vi |

Sáng ngày 7.3, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ đã diễn ra chương trình Ngày Chủ nhật Đỏ với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, công viên chức, người lao động,... trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đến tham dự.

Cần Thơ: Tuyên dương nhiều cá nhân và tập thể trong hoạt động nữ công

Thành Nhân |

Ngày 5.3, LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nữ công năm 2020 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Choáng ngợp trước ngôi nhà toàn những chiếc radio, cassette cổ

Vi Cúc - Hoàng Nhã |

Tuổi thơ gắn liền với những bài hát dân ca, vọng cổ trên những chiếc radio xưa cũ nên anh Nguyễn Tấn Hiếu, ngụ tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã góp nhặt cho mình một bộ sưu tập radio cổ xưa đồ sộ. Ngoài việc sưu tầm những dấu ấn xưa để thỏa niềm đam mê, thì đây cũng được xem là hành trình lưu giữ và hoài niệm những giá trị xưa cũ.

Cần Thơ: Hơn 500 đơn vị máu hưởng ứng Ngày "Chủ nhật Đỏ" năm 2021

Bạch Cúc - Thúy Vi |

Sáng ngày 7.3, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ đã diễn ra chương trình Ngày Chủ nhật Đỏ với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, công viên chức, người lao động,... trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đến tham dự.

Cần Thơ: Tuyên dương nhiều cá nhân và tập thể trong hoạt động nữ công

Thành Nhân |

Ngày 5.3, LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nữ công năm 2020 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.