Cần Thơ: Đường phố lại tấp nập, vô tư đánh bida như chưa hề có lệnh cách ly

THÀNH NHÂN |

Sau 12 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân TP.Cần Thơ bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung đông người chỉ để đánh bida, câu cá, đánh cờ tướng...

Mặc dù vẫn đang trong thời gian thực hiện Chị thỉ 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tuy vậy, những ngày gần đây, nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ đông đúc hẳn lên. Ảnh ghi nhận trên đường 3 tháng 2 (quận Ninh Kiều) trong chiều tối 11.4 có khá đông người tham gia giao thông.
Theo ghi nhận thực tế trong 2 ngày (ngày 11.4 và ngày 12.4), dù vẫn đang trong thời gian thực hiện Chị thỉ 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội. Tuy vậy, những ngày gần đây, nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ đông đúc hẳn lên. Ảnh ghi nhận trên đường 30 tháng 4 (quận Ninh Kiều) trong chiều tối 11.4 có khá đông người tham gia giao thông.
Một số người tham gia giao thông lại không mang khẩu trang khi ra đường. ảnh chụp chiều tối ngày 11.4.2020
Một số người tham gia giao thông lại không mang khẩu trang khi ra đường. Ảnh chụp chiều tối ngày 11.4.2020
Người dân vô tư đánh cờ tướng như chưa hề có lệnh cách ly xã hội. ảnh chụp trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).
Người dân vô tư đánh cờ tướng như chưa hề có lệnh cách ly xã hội. Ảnh chụp chiều ngày 12.4 trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).
Một số người dân không đeo khẩu trang, ăn uống trên vỉa hè. ảnh chụp tại hồ Xáng Thổi (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).
Một số người dân không đeo khẩu trang, ăn uống trên vỉa hè. Ảnh chụp chiều ngày 12.4 tại hồ Xáng Thổi (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).
Ông Nguyễn Ngọc Tấn – Chủ tịch UBND phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, Phường đã thành lập đoàn kiểm tra đã nhắc nhở người dân đi ra đường mà không có lý do chính đáng. Bắt đầu từ ngày 11.4, Phường đã tăng cường kiểm tra và xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang. Trong các ngày còn lại Phường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra.
Ông Nguyễn Ngọc Tấn – Chủ tịch UBND phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, phường đã thành lập đoàn kiểm tra đã nhắc nhở người dân đi ra đường mà không có lý do chính đáng. Bắt đầu từ ngày 11.4, phường đã tăng cường kiểm tra và xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang.
Ông Phạm Tuấn Nhã – Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ xác nhận, có 2 bàn đánh bida. Công an phường đã xuống lập biên bản và giữ giấy phép kinh doanh. Ngày mai sẽ xử lý.
Một quán bida gần Cầu Bà Bộ (thuộc phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) bất chấp lệnh cấm vẫn hoạt động. Nhiều người tập trung chơi bida và không mang khẩu trang như chưa hề có lệnh cách ly xã hội. Ảnh chụp chiều tối ngày 11.4. Trao đổi qua điện thoại trưa ngày 12.4, ông Phạm Tuấn Nhã – Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ xác nhận, có 2 bàn đánh bida. Công an phường đã xuống lập biên bản và giữ giấy phép kinh doanh. Ngày mai sẽ xử lý.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

"Bỏ ngoài tai" lệnh cách ly xã hội, nhiều hàng quán Hà Nội vẫn "mở chui"

Tường Anh |

Trong thời gian cả nước thực hiện chỉ thị cách ly xã hội do dịch COVID-19, nhiều hàng quán không kinh doanh đồ thiết yếu tại Hà Nội vẫn lách luật hoạt động.

Đường phố Sài Gòn bất ngờ "chật như nêm" giữa những ngày cách ly xã hội

Hà Phương - Anh Nhàn |

Sáng 10.4, dù đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhưng dòng người đổ ra đường khiến nhiều tuyến phố ở TPHCM chật kín xe.

Dân Thủ đô đổ ra đường như chưa từng có "cách ly xã hội"

Sơn Tùng |

Chỉ thị 16 của Thủ tướng yêu cầu cách ly xã hội trong 15 ngày từ 1.4 đến 15.4. Trong những ngày đầu, người dân thực hiện nghiêm túc chỉ thị tuy nhiên những ngày gần đây, lượng người dân đổ ra đường ngày càng nhiều, tình trạng tập trung đông người bắt đầu xuất hiện.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Bỏ ngoài tai" lệnh cách ly xã hội, nhiều hàng quán Hà Nội vẫn "mở chui"

Tường Anh |

Trong thời gian cả nước thực hiện chỉ thị cách ly xã hội do dịch COVID-19, nhiều hàng quán không kinh doanh đồ thiết yếu tại Hà Nội vẫn lách luật hoạt động.

Đường phố Sài Gòn bất ngờ "chật như nêm" giữa những ngày cách ly xã hội

Hà Phương - Anh Nhàn |

Sáng 10.4, dù đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhưng dòng người đổ ra đường khiến nhiều tuyến phố ở TPHCM chật kín xe.

Dân Thủ đô đổ ra đường như chưa từng có "cách ly xã hội"

Sơn Tùng |

Chỉ thị 16 của Thủ tướng yêu cầu cách ly xã hội trong 15 ngày từ 1.4 đến 15.4. Trong những ngày đầu, người dân thực hiện nghiêm túc chỉ thị tuy nhiên những ngày gần đây, lượng người dân đổ ra đường ngày càng nhiều, tình trạng tập trung đông người bắt đầu xuất hiện.