Cần Thơ "đưa chợ ra phố"

Minh Ánh - Tạ Quang |

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, TP Cần Thơ giãn cách xã hội toàn thành phố từ 19.7. Vừa để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa cung cấp đầy đủ hàng hoá thiết yếu cho người dân, TP Cần Thơ nghiên cứu, triển khai mô hình "đưa chợ ra phố", bước đầu nhận được hưởng ứng của người dân.

Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, từ 19.7, Cần Thơ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên toàn TP theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt theo đó, thành phố tiếp tục cho dừng hoạt động các chợ truyền thống, chợ đầu mối,...
Để tạo điều kiện thuận lợi và giảm bớt khó khăn cho nhân dân khi mua sắm các mặt hàng thiết yếu trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố áp dụng Chỉ thị 16, Sở Công Thương TP Cần Thơ đã lên kế hoạch triển khai mô hình "đưa chợ ra phố", bước đầu được người dân đón nhận tích cực.
Các địa điểm triển khai mô hình “đưa chợ ra phố” là các Nhà văn hoá, sân vân động, Trung tâm hội chợ Triển lãm, các tuyến phố chính,..
Các địa điểm triển khai mô hình “đưa chợ ra phố” là các Nhà văn hoá, sân vân động, Trung tâm hội chợ Triển lãm, các tuyến phố chính,... Đây là các địa điểm rộng, đủ không gian để người dân nghiêm túc thực hiện quy định 5K.
Người dân xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách tại điểm bán hàng.
Người dân xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách tại điểm bán hàng.
Điểm bán đầu đường Trần Văn Hoài (Xuân Khánh, Ninh Kiều) được đặt 3 gian bán các mặt hàng rau củ quả, thịt gà, thịt lớn, cá,...
Điểm bán đầu đường Trần Văn Hoài (Xuân Khánh, Ninh Kiều) được đặt 4 gian bán các mặt hàng rau củ quả, thịt gà, thịt lợn, cá,...
Bà Lê Thị Cẩm Huyền (Ninh Kiều) cho biết: “Tôi thấy phiên chợ hàng hoá rất đầu đủ, tươi mới, giá cả phải chăng“.
Bà Lê Thị Cẩm Huyền (Ninh Kiều) chia sẻ: “Tôi thấy phiên chợ hàng hoá rất đầy đủ, tươi mới, giá cả phải chăng“.
Một số người dân khác lại cho rằng giá rau có hơi đắt so với ngày thường, tuy nhiên tất cả đều cảm thấy vui khi có thể điểm bàn hàng bố trí cho người dân mua sắm.
Một số người dân khác lại cho rằng giá rau có hơi đắt so với ngày thường, tuy nhiên tất cả đều cảm thấy vui khi có thể điểm bàn hàng bố trí cho người dân mua sắm.
Các mặt hàng được niêm yết giá cụ thể cho người dân lựa chọn.
Các mặt hàng được niêm yết giá cụ thể cho người dân lựa chọn.
Các mặt hàng được niêm yết giá cụ thể cho người dân lựa chọn.
Người dân khi đến mua hàng đều được hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp 5K phòng, chống dịch bệnh. Hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh, người dân đều chấp hàng nghiêm.
Người dân khi đến mua hàng đều được hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp 5K phòng, chống dịch bệnh. Hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh, người dân đều chấp hàng nghiêm.
Theo ông Phạm Tuấn An - Phó Chủ tịch phường Xuân Khánh (Ninh Kiều) trong buổi sáng triển khai lập các gian hàng tại đường Trần Văn Hoài, người dân đến mua còn khá lúng túng, chưa biết điểm xếp hàng. Tuy nhiên, ngay sau đó phường đã cử các cán bộ hướng dẫn những người dân đi chợ.
“Trước mắt, 4 gian hàng tại đây được triển khai để đánh giá tính hiệu quả của mô hình này. Ban đầu người dân có phần lúng túng, nhưng khi được hướng dẫn vị trí, khoảng cách đứng, người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh“, ông An nói.
Ông An cho biết: “Trước mắt, 4 gian hàng tại đây được triển khai để đánh giá tính hiệu quả của mô hình này“.
Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người dân vẫn vô tư câu cá trong thời gian giãn cách

TẠ QUANG |

Dù đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhưng một số người dân ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đã “phớt lờ” Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tụ tập câu, đánh bắt cá.

Cần Thơ trưng dụng sân vận động làm điểm cung cấp hàng bình ổn giá

BẠCH CÚC |

Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, TP Cần Thơ quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố, áp dụng từ 0h ngày 19.7 đến 0h ngày 2.8.2021. Bên cạnh đó sẽ tổ chức các điểm mua bán, bình ổn giá nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ giải thích về việc tiếp tục dừng chợ truyền thống

Minh Ánh |

Theo ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường Trực UBND TP.Cần Thơ, thành phố đang "chậm lại" để trước mắt kiểm soát cho tốt tình hình dịch bệnh, sau đó mới tiến đến việc cho mở lại các chợ đầu mối, chợ truyền thống.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần Thơ: Người dân vẫn vô tư câu cá trong thời gian giãn cách

TẠ QUANG |

Dù đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhưng một số người dân ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đã “phớt lờ” Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tụ tập câu, đánh bắt cá.

Cần Thơ trưng dụng sân vận động làm điểm cung cấp hàng bình ổn giá

BẠCH CÚC |

Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, TP Cần Thơ quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố, áp dụng từ 0h ngày 19.7 đến 0h ngày 2.8.2021. Bên cạnh đó sẽ tổ chức các điểm mua bán, bình ổn giá nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ giải thích về việc tiếp tục dừng chợ truyền thống

Minh Ánh |

Theo ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường Trực UBND TP.Cần Thơ, thành phố đang "chậm lại" để trước mắt kiểm soát cho tốt tình hình dịch bệnh, sau đó mới tiến đến việc cho mở lại các chợ đầu mối, chợ truyền thống.